Tạo sức lan tỏa từ những việc làm cụ thể

Thứ sáu, 08/08/2025 07:25

"Trong bối cảnh sáp nhập các đơn vị hành chính, lợi dụng công tác kiện toàn bộ máy chưa đi vào vận hành ổn định, hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật có dấu hiệu diễn biến tương đối phức tạp.

"Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về việc bảo đảm đồng bộ, xuyên suốt, không để ngắt quãng công việc, không bỏ trống địa bàn, lĩnh vực, ngay từ ngày 1-7, lãnh đạo Công an phường Liên Chiểu đã chỉ đạo triển khai đồng bộ lực lượng trinh sát, siết chặt quản lý đối tượng, quản lý địa bàn để kịp thời răn đe, phát hiện, ngăn chặn tội phạm, không để phát sinh điểm nóng phức tạp về ANTT", Thượng tá Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Công an phường Liên Chiểu bày tỏ quyết tâm khi trao đổi với P.V Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng.

Công an phường Liên Chiểu triển khai nhiệm vụ tuần tra phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở.
Lãnh đạo phường Liên Chiểu khen thưởng cán bộ chiến sĩ Công an phường về thành tích đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Những chiến công đầu tiên

Các trinh sát (TS) Công an phường Liên Chiểu đã tập trung ra quân phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội với sự vào cuộc đầy trách nhiệm. Qua đó, vào lúc 7 giờ ngày 11-7, Tổ TS gồm Thiếu tá Nguyễn Huy Hoàng và Đại úy Ngô Tấn Tài phát hiện tại phòng 203 và 202, Nhà nghỉ Thanh Hiền (81 Đoàn Phú Tứ) có đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi tiếp cận, TS xác định đối tượng là Nguyễn Quốc Việt (1986, trú phường Hải Vân), Lê Khắc Điệp (2002, trú xã Hòa Tiến) và Huỳnh Thị Bích Ngọc (2004, trú phường An Khê) dương tính với ma túy. Tiếp tục đấu tranh, kết hợp kiểm tra nơi ở của Bích Ngọc, Khắc Điệp phát hiện 14 viên nén màu tím nghi ma túy. Các đối tượng khai nhận số viên nén trên là thuốc lắc chúng mua cất giữ nhằm mục đích bán lại để kiếm lời.

Đến cuối tháng 7, cán bộ chiến sĩ Công an phường Liên Chiểu tiếp tục lập công. Đó là việc kịp thời làm rõ một nhóm 6 đối tượng Hồ Văn Thái (2004, trú phường Hòa Khánh), Nguyễn Văn Vọng (1998, trú phường Liên Chiểu), Nguyễn Viết Thanh (2000), Diệp Văn Dân (1994, cùng trú phường Hòa Khánh), Nguyễn Huy Hoàng (2004, trú K6/11 Phạm Nhữ Tăng), Nguyễn Xu Cơ (2004, trú đường Phan Thành Tài, Đà Nẵng) tụ tập đánh bạc dưới hình thức poker tại một quán cà-phê trên đường Âu Cơ. Trong quá trình sát phạt, đối tượng Nguyễn Huy Hoàng thắng khoảng 5,1 triệu đồng và rời đi sớm. Sau đó, do nghi ngờ Hồ Văn Thái và Huy Hoàng gian lận, Nguyễn Viết Thanh, Diệp Văn Dân và Nguyễn Văn Vọng đã khống chế Thái, đánh đập uy hiếp Thái và buộc nạn nhân phải chuyển khoản toàn bộ số tiền 5,18 triệu đồng vào tài khoản của Thanh. Số tiền này Thanh sau đó chuyển khoản lại cho 2 đối tượng Dân và Vọng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Viết Thanh, Nguyễn Văn Vọng và Diệp Văn Dân có dấu hiệu phạm tội "Cướp tài sản".

Công an phường Liên Chiểu triển khai nhiệm vụ tuần tra phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở.

Đến những việc làm "Vì nhân dân phục vụ"

Phường Liên Chiểu có diện tích hơn 41,3 km2 với số dân trên 72.000 người sau khi sáp nhập. Địa bàn rộng, dân số đông là một thách thức không nhỏ đối với công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Tuy nhiên, từ nền tảng phong trào Toàn dân BVANTQ được lực lượng Công an xây dựng từ trước đã trở thành "bệ đỡ" quý giá để tạo dựng nền móng cho an ninh cơ sở. Từ mỗi Cảnh sát khu vực là một tuyên truyền viên xuất sắc đến lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở được xem là cánh tay nối dài đắc lực của Công an phường trong công tác đảm bảo ANTT đã góp phần không nhỏ giữ vững ổn định tình hình an ninh cơ sở ngay từ những ngày đầu chính quyền theo mô hình 2 cấp đi vào hoạt động. Hiện nay, Công an phường Liên Chiểu phối hợp với Đoàn Thanh niên phường tiếp tục duy trì mô hình "Dãy trọ chuyển đổi số", huy động và tập hợp lớn người tạm trú là công nhân, sinh viên thanh niên tham gia. Tại mỗi khu trọ lắp đặt 1 camera an ninh, trang bị 2 bình chữa cháy và cài đặt bảng mã QRcode kết nối thông tin công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, PCCC, hướng dẫn cài đặt tài khoản định danh điện tử VNeID, đường link kết nối đăng ký tạm trú qua cổng dịch vụ công quốc gia…

Với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", cán bộ chiến sĩ Tổ tiếp dân với nhiệm vụ giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) phải căng mình làm việc khi hàng trăm lượt công dân mỗi ngày đến giao dịch. Cụ bà Nguyễn Thị Trình (1947) không nhớ mình đã rời bỏ quê nhà từ bao giờ và đã từng đi qua những đâu. Ký ức duy nhất còn sót lại trong tâm trí bà là từ 31 năm trước bà đã được gia đình ông Trần Trung Sỹ (có địa chỉ tại 136 đường Nguyễn Lương Bằng) cưu mang. Nhu cầu có một tờ giấy tùy thân ở cái tuổi "xế chiều" là niềm khát khao của chính bản thân cụ Trình và cả gia đình của ông Sỹ. Cảm thông cho một khát vọng chính đáng của một công dân có hoàn cảnh bất hạnh, lãnh đạo Công an phường đã quyết liệt chỉ đạo Cảnh sát khu vực tập trung xác minh, mạnh dạn đề xuất thống nhất giải quyết thủ tục đăng ký thường trú cho bà cụ với sự bảo lãnh của gia đình ông Sỹ. Không chỉ vậy, đã có 12 trường hợp công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mấy chục năm không có giấy tờ tùy thân được Công an phường giải quyết, như trường hợp ông Lê Tiến Nam, bà Lưu Thị Bảy hay ông Văn Quý Sanh…

Mô hình "Tăng ca phục vụ nhân dân" do Công an TP Đà Nẵng phát động cũng đã được Công an phường Liên Chiểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trong từng phần việc. Trong điều kiện người dân đến làm TTHC tăng gấp nhiều lần sau thời điểm sáp nhập, Công an phường Liên Chiểu đã bố trí lực lượng làm thêm giờ vào mỗi tối, với mục tiêu "Sự hài lòng của người dân là thước đo cho tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ".

Rõ ràng, ngoài việc tập trung các biện pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm; đẩy mạnh phong trào Toàn dân BVANTQ, đảm bảo ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, cán bộ chiến sĩ Công an phường Liên Chiểu còn là địa chỉ rất đáng tin cậy của người dân địa phương trong mọi hoàn cảnh.

PHƯƠNG KIẾM