Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và chăm lo cho người lao động

Thứ tư, 24/07/2024 09:00

Hàng loạt vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh đã được các doanh nghiệp nêu ra tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2024 có chủ đề: “Tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp” do Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức sáng 23-7.

Đại diện chủ đầu tư Khu công nghiệp Liên Chiểu trao đổi, giải đáp thắc mắc với doanh nghiệp tại hội nghị.
Đại diện chủ đầu tư Khu công nghiệp Liên Chiểu trao đổi, giải đáp thắc mắc với doanh nghiệp tại hội nghị.

Doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, vướng mắc

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã thẳng thắn nêu ra 10 nhóm vấn đề đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, như: thuê đất, thuê lại đất; lao động và chính sách cho người lao động; xây dựng, cơ sở hạ tầng; môi trường; PCCC; thủ tục hành chính; hải quan; thuế...

Về vấn đề lao động và chính sách cho người lao động, ông Chuang Bo Wen (đại diện Công ty TNHH Foxlink) cho biết, doanh nghiệp hiện có từ 10.000 đến 12.000 công nhân. Trong đó, đa phần các lao động là người ngoại tỉnh. Vì vậy, đề xuất TP sớm bố trí địa điểm xây dựng nhà ở cho công nhân để thu hút người lao động đến làm việc ổn định tại TP nói chung, doanh nghiệp này nói riêng.

Cũng về vấn đề trên, ông Ishikawa Yoshitaka (Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản- Chi hội Đà Nẵng) thắc mắc một số người lao động mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp Hòa Khánh của Công ty CP Địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước vào tháng 7-2022. Theo hợp đồng thì người mua sẽ được bàn giao nhà vào tháng 3-2024. Tuy nhiên, hiện tại người mua chưa được bàn giao nhà, trong khi đó, chủ đầu tư đã thu tiền của tới 70% và với tiến độ như hiện tại, người lao động không biết phải chờ đến bao lâu nữa mới được nhận nhà ở.

Đối với vấn đề hạ tầng cơ sở tại các khu công nghiệp, ông Nguyễn Văn Phu (Phó Giám đốc Công ty TNHH Daiwa Đà Nẵng) phản ánh, trong thời gian qua, nhiều lúc hệ thống thoát nước của Khu công nghiệp Hòa Khánh bị tắc nghẽn làm cho hệ thống nước thoát của doanh nghiệp này cũng không chảy được đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người lao động.

Liên quan đến thủ tục hải quan, đại diện 1 doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Liên Chiểu cho biết trước đây khi khai nhập khẩu nguyên phụ liệu để phục vụ hoạt động sản xuất, có 1 số mặt hàng doanh nghiệp chỉ khai tên chính của nguyên vật liệu theo bảng đăng ký danh mục nguyên phụ liệu của công ty. Nhưng hiện nay, phía hải quan yêu cầu phải mô tả chi tiết công dụng, thông số kĩ thuật, chất liệu của hàng hóa, nguyên liệu. Vì số lượng tờ khai nhập khẩu nhiều nên nếu sửa thêm chi tiết tên hàng, nguyên liệu vào thì sẽ tốn rất nhiều thời gian nên kiến nghị cơ quan hải quan xem xét cho doanh nghiệp không áp dụng đối với nhập khẩu cũ, chỉ sửa những tờ khai nhập khẩu gần đây để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp…

Nỗ lực giải quyết

Trao đổi về vấn đề lao động và chính sách cho người lao động, ông Trần Văn Hoàng (Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng) cho biết, nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn TP có số lượng người lao động nhập cư khá đông nên nhu cầu về nhà ở xã hội cũng cao. Hiện Sở Xây dựng TP phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan rà soát, quy hoạch các phân khu để dành quỹ đất trình UBND TP phê duyệt bố trí cho việc đầu tư các nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người lao động. Liên quan đến việc người lao động mua nhà ở xã hội tại dự án của Công ty CP Địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước, Sở Xây dựng TP đã có văn bản đề nghị doanh nghiệp này làm việc cụ thể với khách hàng. Công ty CP Địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước đã có 2 cuộc tiếp xúc và cam kết đến 31-12-2024 sẽ bàn giao căn hộ cho người mua.

Liên quan đến tình trạng ngập úng tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, ông Nguyễn Trọng Cường (Giám đốc Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đà Nẵng - Daizico) cho biết, hệ thống thoát nước mưa trên các tuyến đường tại khu công nghiệp này đã được đầu tư xây dựng từ năm 2000 đến nay. Trong những năm gần đây, do biến đổi khí hậu xuất hiện tình trạng mưa lớn kéo dài, lưu lượng mưa lớn trong thời gian ngắn khiến hệ thống thoát nước quá tải, dẫn đến ngập úng ở một số tuyến đường.

Đối với vấn đề này, Ban Quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng đang hoàn thiện hồ sơ trình báo cáo phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, mở rộng hệ thống thoát nước đường số 4 Khu công nghiệp Hòa Khánh; Dự án Công viên kết hợp thoát nước khu vực Vệt kẹp đường Vành đai và đường số 4 Khu công nghiệp Hòa Khánh. Riêng tuyến ống thu gom nước thải đường Mê Linh HDPE D500 (đoạn từ đường số 6 đến đường số 3) tại Khu công nghiệp Hòa Khánh trong những năm gần đây xảy ra tình trạng tắc nghẽn vào giờ cao điểm khi doanh nghiệp đồng loạt xả thải, vào tháng 3-2024, Daizico đã cho bổ sung thêm đường ống thu gom D315 HDPE (đoạn từ đường số 6 đến đường số 3). Hiện nay, tuyến ống này đã đảm bảo thu gom nước thải cho các doanh nghiệp trên tuyến đường Mê Linh và tuyến đường số 6.

Đối với vấn đề thủ tục hải quan về việc mô tả chi tiết hàng hóa, nguyên liệu nhập khẩu, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP Đà Nẵng Trần Văn Anh chia sẻ, việc này thực hiện theo quy định Việt Nam tham gia Công ước quốc tế về hệ thống hài hòa mô tả mã hóa hàng hóa xuất nhập khẩu nhằm hướng đến việc các quốc gia có thương mại quốc tế thống nhất tên gọi, mã số hàng hóa theo chuẩn mực quốc tế. Trên cơ sở đó, năm 2022, Việt Nam ban hành chi tiết danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy định của Bộ Tài chính, do vậy, trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa, các doanh nghiệp phải khai báo đầy đủ, cụ thể, chính xác, rõ ràng tất cả các tiêu chí của hàng hóa trên tờ khai hải quan xuất nhập khẩu.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành khác của TP cũng đã chia sẻ, trao đổi, giải đáp một cách thiện chí, cởi mở và công khai đối với nhiều vấn đề mà doanh nghiệp đưa ra tại Hội nghị. Riêng đối với những đề xuất, kiến nghị vượt thẩm quyền, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng sẽ tổng hợp và báo cáo, trình cấp có thẩm quyền xử lý...

PHÚ NAM