Tập đoàn Sumitomo và BRG tiếp tục triển khai dự án đầu tư tại Đà Nẵng

Thứ bảy, 26/03/2022 11:03
Ngày 25-3, Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) và Tập đoàn BRG (Việt Nam) có buổi làm việc tại TP Đà Nẵng để thảo luận về các dự án mà hai tập đoàn này đề xuất thực hiện.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh làm việc với Thị trưởng TP Sakai.
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: KHANG NINH

Tham dự buổi làm việc có Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Yakabe Yoshinori. Về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy,Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh; Phó Chủ tịch UBND TP Lê Quang Nam cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của TP.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, trong thời gian qua, Tập đoàn Sumitomo và Tập đoàn BRG đã nghiên cứu về việc mở rộng đối với các đồ án quy hoạch phân khu trên cơ sở điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 như phân khu đô thị sân bay, đô thị cảng biển… Đến nay, tiến độ triển khai các dự án được đẩy nhanh, công tác nghiên cứu có các kết quả bước đầu.

Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh bày tỏ mong muốn Tổng Lãnh sự Yakabe Yoshinori tiếp tục quan tâm, ủng hộ các nhà đầu tư để các dự án nhanh chóng được hiện thực hóa. Tổng Lãnh sự Yakabe Yoshinori khẳng định, Đà Nẵng là một trong những chiến lược quan trọng trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản. Vì vậy, chính quyền Nhật Bản rất coi trọng, đặc biệt là dự án cảng Liên Chiểu - điểm xuất phát của Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Tập đoàn Sumitomo là một trong những tập đoàn lớn của Nhật Bản, có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng hạ tầng chất lượng cao. Tổng Lãnh sự Yakabe Yoshinori bày tỏ kỳ vọng hợp tác giữa Đà Nẵng và Tập đoàn Sumitomo sẽ thành công trong việc xây dựng hạ tầng cảng Liên Chiểu và các hạ tầng khác.

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Sumitomo và Tập đoàn BRG báo cáo tiến độ triển khai các dự án. Đồng thời, Sở Giao thông- Vận tải TP Đà Nẵng và các đơn vị liên quan phản hồi những nội dung mà các nhà đầu tư đề xuất liên quan đến các dự án của hai tập đoàn.

Trước đó, vào tháng 11-2020, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã trao biên bản ghi nhớ, hợp tác đầu tư với Tập đoàn Sumitomo và Tập đoàn BRG tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Nhật Bản trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Theo đó, hai tập đoàn sẽ nghiên cứu đầu tư vào nhiều dự án phát triển hạ tầng, đô thị tại TP Đà Nẵng.

T.T

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng làm việc trực tuyến với Thị trưởng Sakai

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh làm việc với Thị trưởng TP Sakai.

Ngày 25-3, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh có buổi làm việc với ông Nagafuji Hideki - Thị trưởng TP Sakai của Nhật Bản. Buổi làm việc diễn ra bằng hình thức trực tuyến. Đà Nẵng và Sakai là 2 địa phương ký kết “Thỏa thuận thiết lập quan hệ thành phố hữu nghị” vào năm 2019.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP bày tỏ mong muốn, TP Sakai sẽ tiếp tục hỗ trợ, song hành cùng với TP Đà Nẵng trong việc quảng bá hình ảnh thành phố, hỗ trợ xúc tiến đầu tư, du lịch và hợp tác trong các dự án phát triển thành phố trong thời gian tới. Theo đó, TP Đà Nẵng sẽ nâng tầm quan hệ chính trị cấp địa phương với các đối tác địa phương Nhật Bản phù hợp với xu hướng quan hệ song phương ngày càng tốt đẹp giữa hai nước, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (21-9-1973 – 21-92023).

Chủ tịch UBND TP kỳ vọng sẽ kêu gọi được nguồn lực từ các đối tác, doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản để tập trung phát triển các ngành công nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng, thương mại và du lịch của thành phố; phát triển giáo dục – đào tạo, hợp tác nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và mong muốn học hỏi mô hình chính quyền đô thị, mô hình quản lý cảng biển, phát triển bền vững và các lĩnh vực khác với các đối tác Nhật Bản.

MAI VINH