Tập hợp và phát huy hiệu quả sức dân

Thứ sáu, 11/08/2017 08:49

Hướng đến kỷ niệm 12 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2017), 11 xã trên địa bàn H. Hòa Vang (Đà Nẵng) tổ chức nhiều đợt sinh hoạt tuyên truyền, phát động và đánh giá phong trào phòng chống tội phạm ở cơ sở; giao lưu thể thao với các địa phương vùng giáp ranh. Được thể hiện dưới nhiều hình thức sinh động, các hoạt động đã thu hút đông đảo người dân tham gia, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức cảnh giác trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc  đồng thời biểu dương, cổ vũ, nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu và các mô hình hay, cách làm tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

UBND xã Hòa Khương khen thưởng các điển hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016.

Ở thôn Đông Lâm (xã Hòa Phú), rạng sáng 25-6, anh Lê Đình Công (1979) thấy Trần Văn Gương (1993, trú xã Hòa Sơn) chạy xe máy BKS 43K1-209.34 quần đảo trộm chó liền tri hô. Chừng vài phút sau, người dân trong thôn đã có mặt chốt chặn các ngả đường theo mô hình tự quản "Thôn xóm an toàn" để vây bắt tội phạm. Biết không còn đường thoát nên Gương vứt lại xe máy cùng 2 con chó bỏ trốn vào rừng. Trước đó, tại thôn Phú Sơn 1 (xã Hòa Khương), phát hiện các đối tượng Phạm Minh Hùng (trú H. Đại Lộc, Quảng Nam), Đặng Văn Biên (trú H. Ea Súp, Đắc Lắc) có biểu hiện khả nghi nên người dân tin báo. Thấy lực lượng CAX đến hiện trường, các đối tượng lên xe bỏ trốn nhưng các anh Hồ Văn Trí, Trần Hùng (trú địa phương) nhanh chóng khống chế, hỗ trợ lực lượng CAX kiểm tra, thu giữ túi xách chứa 1kg thuốc nổ dẻo và 50 kíp nổ… "Muốn giải quyết nhanh các vụ việc như thế, chủ yếu phải dựa vào dân, lấy sức mạnh người dân để khống chế tội phạm thì mới có hiệu quả. Từ thực tế của địa phương, chúng tôi thấy rằng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm không còn là trách nhiệm của riêng lực lượng CAX, các cấp hội, đoàn thể nữa mà đã thành trách nhiệm chung của nhân dân", ông Nguyễn Hữu Bảo- Trưởng thôn Đông Lâm khẳng định.

Xác định tội phạm và tệ nạn xã hội là những tác nhân nguy hiểm ảnh hưởng đến sự phát triển mọi mặt của địa phương, nên thôn Miếu Bông (xã Hòa Phước) luôn tích cực vận động các tổ chức đoàn thể và người dân tham gia xây dựng hiệu quả các mô hình tự quản như "Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội", "Tộc họ giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật"… Ban nhân dân thôn và các hội, đoàn thể đã nỗ lực hòa giải, giải quyết những mâu thuẫn khi có vụ việc xảy ra, giải thích những thắc mắc của bà con; đồng thời, quán triệt đến gần 700 hộ dân có nhiệm vụ bảo vệ tài sản, nhắc nhở con em không tụ tập ven đường chơi quá giờ quy định của thôn đề ra. Hàng năm, 100% hộ dân trong thôn đều đăng ký cam kết với chính quyền về việc không vi phạm pháp luật. Theo Trưởng CAX Hòa Phước Dương Ngọc Đức, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có vai trò rất quan trọng trong công tác bảo vệ ANTT ở địa phương. 60-70% số vụ án hình sự được các lực lượng CA điều tra, làm rõ nhờ sự giúp đỡ của nhân dân. Từ khi xây dựng các mô hình tự quản, sức mạnh quần chúng được tập hợp và phát huy; việc lớn, việc nhỏ đều được người dân nhiệt tình tham gia, bất kể đêm hôm. "Tôi cho rằng, địa phương nào huy động được sự tham gia tích cực của đông đảo người dân trong công tác bảo vệ ANTT, địa phương đó không chỉ tự mình sinh sôi ra "kháng thể" đối với các tệ nạn xã hội, mà còn là mảnh đất "đáng sợ" của mọi loại tội phạm"-  ông Nguyễn Hữu Bảo đúc kết.

VY HẬU