Tập hợp và phát huy hiệu quả sức dân

Thứ ba, 18/08/2020 14:45

Xác định tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH) là những tác nhân nguy hiểm ảnh hưởng đến sự phát triển mọi mặt của địa phương, nên Đảng ủy, chính quyền xã Hòa Khương (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) luôn tích cực vận động các tổ chức đoàn thể và người dân tham gia xây dựng hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) trên địa bàn 10 thôn. Phong trào đã đi vào thực tiễn cuộc sống và mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Nhân dân thôn Gò Hà (xã Hòa Khương) đóng góp ý kiến, xây dựng hiệu quả phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm ở cơ sở.

Từ tháng 7-2019, sau khi chính quy hóa lực lượng CAX theo Đề án 224 của UBND TP Đà Nẵng, ngoài việc củng cố mô hình "Liên kết đảm bảo ANTT vùng giáp ranh" với xã Đại Hiệp (H. Đại Lộc, Quảng Nam), CAX Hòa Khương còn phối hợp với UBMTTQ xã và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, TNXH gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các mô hình tự quản về ANTT như: "Cảm hóa giáo dục người lầm lỡ tại cộng đồng dân cư", "Tổ tự quản ANTT tại nghĩa địa Gò Cao", "Phụ nữ nói không với cờ bạc", "Tộc họ giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật"... Đặc điểm chung ở các mô hình này là có sự tham gia tích cực và đông đảo của nhân dân. Người dân vừa là người tổ chức, vừa là lực lượng trực tiếp tiên phong, xung kích trong việc phát hiện, đấu tranh, giữ gìn ANTT tại cơ sở.

Theo Thiếu tá Đặng Duy Tân- Trưởng CAX Hòa Khương, thời gian gần đây, khi các ngành chức năng "căng mình" kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lây lan trên diện rộng thì quần chúng vẫn tỉnh táo nắm tình hình, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng CAX theo dõi, bắt quả tang các đối tượng Phạm Văn Hùng (1969, trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), Nguyễn Văn Dương (1980, trú Ninh Bình) đang đột nhập trộm cắp tài sản ở thôn Hương Lam. Không chỉ vậy, CAX còn vận động người dân tích cực hưởng ứng phong trào, góp phần cùng chính quyền địa phương làm tốt công tác giữ gìn ANTT cơ sở, như trường hợp ông Ngô Ta (thôn Phú Sơn Nam) dù ở cái tuổi "thất thập cổ lai hy" nhưng vẫn tích cực tham gia tổ tự quản ANTT nghĩa trang Gò Cao, đẩy lùi các tệ nạn chèo kéo, xin đểu khách đến viếng mộ, chôn cất người thân… "Muốn giải quyết nhanh các vụ việc như thế, chủ yếu phải dựa vào dân, lấy sức mạnh người dân để khống chế tội phạm thì mới có hiệu quả", Thiếu tá Tân nhận định.

Trước đây, để xây dựng được các mô hình tự quản về ANTT là vấn đề khó khăn, người dân còn hoài nghi, xem nhẹ; nhưng khi các mô hình đi vào hoạt động hiệu quả thì lòng tin của người dân vào các mô hình ngày được nâng cao. "Phong trào toàn dân BVANTQ có vai trò rất quan trọng trong công tác bảo vệ ANTT ở địa phương. 60-70% số vụ án hình sự được các lực lượng CA điều tra, làm rõ nhờ sự giúp đỡ của nhân dân. Khi sức mạnh quần chúng được tập hợp và phát huy, địa phương nào huy động được sự tham gia tích cực của đông đảo người dân thì địa phương đó không chỉ tự mình sinh sôi ra "kháng thể" đối với các TNXH, mà còn là mảnh đất "đáng sợ" của mọi loại tội phạm", Chủ tịch UBND xã Hòa Khương Nguyễn Chí Trí xác nhận.

Có thể nói, những mô hình, những tấm gương điển hình trong phong trào toàn dân BVANTQ ở vùng nông thôn Hòa Khương 15 năm qua đã khẳng định vai trò quan trọng của người dân đối với sự nghiệp bảo vệ ANTT cơ sở và có tác dụng tích cực để Ngày hội toàn dân BVANTQ (19-8) mỗi năm lại có thêm nhiều ý nghĩa.

VY HẬU