Tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho tình nguyện viên Chữ thập đỏ

Thứ sáu, 26/05/2023 15:36
Sáng 25-5, tại bãi tắm Liên Chiểu, Trung tâm cấp cứu 115 TP Đà Nẵng phối hợp Hội Chữ thập đỏ Q.Liên Chiểu và Q.Thanh Khê tổ chức lớp tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu và diễn tập ứng phó sự cố thiên tai cho các tình nguyện viên chữ thập đỏ.
Các học viên thực hành sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân bị gãy xương chân.
Các học viên thực hành sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân bị gãy xương chân.

Tại đây, các học viên được cung cấp các thông tin cơ bản về khái niệm, kế hoạch hành động, nguyên tắc sơ cấp cứu cùng các kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu như: kỹ thuật kiểm soát đường thở; cấp cứu ngừng tuần hoàn cơ bản, chấn thương cột sống, chấn thương xương, mô mềm và chi thể đứt rời; xử trí cấp cứu bệnh nhân bỏng; vận chuyển bệnh nhân cấp cứu và sơ cấp cứu các bệnh thường gặp…Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn và thực hành kỹ năng sơ cấp cứu hồi sinh tim phổi, hô hấp nhân tạo; cố định gãy xương; cách vận chuyển bệnh nhân bằng cáng; băng bó vết thương cầm máu, và xử lý một số bệnh thường gặp như say nắng, say sóng, ngộ độc thức ăn, xử lý vết thương bỏng…

Lớp học nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho các học viên, đồng thời, nâng cao nhận thức của cộng đồng về các nguy cơ tai nạn cũng như tầm quan trọng của sơ cấp cứu trong những trường hợp khẩn cấp. Qua đó, khuyến khích người dân tham gia học sơ cấp cứu để có khả năng tự ứng cứu bản thân và người khác, góp phần hạn chế thấp nhất các rủi ro đối với sức khỏe khi có tai nạn hoặc sự cố thiên tai xảy ra.

Kim Hiếu