Tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, bảo đảm An ninh trật tự cho các dịp Lễ, Tết

Thứ sáu, 01/12/2023 12:57
Ban giám đốc Công an thành phố yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương huy động lực lượng, tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, bảo đảm ANTT cho các dịp Lễ Noel, Tết dương lịch và Tết nguyên đán, nhất là tội phạm đang nổi lên…

Ngày 1-12, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó giám đốc Công anh thành phố chủ trì hội nghị Giao ban phòng, chống tội phạm tháng 11 năm 2023; quán triệt, triển khai thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Noel, tết Dương lịch, tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố, Đại tá Nguyễn Văn Tăng trao thưởng cho Công an các đơn vị, địa phương
Đại tá Nguyễn Văn Tăng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đại tá Nguyễn Văn Tăng biểu dương, ghi nhận những thành tích đã đạt được của Công an các đơn vị, địa phương thời gian qua, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực; nhiều chuyên án lớn được điều tra, khám phá nhanh, được dư luận và quần chúng nhân dân hoan nghênh.

Phân tích, đánh giá tình hình những tháng cuối năm, Đại tá Nguyễn Văn Tăng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần rà soát các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác trong tháng cuối năm 2023, trong đó huy động lực lượng, tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, bảo đảm ANTT cho các dịp lễ Noel, Tết dương lịch và Tết nguyên đán, nhất là tội phạm đang nổi lên và dự báo gia tăng vào cuối năm như: Cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; triển khai quyết liệt các giải pháp để phát hiện, đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng chỉ đạo lực lượng CSGT, Công an các địa phương làm tốt công tác đảm bảo TTATGT, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và các hoạt động kinh doanh, sản xuất. Cùng với đó, rà soát, xử lý các vi phạm về PCCC, nhất là các địa điểm tập trung đông dân cư, khu vực thương mại tập kết nhiều hàng hóa, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố, Đại tá Nguyễn Văn Tăng trao thưởng cho Công an các đơn vị, địa phương

Cùng với đó, nâng cao công tác điều tra, nghiệp vụ cơ bản; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về hoạt động của lực lượng, nhất là những chiến công, sự tận tụy phục vụ nhân dân. Đặc biệt, triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị số 35-CT/TU của Thành uỷ vừa ban hành về đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với người chưa thành niên trên địa bàn thành phố; chủ động đấu tranh mạnh các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng; tội phạm về môi trường; tội phạm về kinh tế, nhất là buôn lậu, gian lận thưong mại.

Trong tháng 11-2023, tình hình phạm pháp hình sự giảm so với tháng 10. Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai tốt các giải pháp phòng ngừa; thực hiện nghiêm túc các Kế hoạch, chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, chưa để xảy ra các sự cố, “điểm nóng”, vụ việc phức tạp về ANTT. Đã khám phá thành công nhiều chuyên án, vụ án trên các lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy. Điển hình như: Chuyên án 023TL bắt giữ đổi tượng chuyên giả danh Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 9 tỷ đồng; Chuyên án 1731, triệt xóa nhóm 05 đối tượng chuyên phá khóa các container trộm cắp tài sản tại các công trình xây dựng, chiếm đoạt tài sản hàng trăm triệu đồng; phát hiện, bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép gần 01 kg ma túy tổng hợp, 2.000 viên thuốc lắc từ Quảng Trị vào Đà Nẵng bằng xe khách. Hay vụ khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH Thủy Thanh về hành vi trốn thuế chiếm đoại hơn 30 tỷ đồng.

Công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, môi trường được thực hiện hiệu quả, qua đó phát hiện, điều tra, khởi tố nhiều vụ án về tham nhũng; tạm giữ nhiều hàng hóa nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau, gây rối, chưa để xảy ra thương tích, chết người. Công tác đảm bảo trật tự giao thông, trật tự đô thị được duy trì, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, đua xe trái phép. Công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và các công tác khác được triển khai kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Tỷ lệ đối tượng phạm tội là người dưới 18 tuổi; đối tượng ngoại tỉnh chiếm tỷ lệ cao; gia tăng hành vi mua, tàng trữ, sử dụng vũ khí là súng, đạn và hấu hết các đối tượng đều khai nhận mua súng qua mạng xã hội, đặt ra vấn đề cần lưu ý trong công tác quản lý, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, nhất là việc nắm tình hình trên không gian mạng, trách nhiệm quản lý trong hoạt động chuyển phát nhanh, giao nhận, vận chuyển hàng hóa... Công tác quản lý cư trú, nhất là sự phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát khu vực và Cảnh sát hình sự, Cảnh sát ĐTTP về ma túy trong quản lý cứ trú người ngoại tỉnh, đối tượng hình sự, ma túy còn hạn chế. Bên cạnh đó, các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng còn xảy ra, nhất là tội phạm cướp tài sản với tính chất rất manh động, liều lĩnh; hành vi chống người thi hành công vụ đối với lực lượng 911 cũng đang có dấu hiệu gia tăng, cần có các biện pháp mạnh trong xử lý để răn đe.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố, Đại tá Nguyễn Văn Tăng đã biểu dương, thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và CAQ Ngũ Hành Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, khám phá các vụ án lớn.

Công Hạnh