Tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm, quản lý chắc địa bàn

Thứ hai, 10/08/2026 15:00

Ngày 10-8, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì cuộc họp giao ban, đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự từ ngày 27-7 đến 9-8-2026.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và kết quả các mặt công tác của Công an các đơn vị, địa phương trong thời gian qua. Giám đốc Công an thành phố khẳng định, những kết quả đạt được thể hiện tinh thần vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của lực lượng Công an các cấp, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ phát biểu tại cuộc họp
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quản lý chắc địa bàn, chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa; giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố giao.

Đối với công tác bảo đảm an ninh trên không gian mạng, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý thông tin xấu, độc, xây dựng các tin, bài phản bác luận điệu xuyên tạc, chống phá, phải rà soát toàn diện, tập trung đấu tranh với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, nhất là những hành vi xâm phạm quyền, lợi ích và tài sản của người dân.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp yêu cầu tập trung lực lượng, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm nổi lên như ma túy, trộm cắp, cố ý gây thương tích, cướp giật… Các phòng nghiệp vụ phải phối hợp chặt chẽ với Công an xã, phường, vào cuộc quyết liệt, sâu sát cơ sở, qua đó kéo giảm tội phạm và từng bước chuyển hóa những địa bàn phức tạp.

Giám đốc Công an thành phố cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về môi trường, nhất là tình trạng xả nước thải không đúng quy định; làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Đồng thời, tiếp tục ra quân xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải theo chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nhấn mạnh, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị phải đặc biệt chú trọng xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ phát biểu tại cuộc họp

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong thời gian từ ngày 27-7 đến 9-8, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững ổn định; an ninh biên giới, ngoại biên được bảo đảm, chưa phát sinh vấn đề phức tạp. Lực lượng Công an chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý các vấn đề liên quan đến khiếu kiện, tôn giáo, thông tin trên không gian mạng và những vụ việc có nguy cơ tác động đến an ninh, trật tự.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, toàn thành phố xảy ra 31 vụ phạm tội về trật tự xã hội, làm 1 người chết, 8 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 431 triệu đồng. So với thời gian liền kề trước, số vụ giảm 13 vụ, tương đương 29,5%.

Cơ quan Công an đã điều tra, khám phá 28/31 vụ, đạt tỷ lệ 90,32%, làm rõ 69 đối tượng. Trong đó, tội phạm trộm cắp tài sản chiếm 13 vụ, cố ý gây thương tích 9 vụ. Tuy nhiên, tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, đánh nhau gây thương tích vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp tại một số địa bàn.

Cùng với đấu tranh, xử lý tội phạm, Công an thành phố tiếp tục tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý địa bàn, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa; triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đáng chú ý, công tác đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong kỳ, lực lượng chức năng phát hiện 124 vụ với 229 đối tượng liên quan đến ma túy, tăng 37,7% số vụ và tăng 181 đối tượng so với thời gian liền kề trước. Trong đó có 15 vụ tàng trữ, 16 vụ mua bán, 50 vụ tổ chức sử dụng và 43 vụ sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra 16 vụ, 40 bị can, chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố.

Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý và làm sạch địa bàn phức tạp về ma túy, Công an thành phố đã phân công cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trực tiếp xuống các xã, phường phối hợp rà soát, xét nghiệm, truy xét và mở rộng các đối tượng nghi vấn.

Chỉ sau 5 ngày ra quân, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 6 vụ, 7 đối tượng phạm tội về ma túy. Đáng chú ý, Công an 16 xã, phường đã mở rộng điều tra, truy xét, phát hiện thêm 33 đối tượng liên quan hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Công tác kiểm tra, xét nghiệm cũng được đẩy mạnh. Qua 5 ngày cao điểm, lực lượng chức năng đã xét nghiệm chất ma túy đối với 10.560 người, phát hiện 518 trường hợp dương tính, chiếm 4,91%. Kết quả này đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới phương pháp rà soát, lựa chọn đúng địa bàn, đúng nhóm đối tượng, bảo đảm xét nghiệm thực chất, hiệu quả, tránh dàn trải.

Tại 2 cơ sở cai nghiện ma túy của thành phố, sau 5 ngày cao điểm đã tiếp nhận 86 trường hợp, gồm 9 trường hợp cai nghiện bắt buộc và 76 trường hợp cai nghiện tự nguyện. Tính đến 14 giờ ngày 9-8, tổng số người đang cai nghiện tại 2 cơ sở là 1.133 người.

Trên lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, chức vụ, lực lượng chức năng phát hiện 13 vụ, 14 đối tượng vi phạm. Riêng đợt cao điểm đấu tranh vi phạm về sở hữu trí tuệ, phát hiện 87 vụ, 74 đối tượng, tạm giữ hơn 36.000 sản phẩm các loại và 237 hũ sâm củ ngâm rượu, mật ong, tổng giá trị tang vật ước hơn 10 tỷ đồng; đã khởi tố 8 vụ, 6 bị can và xử lý hành chính 41 vụ, 41 đối tượng.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, sâu sát cơ sở, nhất là trong cao điểm 45 ngày đêm phòng, chống ma túy, Công an TP Đà Nẵng đang tập trung nguồn lực, phát huy sức mạnh phối hợp giữa các lực lượng, từng bước làm sạch địa bàn, kéo giảm tội phạm, góp phần xây dựng thành phố an toàn, bình yên.

Công Hạnh

Trên mặt trận không tiếng súng

Bảy mươi năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành là chặng đường ghi dấu sự lớn mạnh của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng (Cảnh sát kinh tế - CSKT).

Thu giữ hơn 3.600 sản phẩm nghi xâm phạm sở hữu công nghiệp

Ngày 7-8, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự về tội danh “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, liên quan đến hơn 3.600 sản phẩm hàng hóa gắn nhãn hiệu nổi tiếng được phát hiện trên địa bàn phường An Hải.

Khen thưởng Công an phường lập thành tích trong cao điểm đấu tranh phòng, chống ma túy

Sáng 7- 8, nhằm kịp thời ghi nhận, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ Công an phường, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã tổ chức gặp mặt, biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Bế mạc Vòng Chung kết Hội thao CAND 2026: Tôn vinh tinh thần “Vượt nắng, thắng mưa“ và hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an

Sau nhiều ngày tranh tài sôi nổi với tinh thần “Vượt nắng, thắng mưa“, chiều 6-8, Bộ Công an tổ chức Lễ bế mạc VCK Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân (CAND) năm 2026, khép lại một kỳ hội thao quy mô lớn, đổi mới toàn diện cả về nội dung lẫn hình thức tổ chức.

Lấy người dân làm trung tâm trong công tác đảm bảo an ninh mạng

Sáng 6-8, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người“.

Đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy

Chiều 6-8, Bộ Công an tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ trụ sở Bộ Công an đến Công an các tỉnh, thành phố và kết nối đến Công an cấp xã trên toàn quốc.

Công an Đà Nẵng phát động hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam với 5 cam kết hành động

Sáng 6-8, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người“.