Tập trung ngăn chặn tội phạm trộm cắp tài sản và người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật

Thứ tư, 17/04/2024 06:37
Chiều 16-4, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì hội nghị giao ban quý I-2024 của lực lượng Cảnh sát Hình sự CATP và các quận, huyện. Thống kê cho thấy, trong quý I tại Đà Nẵng xảy ra 249 vụ phạm pháp hình sự giảm 17 vụ so với cùng kỳ. Trong đó, nổi lên là tội phạm trộm cắp tài sản, xảy ra 158 vụ, tăng 99 vụ, chiếm tỷ lệ 63,9% tổng số vụ phạm pháp hình sự.
Nhân kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng CSHS, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Thành ủy viên, Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tặng lẵng hoa chúc mừng toàn lực lượng CSHS Công an TP Đà Nẵng.
Nhân kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng CSHS, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Thành ủy viên, Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tặng lẵng hoa chúc mừng toàn lực lượng CSHS Công an TP Đà Nẵng.

Phương thức thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản không mới, chủ yếu lợi dụng sơ hở, sự chủ quan, mất cảnh giác của người dân để trộm xe máy, trộm cắp vặt như laptop, điện thoại…Ngoài ra, tình trạng người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật trên địa bàn cũng phức tạp, xảy ra 69 vụ, khởi tố 75 đối tượng, xử lý hành chính 134 đối tượng. Nhiều vụ đối tượng gây án dưới 18 tuổi, tụ tập thành nhóm để trộm cắp, hẹn hò qua mạng sử dụng hung khí đánh nhau…

Đại tá Nguyễn Văn Tăng chỉ đạo lực lượng CSHS trong thời gian tới cần triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, hiệu quả để phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, nhất là tội trộm cắp tài sản, người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật. Trong đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình; lực lượng công an cơ sở tăng cường tuần tra khép kín trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực dân cư, địa bàn giáp ranh. Đại tá Nguyễn Văn Tăng cũng yêu cầu công an địa phương tập trung khảo sát, quản lý chặt chẽ số người dưới 18 tuổi có nguy cơ vi phạm pháp luật, tiến hành kiểm danh, kiểm diện, có biện pháp răn đe, giáo dục không để tụ tập trộm cắp, gây rối trật tự. Đặc biệt, theo Đại tá Nguyễn Văn Tăng, công an địa phương cần tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, không để đối tượng tạm trú một nơi nhưng đi lang thang ở nhiều nơi gây án, không quản lý được. “Phải sử dụng mọi giải pháp để quản lý được người dưới 18 tuổi có nguy cơ vi phạm, làm sao khi có biểu hiện tụ tập, hẹn hò đánh nhau, đua xe…phải biết để giải tán ngay” - Đại tá Nguyễn Văn Tăng nói.

HẢI QUỲNH