Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân vùng biên giới

Thứ hai, 17/08/2026 06:40

Ngày 16-8, trong chuyến công tác tại các xã biên giới, đồng chí Lê Ngọc Quang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng Đoàn công tác có buổi làm việc với xã Đắc Pring đồng thời thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, già làng, người có uy tín trên địa bàn xã. Tham gia đoàn công tác có Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo các sở ngành.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị kiểm tra tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đắc Pring.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang tặng quà già làng, trưởng bản, người có uy tín của xã Đắc Pring.

Ưu tiên nâng cao chất lượng cuộc sống, giữ vững an ninh biên giới

Sau khi nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH) và công tác an sinh xã hội trên địa bàn, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết tâm của Đảng ủy, chính quyền xã Đắc Pring trong triển khai nhiệm vụ. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đề nghị địa phương tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và thành phố, tập trung phát triển KT- XH, giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Việc hoàn thành 3 nghị quyết chuyên đề nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng bộ xã và cấp trên, trong đó có nghị quyết về phát triển KT-XH, giảm nghèo, là hướng đi đúng đắn của xã Đắc Pring. Địa phương cần thường xuyên cập nhật các chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và định hướng của thành phố để tổ chức thực hiện phù hợp, hiệu quả với điều kiện thực tế. Bên cạnh phát triển hạ tầng, xã phải tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao; thực hiện nghiêm chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Cùng với đó, cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong giữ vững an ninh biên giới, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển.

Đồng chí Lê Ngọc Quang quán triệt, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đối với các xã miền núi, biên giới, nơi tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Thành phố sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực từ Trung ương, địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác để đầu tư hệ thống giao thông huyết mạch, chăm lo y tế, giáo dục, thúc đẩy chuyển đổi số; triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới và các chính sách an sinh xã hội, qua đó tạo sinh kế, việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Trong đó, sẽ ưu tiên xây dựng các chính sách thu hút, hỗ trợ nhân lực y tế về công tác tại cơ sở; có chính sách phù hợp đối với già làng, trưởng bản, người có uy tín, phát huy vai trò của lực lượng này trong tuyên truyền, vận động nhân dân và tham gia các hoạt động tại địa phương.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Đắc Pring.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị tặng quà lực lượng thi công Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đắc Pring.

Tăng cường nguồn lực cho giáo dục

Cũng trong ngày 16-8, đoàn công tác đã đi thực tế hiện trường, kiểm tra tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đắc Pring trước thềm năm học mới.

Rà soát tiến độ thi công, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Do đó, thành phố phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt, phấn đấu đưa các trường vào sử dụng, tổ chức khai giảng năm học mới đúng kế hoạch. Thời gian đang gấp rút, khối lượng công việc tại công trình còn nhiều,đồng chí Lê Ngọc Quang đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường nhân lực, bố trí lực lượng khoa học, hợp lý; tổ chức tăng ca, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm các hạng mục quan trọng hoàn thành đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng. Các hạng mục như khối phòng học, khu nội trú phục vụ giáo viên, học sinh, cổng trường và sân trường cần được ưu tiên để tập trung hoàn thiện, kịp đón thầy cô, học sinh trong ngày tựu trường. "Phải xác định hoàn thiện những hạng mục cần thiết trước để sẵn sàng cho ngày tựu trường, lễ khai giảng. Những hạng mục còn lại tiếp tục thi công, hoàn thiện cuốn chiếu trong thời gian sớm nhất", Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang chỉ đạo.

Đi cùng cơ sở vật chất, Bí thư Thành ủy yêu cầu Sở GD&ĐT khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để trường có thể vận hành ngay khi đưa vào sử dụng, nhất là trang thiết bị dạy và học, sách giáo khoa và đội ngũ giáo viên. Đặc biệt không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên khi trường đi vào hoạt động.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị kiểm tra tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đắc Pring.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Lê Ngọc Quang đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của UBND TP, sự vào cuộc, đồng hành của các doanh nghiệp, Công an TP, Bộ đội Biên phòng cũng như chính quyền địa phương trong phối hợp với các nhà thầu, góp phần tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ công trình. Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, Bí thư Thành ủy đề nghị tiếp tục phát huy vai trò phối hợp, đồng hành trong quá trình triển khai dự án. Đặc biệt là tăng cường tuyên truyền, vận động các gia đình ủng hộ chủ trương đưa con em vào học tại trường mới. Cạnh đó là phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và bảo đảm học sinh được đón vào trường đúng thời gian khai giảng. "Mục tiêu quan trọng trước mắt là bảo đảm các điều kiện cần thiết để có thể đón học sinh, tổ chức dạy và học thuận lợi ngay sau lễ khai giảng. Tiếp đó là từng bước hoàn thiện các khâu còn lại để đưa trường đi vào vận hành đồng bộ, đảm bảo Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đắc Pring có điều kiện tốt nhất cho việc dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương", Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang yêu cầu.

Bảo Nam