Tập trung nhiều giải pháp phòng chống dịch Covid-19

Thứ năm, 30/07/2020 10:45

Giám đốc CATP Đà Nẵng vừa có Công văn yêu cầu CA các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Theo đó, lực lượng CA toàn TP cần phối hợp tốt với các đơn vị của TP thực hiện giãn cách xã hội 15 ngày (kể từ 28-7) theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tuyên truyền vận động người dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, phối hợp thực hiện phong tỏa 3 bệnh viện tại trung tâm TP và một số tuyến đường lân cận… Ngoài ra, CA  các phường, xã cần tiếp tục thực hiện rà soát theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để phối hợp tổ chức cách ly, điều tra dịch tễ; giám sát việc thực hiện cách ly xã hội, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giãn cách xã hội ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch.

Lực lượng trực chốt tại BV Đà Nẵng. 

Ngày 29-7, tại các điểm phong tỏa ổ dịch COVID-19 xung quanh BV Đà Nẵng, BV C, BV Chấn thương chỉnh hình Đà Nẵng, các lực lượng chốt chặn, kiểm soát vẫn bám sát vị trí, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Trung tá Ngô Văn Thái, cán bộ CAQ Hải Châu đang phụ trách ca trực tại giao lộ Ngô Gia Tự- Hải Phòng, ngay trước cổng BV C cho biết việc kiểm soát tại điểm chốt được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Theo đó, tất cả mọi người trong khu vực phong tỏa đều không được đi ra ngoài, bao gồm các bệnh nhân, y bác sĩ và nhân viên y tế cũng như các hộ dân. Trực tại điểm chốt, cùng CAQ còn có CAP Thạch Thang, Cảnh sát Cơ động CATP, Ban chỉ huy Quân sự Q. Hải Châu và bảo vệ dân phố.

Theo Thượng úy Nguyễn Gia Linh, cán bộ đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Hải Châu, nhiều người dân lo lắng, nhưng đều tuân thủ các quy định về phong tỏa, phòng chống dịch. Tại điểm chốt, rất nhiều người nhà bệnh nhân đến gửi thuốc và nhu yếu phẩm. Theo đó, người nhà sẽ ghi rõ tên, số phòng bệnh, số điện thoại của người nhận ở bên trong và tổ trực sẽ chuyển qua chốt kiểm soát tại cổng bệnh viện.

CSKTMT CAQ Cẩm Lệ xử lý một vụ vận chuyển khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo Thượng úy Linh, thức ăn không được gửi vào bệnh viện vì các bệnh nhân bên trong đều được phát cơm cháo sữa đầy đủ 3 bữa mỗi ngày.

Tại chốt đường Hải Phòng- Nguyễn Thị Minh Khai, ngoài lực lượng CA, Quân đội còn có cả lực lượng y tế ở ngay vòng ngoài để đo thân nhiệt cho các tài xế và phụ xe chở hàng hóa, thuốc men vào khu vực cách ly. Tại điểm chốt giao lộ Quang Trung- Nguyễn Thị Minh Khai, Trung úy Trần Thị Hoài Thương, cán bộ đội Chính trị- Hậu cần CAQ Hải Châu cũng đang đội nắng làm nhiệm vụ. Chị cho biết trước tình hình dịch bệnh căng thẳng, CBCS CAQ đều trực chiến 100% để làm nhiệm vụ, kể cả nữ. Khu vực bên trong là ổ dịch nên việc tiếp xúc với những người bên trong ra nhận thuốc men, nhu yếu phẩm cũng sẽ có nhiều nguy cơ. Nhưng lực lượng chốt chặn không ai bỏ vị trí hay lơ là nhiệm vụ, đồng thời tuân thủ quy trình để hạn chế nguy cơ lây nhiễm để bảo vệ cộng đồng, bảo vệ bản thân và gia đình. 

Tại chốt phong tỏa ở đoạn đường Quang Trung, gần giáp với Đống Đa, lực lượng chốt  chặn được bố trí đông gấp 2-3 lần các điểm chốt khác, bởi đây là lối được sử dụng để đón các bệnh nhân chạy thận định kỳ vào BV Đà Nẵng, đồng thời là lối chính được sử dụng để đưa người nhà bệnh nhân, các nhân viên y tế đến các cơ sở cách ly trong ngày 29-7. Tất cả người nhà bệnh nhân từ BV Đà Nẵng, BV C, BV chấn thương chỉnh hình trước khi lên ô-tô đi cách ly đều mặc đồ bảo hộ, phương tiện được phun sát khuẩn, khử trùng trước khi rời đi. Lực lượng CSGT CATP cũng được huy động để dẫn đường cho các phương tiện này.

Đại tá Phan Ngọc Truyền- Trưởng phòng CSGT CATP cho biết, Giám đốc CATP  giao cho đơn vị phối hợp với lực lượng quân đội và y tế đưa người nhà bệnh nhân đến khu vực cách ly, tham gia vào 10 tổ công tác chốt chặn, phong tỏa 3 khu vực trên địa bàn.

Bên cạnh lực lượng trực chốt tại các khu vực phong tỏa, CA các quận, huyện đã tăng cường kiểm tra tại các cơ sở bán lẻ và công ty kinh doanh vật tư y tế trên địa bàn. Chị Nguyễn Thị Hồng Hà, một chủ quầy thuốc cho biết, trong những ngày gần đây nhà thuốc của chị vẫn bán bình thường như mọi ngày mà có hóa đơn của công ty xuất ra. Giá trên thị trường vẫn có sự chênh lệch. Người chưa chuẩn bị khẩu trang thì mua lai rai, người dân có ý thức phòng dịch hơn nên đã chủ động mua trước. Trung úy Nguyễn Ngọc Tiến- Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế- môi trường (CSKTMT) CAQ Cẩm Lệ  cho hay, Đội đã phối hợp với CA các phường tuyên truyền các cơ sở kinh doanh trên lĩnh vực y tế, hoặc cá nhân, tổ chức đang kinh doanh trên địa bàn đồng thời tổ chức ra quân tuyên truyền, bắt quả tang và xử lý các trường hợp vi phạm.

Qua kiểm tra hành chính từ ngày 25 đến chiều tối ngày 26-7, Đội CSKTMT CAQ Cẩm Lệ đã phát hiện, tạm giữ 2 lô hàng gồm 158 thùng khẩu trang các loại với tổng giá trị hơn 5 triệu đồng. Toàn bộ 2 lô hàng này đều không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ toàn bộ phương tiện và số hàng này để xử lý theo quy định.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Hải- Đội phó Đội CSKTMT CAQ Cẩm Lệ, đơn vị đã tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn tình trạng sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, mua bán khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, thực hiện mệnh lệnh chỉ đạo của Giám đốc CATP Đà Nẵng trong công tác phòng chống dịch Covid 19, bên cạnh tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai toàn diện, tăng cường phối hợp với CA các phường nắm tình hình, bám chắc địa bàn, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là các địa bàn trọng điểm về ANTT; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, tích trữ, tăng giá, buôn bán, vận chuyển trái phép các vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh nhằm thu lợi bất chính, sản xuất hàng giả, tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng, gian lận thương mại gây bất ổn thị trường,...

H.Q- VT

 BĐBP TP Đà Nẵng kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Cảng Tiên Sa.

* Ngày 29-7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng do Đại tá Trần Công Thành- Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 BĐBP TP Đà Nẵng dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại Cảng Tiên Sa và Âu thuyền, cảng cá Thọ Quang.

Tại Cảng Tiên Sa, BĐBP TP Đà Nẵng phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện ra vào cảng, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, nhân viên và các lái xe ra vào khu vực cửa khẩu cảng về cách phòng tránh dịch bệnh đồng thời nâng cao cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh; hướng dẫn các thuyền viên đeo khẩu trang đúng cách, không tụ tập đông người, tránh tiếp xúc với những người có nguy cơ lây nhiễm cao.

B.V