KỲ HỌP THỨ 11, HĐND TP ĐÀ NẴNG KHÓA VIII:

Tập trung phát triển kinh tế, đảm bảo đầu tư văn hóa, an sinh xã hội

Thứ tư, 10/12/2014 07:57

(Cadn.com.vn) - Ngày 9-12, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã chính thức khai mạc kỳ họp thứ 11.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí : Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Văn Hữu Chiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; Huỳnh Nghĩa, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH TP;  các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND; UBND TP; đại biểu các ban, ngành, đoàn thể và các đại biểu HĐND TP khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016.

Đồng chí Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP phát biểu khai mạc kỳ họp.
Ảnh: Kim Thanh

Tiếp tục giữ được đà tăng trưởng

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Thọ nhấn mạnh: Năm 2014, thành phố thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH trong bối cảnh tình hình ANCT, xã hội ở một số nơi trên thế giới có nhiều bất ổn, nhất là diễn biến phức tạp ở biển Đông đã ảnh hưởng nhất định đến KT-XH đất nước nói chung và TP nói riêng. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP, đặc biệt là sự giám sát, điều hành quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND TP, nỗ lực của các cấp, các ngành, tình hình KT-XH của thành phố tiếp tục giữ được đà tăng trưởng khá toàn diện trên các mặt, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, đời sống của người dân được quan tâm, QP-AN, TTATXH được giữ vững.

Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 2014
và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động SXKD của DN vẫn còn khó khăn, một số điểm ô nhiễm môi trường chưa được giải quyết dứt điểm, tội phạm và tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, đời sống của một bộ phận dân cư còn khó khăn, đồng chí Trần Thọ đề nghị các đại biểu dự kỳ họp phải có sự phân tích thấu đáo, đánh giá làm rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp để khắc phục trong thời gian tới, nhất là trong năm 2015, năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến kết quả, sự thành công trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2011-2015) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX.

Đồng chí Trần Thọ đề nghị các ĐB HĐND TP nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, sâu sắc các báo cáo, tờ trình, đặc biệt là đề xuất những giải pháp, biện pháp cụ thể, thiết thực để đẩy mạnh phát triển KT-XH và các mặt của TP; đề nghị lãnh đạo UBND TP, Giám đốc các sở, ngành chuẩn bị chu đáo, trả lời thỏa đáng các ý kiến chất vấn của đại biểu, bám sát thực tiễn làm cơ sở thực hiện tốt lời hứa của mình trước cử tri.

Những tín hiệu tích cực

Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015,  Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến nêu rõ: Năm 2014, tổng sản phẩm xã hội ước đạt 41.714 tỷ đồng, tăng 9,28% so với năm 2013, trong đó dịch vụ tăng 8,4%; công nghiệp xây dựng tăng 11,1%, nông nghiệp tăng 3,1%. Đây là mức tăng hợp lý trong bối cảnh nền kinh tế đang còn những khó khăn nhất định. Trong 11 chỉ tiêu được HĐND TP giao có 10 chỉ tiêu vượt và đạt, chỉ có 1 chỉ tiêu không đạt là tốc độ tăng giá trị sản xuất dịch vụ. Hoạt động du lịch diễn ra khá sôi động ; nhiều sản phẩm du lịch, vui chơi giải trí mới được đưa vào phục vụ du khách như: Vòng quay mặt trời, tàu hỏa leo núi và vườn hoa Tình yêu Bà Nà, khu vui chơi nghệ thuật cao cấp tại Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort, các tour, tuyến tham quan bán đảo Sơn Trà...

Tổng lượt khách tham quan du lịch năm 2014 ước đạt 3,8 triệu lượt, tăng 21,9% so với năm 2013, tổng thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt 9.740 tỷ đồng, tăng 25,1%. Chỉ số giá tiêu dùng ít biến động, bình quân 10 tháng tăng 2,93% so với cùng kỳ năm 2013. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 1,155 triệu USD, đạt 100% kế hoạch, tăng 13,8% so với năm 2013. Dịch vụ vận tải, bưu chính viễn thông  phát triển ổn định, sản lượng hàng hóa qua cảng đạt 5,6 triệu tấn, tăng 9,8%; kim ngạch xuất khẩu phần mềm ước đạt 32,8 triệu USD, đạt 109,2% kế hoạch, tăng 31,1%.

Tổng nguồn vốn huy động từ các tổ chức tín dụng trên địa bàn đến cuối tháng 10-2014 ước đạt 60,7 nghìn tỷ đồng, tăng 6,1%. Sản xuất công nghiệp  tiếp tục xu hướng phục hồi và duy trì tăng trưởng khá. Trong năm 2014, TP có 27 dự án mới được đưa vào hoạt động. Sản xuất thủy sản-nông-lâm tiếp tục tăng trưởng đạt kế hoạch, giá trị sản xuất toàn ngành tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2013, đóng góp quan trọng vào việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội.

Hoàn thành nhiều công trình trọng điểm

TP ưu tiên thực hiện các giải pháp nhằm đạt tiến độ và hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới tại 3 xã: Hòa Phước, Hòa Phong và Hòa Khương, nâng số xã đạt tiêu chí nông thôn mới đến cuối năm 2014 là 5/11 xã. Môi trường đầu tư, khả năng huy động các nguồn lực  đầu tư được cải thiện. TP đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 26 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký là 11.148,3 tỷ đồng, tăng 15 dự án và tăng 84,1% về vốn so với cùng kỳ 2013. Cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 27 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 127,336 triệu USD. TP đã ban hành các chương trình, chính sách và chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chương trình hoạt động “Năm Doanh nghiệp 2014”, trong đó tập trung đẩy mạnh  thực hiện 6 giải pháp cụ thể để hỗ trợ DN.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được tăng cường, chú trọng đầu tư có trọng điểm và nâng cao hiệu quả đầu tư. Năm 2014 đã đưa vào sử dụng các công trình như: Trung tâm hành chính thành phố; Tuyến vành đai phía nam nhánh Hòa Phước-Hòa Quý; Bệnh viện Hòa Vang; đường Nguyễn Duy Trinh, Huyền Trân Công Chúa; đẩy nhanh tiến độ dự án nút giao thông khác mức ngã ba Huế; giải quyết dứt điểm nợ đất TĐC từ năm 2014 về trước của các dự án trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và H. Hòa Vang. Tổng thu ngân sách ước đạt 106,08% so với dự toán HĐND giao. Sửa chữa, xây mới 950 nhà cho gia đình người có công cách mạng; thực hiện nghiêm túc không tuyển sinh trái tuyến; ANCT, TTATXH được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng trong điều kiện biến động do tình hình biển Đông; đẩy mạnh công tác phòng chống, kiểm soát  tội phạm và tệ nạn ma túy, TNGT giảm sâu cả 3 tiêu chí.

8 nhiệm vụ chủ yếu

Phát huy hiệu quả của “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014”, năm 2015 được TP Đà Nẵng lựa chọn phát triển với chủ đề “Năm Văn hóa, văn minh đô thị”  với các chỉ tiêu chủ yếu được đặt ra là: Tổng sản phẩm xã hội GDP tăng khoảng 9-10%; giá trị sản xuất  (GTSX) các ngành dịch vụ tăng 11-12%; GTSX công nghiệp-xây dựng tăng 9-10%; GTSX thủy sản, nông lâm tăng 3-4%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 14-15%; thu ngân sách Nhà nước tăng 9-10% so với dự toán thu năm 2014; tổng vốn đầu tư phát triển đạt 35.000 tỷ đồng, tăng 6-7%; mức giảm tỷ lệ sinh đạt 0,15%; giải quyết việc làm cho 3,15 vạn lao động; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm còn 0,99% theo chuẩn mới thành phố; gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch.

Để thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu trên, TP đề ra 8 nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2015 là: Tập trung phát triển kinh tế, gắn kết với các vấn đề xã hội, môi trường; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 5 hướng đột phá đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XX xác định; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, huy động mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước; thực hiện tái cơ cấu đầu tư theo hướng giảm tỷ trọng đầu tư công, tăng tỷ trọng đầu tư xã hội, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; tăng cường khai thác nguồn thu bền vững hơn, đầu tư có trọng điểm, tiếp tục hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp; phát huy tối đa các nguồn lực và lợi thế kinh tế biển, đặc biệt là cảng biển; thực hiện hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục-đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, giảm nghèo bền vững; tăng cường củng cố QP-AN, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH nhằm tạo điều kiện cho phát triển KT-XH và hội nhập quốc tế.

Hôm nay (10-12) HĐND TP tiếp tục kỳ họp. Buổi sáng các đại biểu thảo luận tại hội trường; lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND TP khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 bầu. Buổi chiều chất vấn và trả lời chất vấn.

Kim Thanh- Công Hạnh