Tàu Cảnh sát biển đưa 4 ngư dân vào bờ

Thứ sáu, 22/07/2022 11:12
Chiều 21-7, Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đưa 4 ngư dân của tàu cá BTh 97478 TS bị mất tích nhiều ngày trên biển vào Cảng Hải đoàn 32, tại phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. 4 ngư dân may mắn sống sót sau gần 10 ngày mất tích trên biển, gồm: Trần Văn Thanh (55 tuổi), Trần Theo (56 tuổi), Nguyễn Thành Luyến (37 tuổi), Hà Văn Tấn (46 tuổi), đều quê ở tỉnh Bình Thuận.
Ngư dân Thanh được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Ngư dân Thanh được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 20-7, nhận được mệnh lệnh từ Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, tàu Cảnh sát biển 7011 đang hoạt động trên biển đã cơ động đến vị trí tàu cá BĐ 96935 TS để đưa 4 ngư dân gặp nạn vào đất liền. Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn trên biển, tàu Cảnh sát biển 7011 chỉ có thể cử Tổ quân y sang tàu cá BĐ 96935 TS để cấp cứu, chăm sóc y tế, sức khỏe cho các ngư dân. Thời điểm này, hai tàu cách đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) 155 hải lý.

Đến 9 giờ ngày 21-7, khi thời tiết trên biển ổn định, tàu Cảnh sát biển 7011 tiếp cận lần 2 và tiếp nhận 4 thuyền viên bị nạn từ tàu cá BĐ 96935 TS và cơ động về Hải đoàn 32.

Các thuyền viên gặp nạn đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Ninh Hòa và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tiến hành các thủ tục bàn giao 4 ngư dân cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Bình Thuận và gia đình.

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đưa tin, tàu cá BTh 97478 TS xuất bến tại cảng Phan Thiết ngày 21-6, hành nghề tại khu vực biển Trường Sa - DK1. Đến 5 giờ 7 phút ngày 10-7, trên hành trình về lại cảng Phan Thiết, tàu bị mất liên lạc. Vị trí mất liên lạc cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 84 hải lý về hướng Tây Bắc và cách Cảng Phan Thiết khoảng 126 hải lý về hướng Bắc - Tây Bắc.

Nhận được tin báo, các lực lượng cứu nạn, cứu hộ đang hoạt động trên vùng biển Trường Sa và các tàu cá của ngư dân trên biển đã triển khai tìm kiếm người mất tích. Đến ngày 20-7, tàu cá BĐ 96935 TS trong quá trình đánh bắt trên biển đã tìm thấy và cứu vớt 4 ngư dân tàu cá BTh 97478 TS.

P.V