Tàu Hải quân Trung Quốc thăm Đà Nẵng

Thứ tư, 24/05/2023 06:35
Sáng 23-5, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chủ trì buổi tiếp đoàn thủy thủ tàu huấn luyện Thích Kế Quang của Hải quân Trung Quốc, do Thiếu tướng Tô Dần Sinh, Chính ủy Học viện Tàu thuyền Đại Liên, Hải quân Trung Quốc làm trưởng đoàn, nhân chuyến thăm xã giao thành phố.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến và Thiếu tướng Tô Dần Sinh chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn thủy thủ tàu Thích Kế Quang.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến và Thiếu tướng Tô Dần Sinh chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn thủy thủ tàu Thích Kế Quang.

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo thành phố vui mừng chào đón Thiếu tướng Tô Dần Sinh và các sĩ quan, thủy thủ đoàn tàu huấn luyện Thích Kế Quang đến thăm Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến nhấn mạnh: Chuyến thăm của tàu góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc nói chung, giữa Đà Nẵng và các địa phương, đối tác Trung Quốc nói riêng. Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, sau thời gian gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, mọi mặt kinh tế xã hội của Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng đã có bước phục hồi khả quan, nhất là trên lĩnh vực du lịch. Tuy nhiên đến nay, lượng khách du lịch Trung Quốc đến Đà Nẵng vẫn khá khiêm tốn, chưa khôi phục như thời điểm trước đại dịch.

“Trong nhiều năm qua, mối quan hệ hợp tác đầu tư, thương mại, đặc biệt là du lịch giữa Đà Nẵng và Trung Quốc không ngừng được duy trì và phát triển. Thông qua chuyến thăm của tàu Thích Kế Quang, rất mong Thiếu tướng Tô Dần Sinh cùng thủy thủ đoàn tiếp tục giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng đến với người dân Trung Quốc, góp phần thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch giữa hai bên”, Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến phát biểu.

Bày tỏ cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của chính quyền và nhân dân thành phố, đối với đoàn thủy thủ tàu Thích Kế Quang, Thiếu tướng Tô Dần Sinh cho biết, bản thân ông nói riêng và người dân Trung Quốc nói chung rất ấn tượng với vẻ đẹp, sự hấp dẫn của thành phố biển Đà Nẵng. Trước đại dịch COVID-19, đã có khoảng 15 triệu lượt khách Trung Quốc đến Đà Nẵng, thể hiện sự yêu thích rất lớn đối với thành phố biển xinh đẹp này. “Với nền tảng mối quan hệ mật thiết, sâu sắc giữa hai nước Trung Quốc – Việt Nam trong nhiều năm qua, tôi rất tin tưởng, sau khi đại dịch được kiểm soát và vượt qua, quan hệ giao lưu, hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát triển, ngày càng có nhiều du khách Trung Quốc đến thành phố Đà Nẵng du lịch”, Thiếu tướng Tô Dần Sinh nhấn mạnh.

Trước đó, tại cảng Tiên Sa, lễ đón tàu Thích Kế Quang đã có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP, Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, Phòng Đối ngoại – Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), cùng đón đoàn có đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng. Được biết, trong khuôn khổ chuyến thăm tại Đà Nẵng, đoàn Tàu huấn luyện Thích Kế Quang, gồm có 476 sỹ quan, thủy thủ và học viên, sẽ thăm và giao lưu với Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, tham quan thành phố Đà Nẵng.

Lê Anh Tuấn