Tàu SETTSU của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản tới Đà Nẵng

Thứ hai, 13/02/2023 13:00
Sáng 13/2, tàu tuần tra SETTSU của Lực lượng bảo vệ bờ biển (LLBVBB) Nhật Bản đã cập Cảng Tiên Sa, TP. Đà Nẵng.
Tàu SETTSU đang neo đậu tại Cảng Tiên Sa
Đoàn tàu tuần tra Settsu chụp ảnh lưu niệm cùng lực lượng cảnh sát biển Việt Nam

Tàu tuần tra SETTSU biên chế tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (thành phố Kobe) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra chống cướp biển quốc tế trong thời gian 1 tháng tại vùng biển Đông Nam Á với 52 sỹ quan, thủy thủ do Đại tá Satoshi NIWA, Chỉ huy tàu làm trưởng đoàn.

Trong thời gian này, nhân dịp Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản (1973 – 2023), tàu tuần tra SETTSU thăm xã giao thành phố Đà Nẵng từ ngày 13/02/2023 đến 18/02/2023 và giao lưu, huấn luyện chung với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 để tăng cường khả năng liên kết, phối hợp giữa hai lực lượng. Hoạt động này được kỳ vọng sẽ đóng góp và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần duy trì và củng cố trật tự hàng hải tự do, cởi mở dựa trên thượng tôn luật pháp quốc tế ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của tàu trong năm 2023. Được biết, tàu tuần tra Settsu thuộc biên chế của Bộ tư lệnh vùng Tokyo, đưa vào biên chế ngày 21-4-1984, có tốc độ tối đa 18 hải lý với chiều dài tàu 105,4 mét, rộng 14,6 mét, chiều cao tối đa 29m. Tàu được trang bị 1 pháo 35mm, 1 pháo 20mm. Trong chuyến thăm này, Đoàn chỉ huy tàu SETTSU sẽ làm việc với trung tâm điều phối hàng hải TP Đà Nẵng, tham quan Đà Nẵng, giao lưu văn hóa. Đặc biệt, ngày 18-2, tàu Cảnh sát biển Việt Nam và tàu LLBVBB sẽ tổ chức luyện tập tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ trên biển

Các chuyến thăm của tàu LLBVBB Nhật Bản đã thể hiện sự coi trọng của LLBVBB Nhật Bản đối với cảnh sát biển Việt Nam. Trong các chuyến thăm, hai bên đều tổ chức hội đàm đánh giá kết quả hợp tác và trao đổi, thống nhất các nội dung hợp tác trong thời gian tiếp theo. Ngoài ra, hai bên còn tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao, trao đổi nghiệp vụ, luyện tập chung trên biển… Qua các hoạt động trên, hai bên tăng cường hiểu biết, nâng cao trình độ, củng cố tinh thần đoàn kết, hữu nghị.

Đại tá Satoshi NIWA phát biểu tại buổi đón tiếp
Lễ đón tàu SETTSU tại Cảng Tiên Sa, TP. Đà Nẵng.
Cận cảnh tàu SETTSU
Tàu SETTSU đang neo đậu tại Cảng Tiên Sa

Lê Anh Tuấn