Tên trộm chê tiền đô

Thứ bảy, 17/09/2022 07:16
Chiều 16-9, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Minh Nhật (1997, trú xã Tiên Thọ, H. Tiên Phước, Quảng Nam) để điều tra về hành vi: "Trộm cắp tài sản".
Tang vật vụ án.
Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố bị can đối với Phan Minh Nhật.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sáng 14-9, Công an quận CAQ Cẩm Lệ nhận tin báo của 2 hộ dân ở phường Hòa Thọ Tây (Q. Cẩm Lệ) về việc bị mất cắp tài sản. Theo đó, kẻ gian đã đột nhập nhà anh Nguyễn Văn Quang (1989, trú tổ 17), trộm cắp 1 ĐTDĐ Iphone 7 Plus và 1 heo đất và nhà bà Ông Thị Thanh Vân (1978, trú tổ 12) trộm cắp 1 ĐTDĐ Iphone 10 cùng với 900 USD và 3,9 triệu đồng.

Lập tức, lãnh đạo Công an quận Cẩm Lệ đã cử tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát hình sự xuống hiện trường nắm tình hình. Với quyết tâm sớm đưa vụ việc ra ánh sáng, Đội CSHS phối hợp Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng và Công an phường Hòa Thọ Tây áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác định được nghi phạm là Phan Minh Nhật (1997, trú xã Tiên Thọ, H. Tiên Phước, Quảng Nam). Qua xác minh nhân thân nghi can này được biết, Nhật là đối tượng nghiện ma túy, đã có 3 tiền án về tội: “Trộm cắp tài sản”. Ngay trong đêm 15-9, một tổ công tác vào tỉnh Quảng Nam truy bắt đối tượng.

Đúng 2 giờ ngày 16-9, tổ công tác phối hợp với lực lượng Công an huyện Tiên Phước, Công an xã Tiên Thọ tiến hành bắt giữ Phan Minh Nhật. Khám xét người đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói chất bột màu trắng (nghi heroin). Ngay sau đó, đối tượng cùng tang vật được di lý về CAQ Cẩm Lệ để đấu tranh làm rõ.

Tại Cơ quan CSĐT, quá trình đấu tranh, Phan Minh Nhật đã thừa nhận thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản nói trên. Nhật khai, để có tiền tiêu xài và mua ma túy để sử dụng, ngày 13- 9, Nhật bắt xe khách đi từ nhà ra Đà Nẵng với mục đích trộm cắp tài sản. Khi tới nơi, Nhật xuống xe trước cổng Khu công nghiệp Hòa Cầm (đường Trường Sơn, P. Hòa Thọ Tây). Sau đó, đi dạo trên nhiều tuyến đường để quan sát, tìm kiếm khu vực nhà dân để chờ đến khuya thì thực hiện hành vi trộm cắp.

Tang vật vụ án.

Khoảng 2 giờ ngày 14- 9, Nhật đi vào đi vào hẻm thuộc tổ 17 (P. Hòa Thọ Tây) thì thấy phòng trọ của anh Nguyễn Văn Quang (1989) cửa chỉ khép hờ nên chui qua khe hở cổng nhà trọ, mở cửa vào trong phòng rồi tìm kiếm tài sản trộm cắp. Nhật phát hiện trên bàn có để 1 chiếc ĐTDĐ Iphone 7 Plus, màu đen và trên đầu tủ có để con heo đất màu vàng nên vơ lấy cả hai rồi tẩu thoát. Đi được khoảng 200m thì đập con heo đất rồi lấy hết số tiền 65.000 đồng bên trong.

Tiếp đó, khoảng 3 giờ cùng ngày, Nhật đi trên đường Nguyễn Như Đãi thì phát hiện nhà bà Ông Thị Thanh Vân (1978, trú tổ 12, P. Hòa Thọ Tây) không đóng cửa hông nên đi đến mở cửa để vào nhà. Vào phòng ngủ, Nhật mở cửa tủ, phát hiện chiếc ví nam màu đen nên lấy hết số tiền bên trong ví cất vào túi quần rồi bỏ ví vào chỗ cũ. Tiếp đến, Nhật kiểm tra túi xách nữ trên đầu tủ, lấy hết tiền mặt trong túi và chiếc ĐTDĐ Iphone 10, màu trắng cất vào túi quần. Tiếp tục lục trong tủ thấy có chiếc túi xách màu đen, mở túi ra thì Nhật thấy có nhiều tờ tiền USD nên lấy hết số tiền này. Sau đó, Nhật tẩu thoát theo lối cũ rồi kiểm tra số tiền vừa trộm được gồm: 3,9 triệu đồng cùng 900 USD (9 tờ 100 USD).

Ngoài ra, Nhật còn khai nhận đột nhập vào 2 nhà dân khác tại phường Hòa Thọ Tây, nhưng bị phát hiện, tri hô nên không trộm được gì. Khi trời gần sáng, Nhật bắt taxi đi về nhà ở Tiên Phước. Sáng cùng ngày, Nhật mang 2 chiếc ĐTDĐ trộm cắp được tới một cửa hàng ĐTDĐ ở thị trần Tiên Kỳ (H. Tiên Phước) bán được 2,3 triệu đồng. Số ngoại tệ 900 USD thì Nhật nghĩ tiền giả nên đem vứt ở bụi cây trên đường về nhà. Toàn bộ số tiền trộm được và tiền bán ĐTDĐ Nhật dùng để tiêu xài cá nhân và mua ma túy hết.

Từ lời khai của đối tượng, Cơ quan điều tra đã truy thu 2 chiếc ĐTDĐ Iphone tang vật vụ án. Số ngoại tệ 900 USD cũng đã được Công an xã Tiên Thọ vận động người dân nhặt được giao nộp cho cơ quan điều tra.

Xuân Sơn