Thái Lan đóng cửa trường học dọc biên giới, Campuchia rút khỏi SEA Games 33
Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế tiếp tục nỗ lực giảm căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia, hai nước đã triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp, từ việc Thái Lan đóng cửa hàng loạt trường học ở khu vực biên giới đến quyết định rút đoàn vận động viên Campuchia khỏi Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) đang diễn ra tại Thái Lan.
Về phía Thái Lan, ngày 9-12, Bộ trưởng Giáo dục Narumon Pinyosinwat thông báo gần 1.000 trường học dọc biên giới với Campuchia đã được lệnh đóng cửa. Văn phòng Ủy ban Giáo dục Cơ bản (OBEC), Bộ Giáo dục Thái Lan, cho biết số trường đóng cửa đã tăng từ hơn 600 trường hôm đầu tuần này lên 990 cơ sở vào chiều 9-12. Bộ sẽ căn cứ ý kiến của các cơ quan an ninh địa phương để quyết định thời điểm mở cửa lại các trường. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới Surasak Phancharoenworakul, căng thẳng leo thang cũng đã dẫn đến việc hoãn các kỳ thi tuyển sinh đại học TGAT/TPAT2-5 tại 7 tỉnh biên giới giáp Campuchia, bao gồm Trat, Chanthaburi, Sa Kaeo, Buri Ram, Surin, Si Sa Ket và Ubon Ratchathani.
Trong khi đó, theo trang mạng Tharath.co.th ngày 10-12, đoàn VĐV và quan chức thể thao Campuchia gồm 137 người đã quyết định rút khỏi SEA Games 33. Ông Vath Chamroen, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Campuchia, đã thông báo cho ông Chaiyaphak Siriwat, Chủ tịch Hội đồng Đại hội Thể thao Đông Nam Á, về quyết định này.
Cuộc xung đột cho đến nay đã kéo dài sang ngày thứ ba. Ít nhất 13 người đã thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải sơ tán ở cả hai bên biên giới. Hai nước Đông Nam Á đã đổ lỗi cho nhau về loạt đụng độ bùng phát từ ngày 8-12, đồng thời vẫn bất đồng sâu sắc về một giải pháp ngoại giao cho tình trạng căng thẳng âm ỉ suốt nhiều tháng qua. Ngoại trưởng Thái Lan tuyên bố hôm 9-12 rằng ông không thấy bất kỳ triển vọng đàm phán nào, và tình hình không phù hợp cho việc trung gian hòa giải của bên thứ ba. Trong khi đó, một cố vấn cấp cao của Thủ tướng Campuchia Hun Manet nói với Reuters rằng, Phnom Penh "sẵn sàng đối thoại bất cứ lúc nào".
Ngày 9-12, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã kêu gọi hai bên chấm dứt căng thẳng, bày tỏ quan ngại về những diễn biến căng thẳng mới cũng như thiệt hại về người. Ông hối thúc Thái Lan và Campuchia thực hiện các biện pháp giảm căng thẳng đã được nêu trong Tuyên bố chung về hòa bình đã ký tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào tháng 10-2025.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ điện đàm với lãnh đạo Campuchia và Thái Lan để hạ nhiệt căng thẳng biên giới. "Tôi không muốn phải nói điều này, nhưng căng thẳng giữa Campuchia - Thái Lan đã tái bùng phát hôm nay, và ngày mai tôi sẽ phải thực hiện một cuộc điện thoại", ông Trump phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania tối 9-12.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn hôm 9-12 đã kêu gọi Campuchia và Thái Lan kiềm chế, tránh để xung đột biên giới tiếp tục leo thang, đồng thời cho biết sẽ "đóng vai trò xây dựng theo cách riêng của mình". Hôm 8-12, Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia đã ra thông báo, khuyến cáo công dân nước này ở Campuchia, đặc biệt là các tỉnh giáp biên giới Campuchia-Thái Lan, theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh, nâng cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp phòng ngừa và tránh di chuyển đến khu vực biên giới để đảm bảo an toàn tính mạng.
T.N




