Thẩm lậu ma túy vào trại giam

Thứ sáu, 18/01/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Nhét heroin vào hậu môn, vào đồ ăn hay cất giấu ở những chỗ kín… là những thủ đoạn mà những người thăm nuôi hay các phạm nhân (PN) tìm cách để “tuồn” ma túy vào Trại giam Bình Điền thuộc Tổng cục VIII - Bộ CA đóng tại xã Bình Điền (TX Hương Trà, TT-Huế) thời gian vừa qua. Tuy nhiên, hành vi của các đối tượng đã được CBCS của Trại giam kịp thời phát hiện, bắt giữ và chuyển giao cho cơ quan thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Mới đây, chiều 27-12, cán bộ Trại giam Bình Điền trong khi kiểm tra trên người Đặng Nguyễn Phương Khanh (1981, trú đường Nguyễn Sỹ, Q. Bình Thạnh, TPHCM) thì phát hiện trong hậu môn có một cục chất bột màu trắng, nghi là ma túy. Ngay sau đó, Phòng Kỹ thuật hình sự CA tỉnh TT- Huế tổ chức giám định và xác định đó là ma túy, chế phẩm heroin, có trọng lượng 0,926g. Ngay sau đó, vụ việc đã được chuyển giao cho CATX Hương Trà xử lý theo thẩm quyền. Cơ quan CSĐT CATX Hương Trà đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với Đặng Nguyễn Phương Khanh về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Thượng tá Hoàng Ngọc Thạch - Phó Trưởng CATX Hương Trà, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT cho biết, Khanh hiện đang chấp hành hình phạt 8 năm tù tại Trại giam Bình Điền về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Trước đó, Khanh là đối tượng nghiện ma túy nặng. Đồng thời, từ khi Khanh chuyển đến thi hành án ở Trại giam Bình Điền, đã có lần TS trại giam phát hiện Khanh có biểu hiện sử dụng ma túy. Qua theo dõi, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, các TS trại giam đã bắt quả tang Khanh tàng trữ ma túy trong người. Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận số ma túy này do bạn của Khanh trú TPHCM gửi cho mẹ Khanh vào thăm nuôi, rồi đưa giúp. Theo khai nhận của Khanh, số ma túy đó Khanh mang vào trại để sử dụng.

 Nhiều PN dù vào trại nhưng vẫn chưa dứt được ma túy nên tìm mọi cách “tuồn” vào trại (trong ảnh, các PN nam ở Trại giam Bình Điền).

Nếu số ma túy sau khi lọt vào trại được các PN giấu trong chỗ kín, thì số ma túy mà những người thăm nuôi “tuồn” vào trại cũng bằng nhiều thủ đoạn tinh vi. Đối tượng Nguyễn Thị K.N. (1965, trú Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đến Trại giam Bình Điền thăm chồng là Võ Công Tuấn (1975) đang thi hành bản án tù 16 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Khi đến trại giam, N. vào phòng thăm nuôi làm thủ tục theo quy định để được gặp thăm  chồng. Lúc này, N. giấu 3 thỏi thân, lá cây cần sa trong người để mang vào cho chồng. Khi N. bước vào phòng “hạnh phúc” của trại giam thì 2 cán bộ nữ của trại kiểm tra, phát hiện và lập biên bản phạm tội quả tang.

Theo lời khai của Nguyễn Thị K.N., 3 thỏi thân, lá cây là do Nguyễn Cường (Tý Anh, trú đường Mẹ Nhu, TP Đà Nẵng) gửi N. mang ra cho Võ Công Tuấn. Sau đó, CATX Hương Trà quyết định trưng cầu giám định số thỏi thân, lá cây và kết luận đó là cần sa có tổng trọng lượng 32,248g. Xét hành vi của Nguyễn Thị K.N. đã vi phạm hành chính trên lĩnh vực ANTT, CATX Hương Trà ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1,5 triệu đồng.

Hay mới đây, người vợ thăm nuôi chồng đã lấy kẹo dẻo cán mỏng, sau đó bọc ma túy vào trong kẹo để lẫn lộn cùng với một số nhu yếu phẩm khác. Với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhưng đối tượng vẫn không thể qua mặt lực lượng CA. Đó là Nông Thị Nhàn (1977, trú tỉnh Thái Nguyên) đã đưa 3,6g heroin vào trại giam cho chồng là Dương Văn Tiến, đang thụ án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sau khi bắt quả tang Nhàn, cơ quan CA còn thu giữ trong người Tiến số tiền 6,5 triệu đồng.

Trại giam Bình Điền là nơi giam giữ, cải tạo hàng ngàn PN ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau với mức án cao. Thế nhưng, một số đối tượng dù vào đây vẫn không chịu đoạn tuyệt với cái “chết trắng” nên bằng mọi cách, yêu cầu người nhà mang ma túy vào để phục vụ bản thân mình và cả bạn tù. Một TS trại giam cho biết, mánh khóe, thủ đoạn “tuồn” ma túy vào trại giam của những người nhà PN và PN ngày càng tinh vi, phức tạp... Số lượng các vụ “tuồn” ma túy vào trại giam có nguy cơ gia tăng. Qua các vụ thẩm lậu ma túy vào trại giam bị phát hiện cho thấy, đối tượng tuồn ma túy thường là phụ nữ, là mẹ hoặc vợ của phạm nhân. Họ dễ yếu lòng đối với người thân của mình, song điều đó không chỉ khiến người thân của họ khó khăn hơn trên con đường đoạn tuyệt với ma túy, mà bản thân họ cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Lan