Thẩm phán Mỹ bác lệnh đình chỉ cấp thị thực nhập cư với công dân 75 nước
Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 21-8 đã bác bỏ chính sách đình chỉ cấp thị thực nhập cư đối với công dân 75 quốc gia của chính quyền Tổng thống Donald Trump, cho rằng biện pháp này trái luật và vượt quá thẩm quyền.
Thẩm phán Jeannette A. Vargas, thuộc Tòa án Quận Liên bang ở Manhattan, nhận định Bộ Ngoại giao Mỹ không thể chỉ dựa vào quốc tịch để từ chối cấp thị thực cho người nhập cư. Theo luật di trú Mỹ, việc đánh giá một người có nguy cơ trở thành "gánh nặng xã hội" phải được thực hiện trên cơ sở xem xét từng hồ sơ, bao gồm tình hình tài chính, tuổi tác, sức khỏe, kỹ năng và hoàn cảnh gia đình của đương đơn.
Chính quyền Trump hồi tháng 1 đã đình chỉ cấp thị thực nhập cư đối với công dân 75 quốc gia, trong đó có Brazil, Colombia, Ai Cập, Haiti, Somalia và Nga. Washington khi đó cho rằng chính sách nhằm ngăn những người có nguy cơ phụ thuộc vào các chương trình trợ cấp công cộng nhập cảnh Mỹ. Tuy nhiên, thẩm phán Vargas cho biết một công điện của Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo viên chức lãnh sự từ chối hồ sơ dựa trên quốc tịch, ngay cả khi đương đơn có bằng chứng chứng minh khả năng tự trang trải cuộc sống. Bà kết luận chính sách này vi phạm quy định cấm phân biệt đối xử dựa trên quốc tịch trong quá trình cấp thị thực. Phán quyết được xem là trở ngại mới đối với chiến dịch siết chặt nhập cư của chính quyền Trump.
B.N
