Thắm tình Quân - Dân
Thời gian qua, Bộ đội biên phòng (BĐBP) Quảng Nam đã tham mưu phối hợp với các ngành, địa phương khu vực biên giới... triển khai thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ biên phòng. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, kịp thời tổ chức cứu hộ, cứu nạn bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân; tổ chức các hoạt động hướng về biên giới. Từ đó, góp phần thắt chặt tình đoàn kết Quân - Dân, xây dựng một cuộc sống ấm no trên tuyến biên giới đất liền của tỉnh.
Nam Giang là huyện vùng cao của Quảng Nam, nơi có nhiều xã biên giới. Xác định khối đại đoàn kết toàn dân tộc là cơ sở thống nhất hành động, thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh biên giới quốc gia, trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam huyện Nam Giang đã chủ động phối hợp với các Đồn Biên phòng xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của địa phương.
Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước cũng được MTTQ từ huyện đến 12 xã, thị trấn triển khai sáng tạo, phù hợp với thực tế. Điển hình như phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào bảo vệ biên giới, mỗi người dân là một cột mốc sống trong bảo vệ biên cương… Hàng năm, MTTQ từ huyện đến các xã, thị trấn và các tổ chức thành viên phối hợp với BĐBP tích cực triển khai hỗ trợ cây, con giống, giúp bà con Cơ Tu, Ve, Tà riềng… tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi, vận động bà con thay đổi tư tưởng trông chờ, ỷ lại để vươn lên thoát nghèo. Cùng với phát triển kinh tế, bà con vùng biên còn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tự giác, tự nguyện cùng với BĐBP tuần tra, giữ vững đường biên, cột mốc…
Bà Zơ Râm Thị Hai - Chủ tịch UBMTTQVN huyện Nam Giang đánh giá, thời gian qua, Mặt trận luôn phối hợp với BĐBP và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động bà con thực hiện Chỉ thị 01 của Chính phủ về thực hiện bảo vệ đường biên, cột mốc, đặc biệt là bảo vệ an ninh biên giới trên địa bàn các xã. Bên cạnh đó, các phong trào, mô hình tổ tự quản góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh. Qua đó, giúp người dân yên tâm tăng gia sản xuất, cũng như phát huy bản sắc văn hóa của địa phương mình.
Tại các xã biên giới của huyện Tây Giang, thời gian qua, ngoài giúp người dân phát triển KT-XH, vươn lên thoát nghèo, Đồn Biên phòng TrHy đã phối hợp với các doanh nghiệp, vận động hỗ trợ xây dựng được 6 ngôi nhà trên địa bàn 2 xã A Xan và TrHy. Ông Cơ Lâu Bằng - Phó Chủ tịch UBND xã TrHy (huyện Tây Giang) nhìn nhận, thời gian qua, Đồn Biên phòng TrHy đã hỗ trợ rất nhiều mặt trong phát triển KT-XH đối với địa phương. Trong 2 năm gần đây, Đồn tiếp tục hỗ trợ chương trình xóa nhà tạm. Qua đó đã hoàn thành được 3 ngôi nhà, 1 ngôi nhà đang triển khai. Việc làm trên mang ý nghĩa to lớn, giúp người dân cải thiện về nhà ở, tạo động lực giúp nhân dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
“Là 1 người lính biên phòng đứng chân trên địa bàn, với phương châm 3 bám 4 cùng thì cùng ăn, cùng làm việc, cùng ở, cùng nói tiếng đồng bào thì khi mình giúp bà con giải quyết một phần khó khăn thì bản thân cũng như chiến sĩ đồn vô cùng phấn khởi, xúc động. Mặc dù một hành động nhỏ của mình, nhưng đã mang lại hạnh phúc to lớn cho bà con vùng biên”, Thiếu tá Trịnh Văn Đức - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng TrHy chia sẻ.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy BĐBP Quảng Nam cho biết, bên cạnh việc thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các Đồn Biên phòng trên toàn tuyến biên giới Quảng Nam còn vận động nhân dân tham gia phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn, bản biên giới”... Đến nay, toàn tỉnh thành lập 37 tổ tự quản đường biên, mốc giới; 171 tổ tự quản an ninh trật tự... Thông qua hoạt động của các phong trào, mô hình tổ tự quản nêu trên góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. “Sau 50 năm, bộ mặt đời sống nhân dân khu vực biên giới đã thay đổi rất rõ rệt. Đối với việc thực hiện chủ trương xóa nhà tạm của tỉnh, trong những năm qua, đặc biệt trong năm 2024-2025, BĐBP tỉnh đăng ký tham gia mỗi năm xóa hơn 20 căn nhà khu vực biên giới. Qua đó để cùng với cả nước, cả tỉnh thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”- Đại tá Hoàng Văn Mẫn chia sẻ.
Cũng theo Đại tá Hoàng Văn Mẫn, phát huy những kết quả đã đạt được, những năm đến, BĐBP Quảng Nam cùng với UBMTTQVN tỉnh tiếp tục triển khai Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó tăng cường tập hợp, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc khu vực biên giới trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới đất liền; xây dựng, củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động và nhân rộng các mô hình, phong trào tự quản của nhân dân trong tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới; vận động các nguồn lực bảo đảm công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng thành công nông thôn mới ở các xã biên giới của tỉnh…
Trần Tân