Thận trọng trước thông tin vàng giả Trung Quốc

Thứ hai, 16/11/2015 10:54

(Cadn.com.vn) - Thông tin về loại vàng giả Trung Quốc tinh vi qua mặt cả máy soi, thậm chí dùng đèn khò đốt cũng khó phân biệt được trong những ngày qua khiến người dân một số địa phương bất an đổ xô đi bán vàng như ở Quảng Ninh, Hà Nội, Huế...

Tại địa bàn TP Đà Nẵng, theo quan sát của chúng tôi tại các tiệm vàng, số lượng giao dịch trầm lắng hơn, người bán vàng vẫn đến hỏi thông tin nhiều hơn giao dịch mua bán.

GIAO DỊCH TRẦM LẮNG

Ông Lâm Quang Phi, Giám đốc Cty SJC miền Trung cho biết, trong những ngày qua thông tin vàng chưa đủ tuổi Trung Quốc xuất hiện trên thị trường, ngay lập tức thị trường vàng hạ nhiệt, giá vàng cũng liên tục giảm xuống nhiều so với thời điểm trước đó. Hoạt động giao dịch vẫn diễn ra bình thường nhưng có chững lại hơn, số lượng mua vào nhiều hơn hẳn bán ra, giá vàng dao động quanh mốc 33,3 triệu/lượng SJC, giảm gần 120.000 đồng/lượng so với tuần trước. Tuy nhiên, giá vàng giảm là theo đà giảm của giá vàng thế giới. Tại SJC miền Trung, khối lượng giao dịch cũng giảm mạnh khoảng 100 lượng vàng các loại.

Điều đáng chú ý, trước những thông tin vàng giả Trung Quốc xuất hiện trên thị trường đánh lừa cả chủ tiệm vàng và người dân, trên địa bàn thành phố, một số tiệm vàng trên địa bàn đã thận trọng hơn trong việc mua vàng. Đa số họ chỉ mua lại vàng của người dân do tiệm của mình bán ra có hóa đơn chứng từ. Ngay cả SJC miền Trung cũng chỉ mua vàng có thương hiệu SJC còn các loại vàng khác đều lắc đầu. Chủ tiệm vàng trên đường Nguyễn Thái Học, Đà Nẵng cũng cho biết, hoạt động mua bán vàng đang lắng xuống, mấy hôm nay một số người đem vàng đến bán nhưng không phải vàng do tiệm chúng tôi bán ra nên tôi từ chối hết, chỉ mua lại những loại vàng có ký hiệu của tiệm và các loại vàng của doanh nghiệp uy tín.

Việc vàng giả xuất hiện tại một số địa phương phía Bắc sẽ không ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh mua bán vàng, nhất là hoạt động mua bán vàng lẻ tại TP Đà Nẵng. Đó là nhận định của ông Hồ Trải, Chủ tiệm vàng Phú Thạnh 2 (246-Hùng Vương, Đà Nẵng). Theo ông Trải thực ra nhận biết vàng thấp tuổi và cao tuổi không khó, ngoài việc sử dụng máy đo vàng, máy khò để xem thật giả thì bằng kinh nghiệm vẫn phát hiện được vàng đảm bảo chất lượng. 

Khách hàng giao dịch tại tiệm vàng Tâm Thịnh Lợi trên đường Trần Phú ngày 13-11.

CÁCH PHÂN BIỆT VÀNG THẬT, VÀNG GIẢ

Để tránh bị thiệt hại về tài chính, khi giao dịch, các chủ tiệm vàng cũng như người dân cần chú ý tới nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu cũng như đối tượng giao dịch. Với thâm niên hơn 25 năm kinh doanh vàng, ông Hồ Trải cho biết, người mua có thể sử dụng kính lúp soi vàng. Vàng giả bề mặt thường lồi lõm, có các chấm nhỏ, quan sát kỹ ở các cạnh của miếng vàng, những vết chạm khắc có thể thấy một số điểm có màu sắc khác biệt. Một cách thử khác mà từ xa xưa đã được áp dụng là cắn vào vàng. Nếu là vàng thật sẽ để lại dấu răng do nó có độ mềm dẻo. Ngoài ra, người mua có thể thử bằng axit nitric (vàng đổi màu thường là vàng giả), nam châm (vàng giả có chứa kim loại khác thường bị nam châm hút), mảnh gốm không tráng men...

Ngoài ra, điểm khác biệt cơ bản dễ phân biệt nhất giữa vàng thật với vàng giả chính là giá cả. Đánh vào tâm lý ham rẻ của số đông người dân, một số đối tượng đã bán vàng giả với giá thấp hơn hẳn. Do vàng là mặt hàng có giá trị lớn nên khi mua phải hàng giả, thiệt hại sẽ lên tới hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng. Vì vậy, mỗi người dân khi đi mua vàng nên tìm tới các thương hiệu lớn, các tiệm vàng có uy tín, có thương hiệu vì các cơ sở này có đủ phương tiện để kiểm định chất lượng vàng, có quy trình kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm, có hóa đơn chứng từ khi giao dịch. Bên cạnh đó, để có căn cứ giải quyết phát sinh sau này, người mua cần yêu cầu cửa hàng có hóa đơn chứng từ đầy đủ, trên đó ghi rõ ký hiệu, số seri của sản phẩm...

Chuyên gia vàng Nguyễn Văn Lý, nguyên Giám đốc SJC Đà Nẵng cho biết, sau hàng loạt biện pháp quản lý chặt của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, thị trường vàng trong nước đã đi vào ổn định không có biến động tăng giảm liên tục như các năm trước. Tuy nhiên, với thông tin vàng giả Trung Quốc tuồn vào Việt Nam, tôi có lời khuyên người dân hãy bình tĩnh, chờ cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, không nên vội mang vàng đem bán tháo, có thể bị bên mua ép giá, thiệt hại cho mình. Trong trường hợp cần bán vàng thì đến đúng nơi đã mua để bán.

Ông Võ Minh, Giám đốc NHNN Chi nhánh Đà Nẵng cho biết, trước thông tin vàng giả Trung Quốc tại một số địa phương phía bắc, hiện tại chúng tôi cũng đang theo dõi tình hình nhưng không có hiện tượng bất thường nào trên thị trường Đà Nẵng. Ông Minh khẳng định thị trường Đà Nẵng đến thời điểm này chưa có vàng dỏm do Trung Quốc sản xuất như trên báo nêu, ông Minh cũng khuyên người dân nên thận trọng trước thông tin vàng giả, không nên hoang mang lo lắng. Thực tế các cửa hàng vàng đều có mã số quản lý rất tốt nên người dân có thể đến các điểm mua bán vàng được cấp phép để giao dịch mua bán. Đặc biệt, người dân cần tỉnh táo, tìm hiểu kỹ thông tin để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Xuân Đương