Thanh Khê tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính

Thứ bảy, 20/05/2023 08:00
Ngày 19-5, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp với Phòng Tư pháp và Phòng Tài chính - Kế hoạch quận tiến hành tiêu hủy hơn 400 sản phẩm quần áo lính là tang vật vi phạm hành chính bị xử phạt trong thời gian qua. Chủ tịch UBND quận Thanh Khê ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 13 triệu 500 nghìn đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật nêu trên.
Tiêu hủy lô hàng bị thu giữ.
Tiêu hủy lô hàng bị thu giữ.

Trước đó, trưa 13-4, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Thanh Khê tiến hành kiểm tra nơi ở của ông L.V.H., có địa chỉ trên đường Lý Thái Tổ, thuộc địa bàn phường Thạc Gián phát hiện 497 sản phẩm gồm quần áo lính gồm: mũ, áo khoác, áo da, bình đựng nước, đèn pin, ba lô, bình đựng rượu cầm tay, áo mưa, quần, áo giáp, giày bốt các loại. Tại thời điểm kiểm tra, ông H. không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa trên nên tổ công tác tiến hành tạm giữ để tiếp tục xác minh. Tại cơ quan Công an, ông H. khai nhận đã mua số quần áo trên từ một người đàn ông ở Quảng Ngãi với giá 48 triệu đồng để về bán lại kiếm lời. Toàn bộ lô hàng đều đã qua sử dụng, không có hóa đơn, chứng từ.

Được biết, hoạt động kinh doanh của ông H. bắt đầu từ tháng 2-2023 cho đến nay và chưa đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định. Ngày 28-4, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 13 triệu 500 nghìn đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật nêu trên.

PHƯƠNG KIẾM