Thanh Khê tổng kết chương trình đón sinh viên Lào về trải nghiệm sống cùng người dân

Thứ hai, 28/11/2022 15:53
Chiều 27-11, UBND Q. Thanh Khê (Đà Nẵng) tổ chức tổng kết Chương trình ở nhà dân dành cho sinh viên (SV) Lào tại địa phương và Ngày hội giao lưu văn hóa Việt Nam – Lào. Ông Nguyễn Hữu Công - Phó Chủ tịch UBND Q.Thanh Khê cho biết, kể từ năm 2019, quận đã thực hiện việc đưa SV Lào với gần 30 SV về sinh sống với các hộ dân trên địa bàn các phường.
Lãnh đạo UBND Q. Thanh Khê trao quà lưu niệm cho đại diện Lãnh sự quán nước CHDCND Lào tại TP Đà Nẵng.
Lãnh đạo UBND Q. Thanh Khê trao quà lưu niệm cho đại diện Lãnh sự quán nước CHDCND Lào tại TP Đà Nẵng.

Riêng năm 2022, địa phương đón 24 SV đang theo học tại các trường ĐH tham gia chương trình ở nhà dân (homestay). Qua đó, các bạn SV được ăn ở, sinh hoạt cùng người dân thân thiện, mến khách, tham quan, du lịch các danh lam, thắng cảnh, vui chơi các hoạt động TDTT.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Lãnh sự nước CHDCND Lào tại TP Đà Nẵng Sousavanh Thamasỏn đánh giá cao Q.Thanh Khê trong việc tiếp nhận SV, du học sinh Lào đến ở, sinh hoạt, giao lưu tại địa phương. Ông cho rằng, đây là truyền thống vô giá của mối quan hệ thủy chung, sắc son, trong sáng Việt-Lào, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp giúp đỡ lẫn nhau, tô thắm thêm lịch sử vẻ vang của quan hệ 2 nước; đặc biệt là vào dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký kết Hiệp ước hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, 47 năm Ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào.

Phương Kiếm