Thanh niên Công an Quỳ Hợp, Nghệ An hăng hái thực hiện mô hình “24 giờ trải nghiệm”

Thứ năm, 16/03/2023 14:01
Thực hiện mô hình “24 giờ trải nghiệm”, Đoàn thanh niên Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã về các xóm, bản đặc biệt khó khăn để thực hiện “3 cùng”, đó là “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với dân, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế; bảo đảm an ninh trật tự và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đây là mô hình đầu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An, bước đầu mang lại hiệu quả.

Quỳ Hợp là một huyện miền núi phía Tây Bắc của tỉnh Nghệ An, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 53,6%; có rất nhiều hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn cần được quan tâm, giúp đỡ để ổn định cuộc sống.

Trung úy Nguyễn Anh Tú - Phó Bí thư Chi đoàn thanh niên Công an huyện Quỳ Hợp cho biết, để phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn, ngày 1-6-2022, Công an huyện Quỳ Hợp đã thành lập và ra mắt mô hình “24 giờ trải nghiệm”. Theo đó, đoàn viên thanh niên sẽ về các xóm, bản đặc biệt khó khăn, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với dân, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế; bảo đảm an ninh trật tự và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ người dân đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân
Đoàn thanh niên Côn an huyện Quỳ Hợp bàn giao công trình trị giá 30 triệu đồng cho gia đình ông Trương Văn Tưởng

Sau khi ra mắt, mô hình “24h trải nghiệm” thực hiện số đầu tiên tại bản Khột Xài, xã Liên Hợp. Đây là một trong những bản đặc biệt khó khăn của huyện Quỳ Hợp. Để thực hiện, hơn 20 đoàn viên, thanh niên công an huyện phối hợp với người dân làm 40m đường bê tông dẫn vào nhà ông Vi Văn Sách (thương binh hạng 3/4). Ngoài ra, các đoàn viên thanh niên Công an Quỳ Hợp cũng đã dọn vệ sinh, làm cỏ trong vườn và trao tặng một cặp lợn giống sinh sản trị giá 4 triệu đồng hỗ trợ sinh kế giúp gia đình ổn định cuộc sống.

Đổ bê tông đường dẫn vào nhà dân là một trong những nội dung được Đoàn thanh niên Công an huyện Quỳ Hợp thực hiện

Sau đó, Đoàn thanh niên Công an huyện Quỳ Hợp tiếp tục triển khai mô hình tại nhà ông Trương Văn Tưởng, xóm Thắng Lợi, xã Văn Lợi vào cuối tháng 7-2022. Ông Tưởng là người có công với cách mạng, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại đây, Chi đoàn đã phối hợp cùng ban công an, đoàn viên, thanh niên xã Văn Lợi sửa sang lại mái nhà, sơn lại tường và lợp mới dàn mát phía trước sân nhà ông Tưởng với kinh phí 30 triệu đồng.

Vào cuối năm 2022, Chi đoàn tổ chức thực hiện “3 cùng” tại xóm Trung Thành, xã Châu Thành. Trong đó, đoàn đã làm mới 150m đường bê tông với kinh phí hơn 80 triệu đồng.

Đoàn thanh niên Công an huyện Quỳ Hợp dựng lại nhà cho người dân

Hiện, Chi đoàn đang thực hiện Chương trình hành quân xanh số thứ 4 của mô hình này, giúp đỡ gia đình cựu chiến binh Quán Vị Cẩn (xóm Đồn Mộng, xã Châu Quang). Đây là gia đình thuộc diện hộ nghèo, bản thân ông đang mắc bệnh ung thư gan. Sắp tới, Chi đoàn sẽ trực tiếp xây mới 30m đường bê tông, sửa sang nhà cửa, tặng một xe đạp và một cặp lợn giống với tổng giá trị khoảng 40 triệu đồng cho gia đình ông Cẩn.

Các thanh niên Công an huyện Quỳ Hợp hăng hái tham gia mô hình "24 giờ trải nghiệm"

Kết hợp với những việc làm này, Chi đoàn đã tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho hàng nghìn người dân. Phối hợp với công an xã đi tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn từ 21-24 giờ hàng ngày.

Tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ người dân đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân

Theo Trung úy Nguyễn Anh Tú, Phó Bí thư chi Đoàn thanh niên Công an huyện Quỳ Hợp, Trong năm 2022, Đoàn thanh niên Công an huyện Quỳ Hợp đã huy động các nguồn xã hội hóa và ngày công của đoàn viên, thanh niên xây mới 250m đường bê tông, sửa nhà, xây mới dàn mát, trao tặng 1 cặp lợn giống với tổng giá trị gần 200 triệu đồng. Trực tiếp tuyên truyền các nội dung trọng tâm của Đề án 06 của Chính phủ tới hơn 3.000 người dân đang sinh sống trên địa bàn. Thời gian tới, Đoàn thanh niên Công an huyện sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục khảo sát, đánh giá lựa chọn các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng cần được hỗ trợ để triển khai mô hình rộng khắp trên địa bàn.

Dương Hóa