Thanh niên Đà Nẵng nô nức lên đường tòng quân: Mang sức trẻ để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân

Thứ tư, 08/02/2023 14:12
Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu Xuân, cùng với hàng nghìn thanh niên cả nước và Đà Nẵng, hôm nay 8-2, 296 công dân trẻ háo hức lên đường thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) với mong muốn mang sức trẻ để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, góp phần tiếp nối những truyền thống vẻ vang, hào hùng của bao thế hệ cha anh đi trước.
Hai "tân binh" Phan Thành Nhân và Nguyễn Thanh Hiến.
Chi bộ, các đoàn thể tổ 49, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà đến nhà động viên, tặng quà công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023.

Trong những năm qua, công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND luôn được lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng đặc biệt quan tâm chỉ đạo, nhằm bổ sung lực lượng, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt yêu cầu công tác và chiến đấu của lực lượng Công an trên địa bàn TP. Trên cơ sở các nội dung chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP, Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các địa phương thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp, khắc phục mọi khó khăn nhằm mở rộng nguồn tuyển, quyết tâm thực hiện đạt chỉ tiêu Bộ Công an giao. Đến thời điểm cuối tháng 12-2022, Công an các địa phương đã hoàn thành việc tuyển chọn công dân tham gia nhập ngũ, sẵn sàng đợi lệnh lên đường thực hiện nghĩa vụ CAND. Theo đó, năm 2023, Bộ Công an giao chỉ tiêu cho Công an TP Đà Nẵng tuyển chọn 296 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, trong đó tuyển cho Công an TP Đà Nẵng là 230 chỉ tiêu; tuyển cho các đơn vị thuộc Bộ là 66 chỉ tiêu (1 chỉ tiêu nữ).

Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, Phòng Tổ chức cán bộ Công an TP Đà Nẵng đã tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động, tuyển chọn công dân đến tất cả các quận, huyện trên địa bàn; thành lập Hội đồng tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND; rà soát thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 25, bảo đảm phẩm chất đạo đức, trình độ, lý lịch chính trị đáp ứng yêu cầu đề ra. Đồng thời, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quá trình rèn luyện, học tập, nhiệm vụ và chế độ chính sách công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Vì vậy, công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ CAND năm 2023 được nâng lên về chất lượng so với những năm trước. Trong số 296 chỉ tiêu được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ CAND năm nay có 47 công dân có trình độ đại học, 24 công dân có trình độ cao đẳng và 21 công dân có trình độ trung cấp; còn lại có trình độ văn hóa 12/12. Tất cả đều sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Hai anh em sinh đôi Nguyễn Thăng Long, Nguyễn Phi Long trước ngày nhập ngũ.

Chiều 6- 2, tại UBND P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, em Phan Thành Nhân (2004, trú tổ 43, P. Hòa Phát) cho biết, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Nhân đã mơ ước trở thành chiến sĩ CAND. Để nối gót anh trai đang công tác tại Công an huyện Hòa Vang, sau khi hoàn thành chương trình trung cấp Giao thông- Vận tải TW5, em đã viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ CAND năm 2023 và đã trúng tuyển. Nhân cho biết: "Sau khi có thông báo khám tuyển nghĩa vụ Công an, em đã tham gia khám tuyển đầy đủ và trúng tuyển. Trước ngày lên đường, em cảm thấy rất hồi hộp, phấn khởi và đã chuẩn bị tâm thế, tư trang, sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ. Bản thân em cũng mong muốn được ở lại để phục vụ lâu dài trong ngành Công an".

Em Nguyễn Thanh Hiến (2000, trú tổ 16, P. Hòa Phát) đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm Đà Nẵng xúc động cho biết: "Dù đã tốt nghiệp đại học, nhưng em vẫn muốn thử sức mình trong một lĩnh vực mới nên đã quyết tâm đăng ký tham gia nghĩa vụ CAND. Em sẽ cố gắng phấn đấu rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao". Tương tự, Trần Việt Hoàng (2000, trú tổ 10, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ) tốt nghiệp Đại học FPT Đà Nẵng, cũng đăng ký khám tuyển và trúng tuyển nghĩa vụ CAND, tâm sự: Được tham gia phục vụ trong ngành Công an, bản thân em rất phấn khởi. Em sẽ cố gắng phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp sức trẻ, nhiệt huyết của mình cho quê hương, đất nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Hai "tân binh" Phan Thành Nhân và Nguyễn Thanh Hiến.

Đặc biệt, trong số 109 thanh niên Q. Ngũ Hành Sơn lên đường tòng quân đợt này, có trường hợp là hai anh em song sinh Nguyễn Thăng Long và Nguyễn Phi Long (2000, trú 228- Ngũ Hành Sơn, P. Mỹ An) cùng tự nguyện viết đơn đăng ký thực hiện nghĩa vụ trong ngành Công an. Cả hai vừa tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh du lịch. "Từ nhỏ, em đã yêu thích công việc trấn áp tội phạm, giữ gìn ANTT… của mấy cô chú Công an. Được sự động viên, khích lệ của bố mẹ và người thân, chúng em đã sẵn sàng cho ngày lên đường nhập ngũ. Sắp tới, khi vào môi trường Công an sẽ có những khó khăn, vất vả nhưng hai anh em sẽ cố gắng, quyết tâm phấn đấu rèn luyện thật tốt…", Nguyễn Phi Long bày tỏ. Được biết, theo quy định, một trong hai anh em sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự vào mùa Xuân này nhưng cả hai cùng xin được nhập ngũ.

Trước ngày lên đường nhập ngũ, lực lượng Công an cơ sở, các chi bộ và đoàn thể các địa phương đã tổ chức nhiều hình thức động viên các thanh niên trúng tuyển. Nhiều địa phương như P. An Hải Bắc (Q. Sơn Trà) còn tổ chức đón sớm công dân nhập ngũ 1 ngày, tập trung ở khách sạn gần nơi giao nhận quân để gặp gỡ, trao đổi, hướng dẫn chỉnh trang quân trang và giúp các tân binh làm quen với lối sống tập thể…

Theo Phòng Tổ chức cán bộ Công an TP Đà Nẵng, 100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ CAND đều yên tâm, phấn khởi, háo hức lên đường nhập ngũ. Lễ giao nhận quân năm 2023 được Công an TP Đà Nẵng và Công an các quận huyện phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai đúng tiến độ, trang nghiêm và an toàn.

Xuân Sơn- Văn Thi