Thanh niên huyện Thăng Bình cõng điện lên nóc Ông Yên

Thứ ba, 19/03/2024 17:54
Chào mừng Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2024) và đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Thăng Bình (Quảng Nam) lần thứ VIII nhiệm kỳ 2024-2029, Huyện đoàn - Hội LHTN Việt Nam huyện Thăng Bình vừa phối hợp với Đoàn thiện nguyện Phan Đức tổ chức chương trình “Cõng điện lên non” tại điểm trường nóc Ông Yên (H. Nam Trà My, Quảng Nam).

Điểm trường nóc Ông Yên nằm ở vùng cao của huyện Nam Trà My, nơi đây không có điện lưới quốc gia. Ban đêm, các em học sinh không có điện để học, người dân không có điện sinh hoạt, cuộc sống rất thiếu thốn.

Các đoàn viên lắp đèn năng lượng mặt trời cho điểm trường và người dân.
Các đoàn viên băng rừng lội suối cõng đèn năng lượng mặt trời và các dụng cụ lên nóc Ông Yên.

Xuất phát từ mong muốn đem ánh sáng đến vùng cao để các em học tập vào ban đêm, Huyện đoàn - Hội LHTN Việt Nam huyện Thăng Bình phối hợp với Đoàn thiện nguyện Phan Đức tổ chức kêu gọi các mạnh thường quân đóng góp số tiền hơn 40 triệu đồng để thực hiện chương trình “Cõng điện lên non”, lắp đặt đèn năng lượng tại điểm trường và 30 nhà dân tại nóc Ông Yên; tặng quạt và nấu ăn cho người dân tại đây.

Trao tặng đèn năng lượng mặt trời, quạt cho người dân.

Hơn 4 giờ đi chuyển bằng xe máy và 1 giờ băng rừng lội suối, gần 40 bạn đoàn viên thanh niên huyện Thăng Bình và thành viên của Đoàn thiện nguyện Phan Đức cõng đèn năng lượng mặt trời và các dụng cụ đến nóc Ông Yên. Cùng ăn, cùng ở với người dân ở nóc Ông Yên 2 ngày 1 đêm, các bạn đoàn viên thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn với người dân và các em học sinh vùng cao không có điện lưới quốc gia.

Các đoàn viên lắp đèn năng lượng mặt trời cho điểm trường và người dân.

Được biết, đầu năm 2024 đến nay, Huyện đoàn Thăng Bình đã phối hợp tổ chức 4 chương trình lên các huyện vùng cao và đã trao tặng 3 công trình đèn năng lượng mặt trời trị giá hơn 150 triệu đồng cho 2 huyện miền Núi Hiệp Đức và Nam Trà My.

Quỳnh Trang