Thành phố đã làm được nhiều việc thiết thực vì dân

Thứ ba, 07/07/2015 14:40

Xử lý kiên quyết các “dự án treo”, các công trình kém hiệu quả

(Cadn.com.vn) - Báo cáo về công tác tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQ tại kỳ họp thứ 14, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBMTTQVN TP Đà Nẵng cho biết: UBMT các cấp và các tầng lớp nhân dân thành phố rất tâm đắc và hoan nghênh lãnh đạo thành phố đã có nhiều nỗ lực và đạt nhiều thành công về công tác lãnh đạo, điều hành chung, nhờ đó, tình hình kinh tế thành phố tiếp tục có những chuyển biến tích cực. 6 tháng đầu năm, TP đã khánh thành các công trình trọng điểm như Nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế; đường Bà Nà-Suối Mơ; khởi công dự án tuyến đường Trục I Tây Bắc, hạ tầng kỹ thuật khu số 1 và số 7...

Cử tri và nhân dân hoan nghênh việc lãnh đạo thành phố quyết định dừng tổ chức triển khai dự án “Tháp hải đăng” trên sông Hàn và trực tiếp kiểm tra, xử lý các “dự án treo” nhiều năm, các công trình kém hiệu quả; thu hồi 6000 mét vuông đất đã bán để mở rộng Công viên 29 tháng 3; thu hồi sân tập golf để trả đất cho Công viên Thanh niên; thu hồi 3 dự án ven biển chậm tiến độ, không thực hiện theo đúng cam kết... Qua việc làm này, uy tín của lãnh đạo và hiệu lực của chính quyền thành phố được tăng cường.

Tuy mới 6 tháng thực hiện “Năm văn hóa văn minh đô thị” nhưng bước đầu nhận thấy diện mạo thành phố thay đổi đáng mừng, từ cảnh quan đến nếp sống. Nhiều công trình như: Thư viện thành phố đã được hoàn thành; Bảo tàng, Công viên Thanh niên; Nhà thiếu nhi; Trường PTTH Phan Châu Trinh và các khu vui chơi, nhà sinh hoạt cộng đồng... được đầu tư xây dựng và nâng cấp; quy hoạch và giải tỏa khu nhà tạm ở Chợ Cồn... Đây là các đầu tư cho văn hóa và cũng chính là đầu tư cho nền tảng tinh thần của xã hội, đầu tư cho con người.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBMTTQVN TP Đà Nẵng

Còn nhiều trăn trở

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Thông qua 56 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND TP, UBMTTQVN TP đã tập hợp được 690 lượt ý kiến của cư tri thành phố, tập trung vào 6 bức xúc, kiến nghị nổi cộm là: Còn nhiều dự án treo gây khó khăn cho nhân dân, đề nghị lãnh đạo thành phố nhanh chóng rà soát và công khai cho dân biết những dự án nào triển khai chậm, dự án nào bổ sung thay đổi... để người dân biết và thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Một số dự án lớn “bị treo” quá lâu như các dự án tại khu đất vàng trên đường Hùng Vương - Phan Châu Trinh; các dự án bịt kín bờ biển; dự án Sân vận động Chi Lăng; còn trên 1.800 lô đất lớn, nhỏ đang bỏ trống đan xen trong các khu dân cư đã và đang gây ra nhiều hệ lụy, phức tạp trong khu dân cư. Cử tri tiếp tục đề nghị lãnh đạo thành phố trả lời công khai về kết quả xử lý những người vi phạm (giữ đất, giấu đất) và gây thiệt hại về ngân sách và đề nghị phải làm rõ trách nhiệm các Ban quản lý dự án, xử lý kiên quyết trách nhiệm của những cán bộ làm trái và không đúng với chủ trương của thành phố, để “Dân chờ đất, đất chờ Dân”; hàng năm thành phố phải chi ngân sách hàng chục tỷ đồng cho dân thuê nhà ở chờ bố trí đất, gây thất thoát, lãng phí tiền của của nhân dân.

Cử tri và nhân dân thành phố cũng rất bức xúc, lo lắng trước thực trạng vệ sinh và an toàn thực phẩm hiện nay, “Không ăn, không uống thì chết nhanh, ăn, uống thì chết dần dần”, đề nghị các ngành chức năng của thành phố cần có giải pháp quyết liệt và hiệu quả hơn. Tình trạng ô nhiễm môi trường ở Âu thuyền Thọ Quang, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, sông Phú Lộc, các cửa thoát nước ra biển... vẫn chưa được cải thiện triệt để, đề nghị UBND thành phố có giải pháp căn cơ hơn, tích cực và hiệu quả hơn để giải quyết dứt điểm tình trạng này. UBMT thành phố đề nghị HĐND TP không thu phí đường bộ đối với xe máy vì không hiệu quả và không hợp lòng dân và kiến nghị chính phủ bãi bỏ nghị định này.

M.Hằng (lược ghi)