Thành ủy Đà Nẵng chuyển giao 19 tổ chức Đảng về các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ bảy, 15/04/2023 06:45
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủyĐà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải ngày 14-4 đã chủ trì hội nghị chuyển giao và tiếp nhận tổ chức Đảng, đảng viên.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trao quyết định chuyển giao các tổ chức Đảng.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trao quyết định chuyển giao các tổ chức Đảng.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã công bố các quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà Nẵng trực thuộc Thành ủy; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà Nẵng gồm 15 người, Ban Thường vụ 5 người, do đồng chí Lê Hồng Cương- Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chuyển giao Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Trung và 960 đảng viên trực thuộc Đảng bộ TP về trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương); chuyển giao Đảng bộ Cảng Đà Nẵng và 245 đảng viên trực thuộc Đảng bộ TP về trực thuộc Đảng ủy Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương). Ban Thường vụ Thành ủy cũng chuyển giao 17 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng và các quận ủy, huyện ủy về các Đảng ủy thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải đề nghị Đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng được tiếp nhận các tổ chức Đảng và đảng viên tiếp tục hoàn thiện các thủ tục tiếp nhận, nhất là rà soát, bảo quản, chuyển giao hồ sơ Đảng của tổ chức Đảng và đảng viên một cách chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu mô hình tổ chức Đảng tại các đơn vị tiếp nhận về bảo đảm tính ổn định, phù hợp với điều kiện thực hiện tại đơn vị; tăng cường việc phân cấp, phân quyền và nghiên cứu thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở, cũng như ủy quyền kết nạp, khai trừ đảng viên cho các Đảng bộ đủ điều kiện. Bên cạnh đó, phát huy các giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo cấp ủy trong doanh nghiệp để tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế-xã hội của Đà Nẵng.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh: 19 tổ chức Đảng được chuyển giao lần này đều là những chi bộ, Đảng bộ xuất sắc, có lịch sử gắn bó lâu đời và có nhiều đóng góp quan trọng trong suốt tiến trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ TP Đà Nẵng. Ghi nhận, cảm ơn sự đóng góp, đồng hành, hỗ trợ tích cực, hiệu quả của các đơn vị trong sự nghiệp xây dựng Đảng bộ và phát triển kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định. “Việc chuyển giao các tổ chức Đảng lần này là để bảo đảm thống nhất trong lãnh đạo, quản lý tổ chức Đảng theo mô hình tập đoàn kinh tế, tổng công ty, song trụ sở và phần lớn các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị vẫn đặt tại địa bàn Đà Nẵng. Do vậy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng mong muốn các cấp ủy Đảng, đảng viên sau khi được bàn giao tiếp tục phát huy truyền thống và vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị; tiếp tục quan tâm chăm lo chu đáo cho người lao động và công tác an sinh xã hội tại địa phương. Về phía TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đảng trong công tác quản lý đảng viên, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả trên địa bàn, góp phần tiếp tục đồng hành vào sự phát triển chung của TP trong thời gian đến theo đúng tinh thần Quyết định số 61-QĐ/TW ngày 8-3-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước với cấp ủy địa phương”.

Công Hạnh