Thấp thỏm theo lò luyện thi

Thứ bảy, 02/05/2015 08:06

(Cadn.com.vn) - Dù tung nhiều chiêu thức khác nhau nhằm thu hút số lượng học sinh đăng ký tham gia các lớp luyện thi đại học cũng như luyện thi THPT quốc gia 2015, song hầu hết các trung tâm luyện thi ĐH, CĐ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hoạt động khá yên ắng. Nhiều trung tâm luyện thi không chiêu sinh đủ số lượng học sinh để mở lớp đành "ngậm ngùi" gửi sang các lớp dạy kèm cá nhân. Học sinh tỏ ra lo lắng khi mỗi trung tâm tổ chức luyện thi mỗi kiểu, học phí mỗi nơi mỗi khác.

Lò luyện thi thành lò môi giới!

Trong vai một phụ huynh học sinh đến Trung tâm luyện thi L.S (trên đường Trần Cao Vân, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) tìm hiểu và đăng ký luyện thi ĐH cho con, chúng tôi được nhân viên phụ trách trung tâm giới thiệu tới một cơ sở dạy kèm cá nhân vì chưa tổ chức được lớp luyện thi do không có đủ số lượng học sinh đăng ký.

Theo sự chỉ dẫn của chủ cơ sở dạy kèm, chúng tôi lại tìm đến một cơ sở khác nằm sâu trong một con hẻm trên đường Trần Cao Vân nằm cách đó không xa. Tại đây, chủ cơ sở này tự giới thiệu mình là giảng viên đang công tác tại một trường đại học. Để chứng minh năng lực sư phạm của mình, chủ cơ sở này còn đưa ra các loại giấy tờ gồm học bạ THPT, các loại giấy khen ghi nhận thành tích học tập tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thành phố Đà Nẵng.

Sau khi nghe chúng tôi trình bày về học lực của người đến luyện thi, chủ cơ sở này khẳng định với mức học phí 800 ngàn đồng/môn/tháng thì kết quả thi các môn chắc chắn sẽ đạt từ điểm 7 trở lên. Chỉ cần trong 3 tháng với phương pháp luyện các bộ đề thi do giáo viên tự biên soạn, trong đó, đối với môn Toán phần Giải tích thì chỉ cần luyện 14 bộ đề, còn phần Hình học chỉ cần giải 7 bộ đề là đạt điểm thi đậu vào các trường tốp trên. Tương tự đối với môn Vật lý cũng được luyện thi theo phương pháp luyện bộ đề được giáo viên tuyển chọn, chắc chắn trúng tủ đề thi ĐH trên 70%.

Chủ cơ sở này cho biết thêm, ở đây không chỉ tổ chức dạy kèm luyện thi đại học cho học sinh mà còn ký kết hợp đồng ôn luyện với phụ huynh học sinh có nhu cầu và đảm bảo 100% đỗ ĐH với mức giá 50 triệu đồng/năm. Ngoài ra, nếu học sinh có nhu cầu ôn luyện thêm môn Hóa học thì sẽ giới thiệu qua một cơ sở cùng trong "hệ thống" luyện thi với chất lượng được đảm bảo từ mức điểm 6 trở lên.

Nhiều học sinh vùng quê lên trung tâm thành phố Đà Nẵng luyện thi nhưng vẫn còn mang nhiều tâm trạng băn khoăn, lo lắng.

Ra sức chiêu sinh vẫn vắng học sinh

Tiếp tục đến Trung tâm bồi dưỡng kiến thức và luyện thi Trần Cao Vân (số 701-Trần Cao Vân) ghi danh đăng ký lớp luyện thi khối C, với mục đích nhằm nắm bắt tình hình hoạt động luyện thi đại học. Nhân viên ghi danh tại đây cho biết, hiện tại trung tâm chỉ có 2 lớp luyện thi môn Ngữ văn (1 lớp 10 học sinh và 1 lớp 6 học sinh) nên có thể đăng ký học lớp nào cũng được. Riêng lớp luyện thi môn Địa lý mới có 8 người học, còn đối với môn Lịch sử chưa mở được lớp vì chưa có người nào đăng ký.

Để chiêu sinh được học sinh tham gia các lớp luyện thi, nhân viên phụ trách cơ sở liên tục giới thiệu về đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm hiện đang giảng dạy tại các trường THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với phương pháp ôn luyện học sinh dễ nắm bắt, phương pháp làm bài và cách làm bài môn tự luận để đạt điểm cao. Trong khi đó, mức học phí mỗi môn chỉ khoảng 300 ngàn đồng/môn/tháng.

So với các trung tâm luyện thi khác trên địa bàn Đà Nẵng, Trung tâm bồi dưỡng văn hóa và luyện thi Thành Đạt (727-Trần Cao Vân, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê) có số lượng học sinh đến luyện thi ĐH, CĐ và luyện thi THPT quốc gia đông hơn cả. Bên cạnh việc tổ chức luyện thi, trung tâm này còn tổ chức các hoạt động giới thiệu, hướng dẫn học sinh làm hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia, xét tuyển ĐH, CĐ và định hướng chọn ngành nghề thi phù hợp với sức học của mỗi học sinh.

Theo đó, ngoài việc tổ chức ôn luyện cho học sinh theo các bộ đề thi do giáo viên phụ trách bộ môn biên soạn, trung tâm này còn tổ chức luyện thi theo cấu trúc bộ đề thi minh họa mà Bộ GD-ĐT vừa công bố. Và để thu hút số lượng chiêu sinh, trung tâm này còn tổ chức các lớp luyện thi thành nhiều đối tượng khác nhau, với các mức học phí khác nhau.

Tuy nhiên, theo nhiều học sinh đang ôn luyện tại trung tâm, việc vào trung tâm luyện thi chỉ mang tính chất giải tỏa tâm lý và áp lực trước những thông tin về đổi mới cách thức cũng như cấu trúc đề thi năm 2015 sẽ khác so với những kỳ thi trước. Em Lê Huy Đức, một học sinh đang luyện thi tại Trung tâm bồi dưỡng văn hóa và luyện thi Thành Đạt, bày tỏ: "Sau thời gian luyện thi tại trung tâm và trải qua 1 kỳ thi thử, với kết quả đạt 22,5 điểm, nhưng đó là kết quả của bài thi với cấu trúc đề thi cũ do giáo viên tổng hợp biên soạn lại. Chính vì điều đó, em thật sự cảm thấy lo lắng khi tìm hiểu bộ đề thi minh họa của Bộ GD-ĐT mới công bố có cấu trúc, cách thức và dạng câu hỏi có phần khác xa so với những bộ đề do giáo viên biên soạn, cho ôn luyện ở trung tâm".

Em Phan Thị Ly Na (quê xã Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) băn khoăn: "Những ngày qua em đã đến nhiều trung tâm luyện thi tìm hiểu, cả về đội ngũ giáo viên và phương pháp luyện thi... Tuy nhiên, đến thời điểm này em vẫn chưa quyết định chọn trung tâm nào để gửi gắm niềm tin vì mỗi nơi tổ chức ôn luyện một kiểu, người trực tiếp ôn luyện cũng có nhiều đối tượng khác nhau, có người là giáo viên về hưu, có người là sinh viên vừa tốt nghiệp... Trong khi đó, chi phí mỗi môn học cũng không phải là thấp, mà mỗi buổi học chỉ có một tiếng rưỡi đồng hồ. Ôn luyện như vậy thật sự có ích cho mình không? Hay là trở về nhà tự ôn luyện rồi nhờ thầy cô dạy phổ thông mình kèm cặp, hướng dẫn?".

Có lẽ, chia sẻ của em Ly Na cũng là tâm trạng của nhiều học sinh khác, lo lắng và loay hoay tìm cho mình một trung tâm luyện thi thật sự có chất lượng.

Đại Khải