Thấy gì qua đợt "tổng nội soi" nhà trọ, chung cư, căn hộ cho thuê?

Thứ hai, 06/11/2023 07:00
Từ đầu tháng 10-2023, Công an TP Đà Nẵng bắt đầu ra quân tổng kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC đối với chung cư, nhà ở xã hội, nhà ở tập thể, căn hộ cho thuê... Qua kiểm tra, rà soát bên cạnh các nguy cơ xảy ra cháy, nổ thì cũng bộc lộ nhiều thiếu sót, hạn chế trong công tác quản lý xây dựng.
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra kết hợp tuyên truyền về kỹ năng thoát nạn cho người dân.
Đoàn liên ngành của thành phố kiểm tra tại tầng hầm của một chung cư cao tầng.

Kiểm tra là có vi phạm

Tại quận Hải Châu, các tổ liên ngành do lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận (CAQ) làm tổ trưởng đã tiến hành kiểm tra hơn 1.600 cơ sở. Qua kiểm tra, rà soát, đã phát hiện các lỗi trong PCCC, xây dựng và kinh doanh. Đơn cử như loại hình nhà trọ, tính đến 19-10, đã kiểm tra 660 cơ sở thì 100% công trình sử dụng sai công năng so với giấy phép xây dựng, chủ yếu là chuyển đổi từ nhà ở riêng lẻ sang nhà cho thuê trọ hoặc nhà ở kết hợp cho thuê trọ. Trong đó, 48 công trình sai phép xây dựng và 1 công trình không được cấp phép xây dựng.

Theo Trung tá Lê Văn Tân- Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH CAQ Hải Châu, đối với những cơ sở có quy mô số tầng, số phòng lớn, mật độ người ở đông, lối thoát nạn không đảm bảo theo quy định, ngăn cháy lan, ngăn khói không đảm bảo theo quy định; những cơ sở này tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cao và nếu xảy ra cháy, nổ tại cơ sở này thì thiệt hại về người là không tránh khỏi. Tuy nhiên, quy định về PCCC hiện tại thì không có căn cứ để tạm đình chỉ hoạt động những cơ sở này.

Tương tự tại địa bàn quận Thanh Khê, đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra nhiều nhất đối với nhà cho thuê trọ, căn hộ cho thuê. Qua đánh giá, đa phần, các cơ sở này đều xây dựng và đưa vào sử dụng sai công năng theo hồ sơ đăng ký và giấy phép cơ quan chức năng cấp. Đáng lo nhất là lối ra thoát nạn không đảm bảo về yêu cầu và số lượng. Ngoài ra, đối với loại hình nhà ở kết hợp cho thuê trọ còn tồn tại nhiều hạn chế như: chưa có giải pháp ngăn cháy, khói tại khu vực để xe của khách thuê trọ tại tầng 1 với các tầng trên và cầu thang bộ bằng tường, vách, màn ngăn cháy nên khi xảy ra cháy thì ảnh hưởng đến người bên trên.

Sơn Trà là địa phương có nhiều chung cư, tuy nhiên hiện nay nhiều chung cư chưa có Ban quản trị để điều hành hoặc chưa đồng thuận với cơ quan quản lý chung cư. Như tại chung cư Viconland (P. Nại Hiên Đông) thời điểm kiểm tra không có người đại diện Ban quản trị chung cư tiếp đoàn, mà chỉ có người dân tự đứng ra điều hành hoạt động. Vì không có sự thống nhất, đồng bộ nên xảy ra nhiều bất cập. Còn tại chung cư 12T1, hệ thống PCCC đã hư hỏng từ hơn 5 năm nay, Ban quản trị nhiệm kỳ cũ đã nêu ra vấn đề nhưng đến nay chưa được giải quyết. Lý do dẫn đến việc hệ thống PCCC chưa được sửa chữa là do Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng và Ban quản trị chung cư chưa đồng thuận trong vấn đề bàn giao, quản lý hệ thống hạ tầng, quỹ bảo trì của các tòa nhà. Hiện nay hàng trăm hộ dân, với hàng nghìn người dân sinh sống vẫn đang sống trong bất an.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra kết hợp tuyên truyền về kỹ năng thoát nạn cho người dân.

Ý thức người dân chưa cao

Đối với các nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng tại chung cư, nhà ở xã hội, nhà ở tập thể, căn hộ cho thuê, bên cạnh nguyên nhân chủ quan là hạ tầng cơ sở PCCC chưa đáp ứng thì ý thức của cư dân vẫn là vấn đề cần được quan tâm. Qua đợt kiểm tra vẫn cho thấy một bộ phận người dân chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng khi có sự cố.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng, kết thúc đợt tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH tại 21 chung cư, nhà ở công nhân, ký túc xá thuộc phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về PCCC cho thấy, bên cạnh các ưu điểm vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế xuất phát từ nguyên nhân chủ quan. Theo Thượng tá Trần Văn Hướng- Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, hầu hết các khu chung cư trên địa bàn Đà Nẵng được xây dựng từ năm 2001 đến nay đều được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu PCCC theo quy định và được trang bị phương tiện PCCC ban đầu tương đối đầy đủ… Trong năm 2022 và 2023, UBND TP cũng đã quan tâm đầu tư kinh phí để cải tạo, sửa chữa nâng cấp hệ thống PCCC và đầu tư hệ thống cảnh báo cháy sớm tại các khu chung cư, ký túc xá thuộc sở hữu Nhà nước. Tuy nhiên, đoàn cũng phát hiện nhiều tồn tại, thiếu sót gây mất an toàn PCCC và CNCH tại một số cơ sở như: các hộ dân để vật dụng và chèn cửa chống cháy trong thang bộ để tiện đi lại; hệ thống báo cháy tự động chưa được bảo trì, bảo dưỡng; hệ thống dây điện móc nối mất an toàn; nhiều hộ dân làm thêm khung sắt bảo vệ ban công… Bên cạnh đó, các trang thiết bị PCCC tại các khu chung cư mới chỉ được đầu tư bổ sung ban đầu, hiện còn rất nhiều khu vẫn còn thiếu hoặc không đảm bảo yêu cầu cần được khắc phục, sửa chữa như máy bơm chữa cháy, bình chữa cháy, lăng vòi chữa cháy, đèn chiếu sáng sự cố...; đã xảy ra tình trạng mất cắp vòi chữa cháy, bình chữa cháy… Tại một số khu chung cư hệ thống báo cháy tự động được trang bị nhưng do không kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hoặc do người dân cố ý "thử" chuông nên thường xảy ra sự cố báo cháy giả gây hoảng loạn cho người dân; khi có cháy thật người dân cũng không còn cảnh giác và chủ quan làm mất đi thời gian vàng trong công tác chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra…

Do đó, bên cạnh tổng rà soát, kiểm tra, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và Công an các quận, huyện tăng cường tổ chức các buổi tuyên truyền, giúp người dân nắm rõ những quy định trong công tác đảm bảo an toàn PCCC cũng như tự trang bị cho bản thân những kỹ năng thoát nạn cần thiết khi có cháy nổ xảy ra.

MAI VINH