Thầy thuốc trẻ Đà Nẵng về với người dân vùng khó khăn

Thứ hai, 25/02/2019 12:46

Sau 1 ngày làm việc miệt mài, đoàn y bác sỹ Hội Thầy thuốc trẻ TP Đà Nẵng (Hội TTT TP) đã khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho hơn 400 đối tượng chính sách, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hòa Phú (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Dịp này, Hội TTT TP cũng trao tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất  trị giá 300.000 đồng.

Các bác sỹ Hội Thầy thuốc trẻ TP Đà Nẵng cẩn thận, tỉ mỉ khám từng loại bệnh cho người dân xã Hòa Phú. 

Sáng 23-2, chúng tôi cùng đoàn y bác sỹ Hội TTT TP Đà Nẵng lên đường về xã Hòa Phú (H. Hòa Vang). 7 giờ 30, có mặt tại Trạm y tế xã Hòa Phú, chứng kiến hàng trăm bà con đã tập trung chờ được đến lượt khám bệnh, tư vấn sức khoẻ và cấp phát thuốc miễn phí từ bao giờ, đoàn y bác sỹ vội bắt tay ngay vào công việc. Ngoài việc cẩn thận khám tầm soát, đo huyết áp, chẩn đoán các bệnh về hô hấp, tim mạch, mắt, dạ dày, tai - mũi - họng, răng - hàm mặt… và ghi chi tiết rõ ràng cách dùng của từng loại thuốc, đoàn y bác sỹ còn dành nhiều thời gian tư vấn cho người dân những kiến thức để phòng tránh các bệnh phổ biến thường gặp hiện nay. Qua đó, giúp nhân dân nâng cao ý thức trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình.

Theo Bs.Ck 2 Nguyễn Thành Trung - Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, Chủ tịch Hội TTT TP Đà Nẵng, với phương châm "Ở đâu có Thầy thuốc trẻ, ở đó có hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng", "Đi để chia sẻ, đi để cống hiến, đi để khẳng định, đi để trưởng thành", những năm qua, đội ngũ y bác sỹ Hội TTT TP đã không ngại khó, ngại khổ dành thời gian nghỉ ngơi ít ỏi đến với những vùng sâu, vùng khó khăn để khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi lần đi là mỗi lần trải nghiệm những nỗi khó khăn, vất vả và thiếu thốn của người dân vùng sâu vùng xa…

Đông đảo người dân xã Hòa Phú chờ khám bệnh và phát thuốc miễn phí. 

"Khám chữa bệnh từ thiện là hoạt động được tổ chức thường niên của Hội TTT TP Đà Nẵng. Mỗi năm, ngoài những lần đột xuất, Hội TTT TP tổ chức 4 đợt khám từ thiện cho người dân tại các vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa. Đợt khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí lần này nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, chiến dịch "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2019". Hoạt động này nhằm tăng cường đoàn kết, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đội ngũ thầy thuốc trẻ trên địa bàn thành phố; đồng thời, cổ vũ tinh thần sống đẹp vì sức khỏe cộng đồng trong các tầng lớp thanh niên cũng như tạo điều kiện cho người dân được thăm khám, phát hiện bệnh kịp thời", Bs.Ck 2 Nguyễn Thành Trung khẳng định.

Có mặt tại Trạm y tế xã Hòa Phú từ rất sớm, bà Bùi Thị Nhị (75 tuổi) rất vui mừng khi được các bác sĩ tận tình thăm khám. Bà Nhị chia sẻ: "Mắt tôi đã kém gần 5 năm nay, xương hay đau nhức nên đêm ngủ rất ít. Nghe có đoàn bác sĩ dưới thành phố lên khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí, tôi nói con chở đến từ sớm. Không chỉ tận tình khám từng loại bệnh, các y bác sĩ còn dặn dò, chỉ dẫn những động tác vận động cũng như phát thuốc miễn phí cho tôi. Tôi vô cùng cảm ơn và xúc động trước những tình cảm mà các y bác sỹ đã dành cho tôi cũng như người dân xã Hòa Phú". Bà Ông Thị Kệ (80 tuổi) cho rằng, bản thân không chỉ được các y bác sỹ thăm khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí mà còn được Hội TTT TP Đà Nẵng tặng suất quà trị giá 300.000 đồng. Trong khi đó, ông Nguyễn Cúc (86 tuổi) lại tâm sự: "Đời sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, nên nhiều lúc có bệnh cũng không dám đi khám. Hôm nay nghe nói có đoàn bác sĩ của thành phố về khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tôi rất mừng, đến đây từ sớm. Các y bác sỹ trẻ của thành phố rất vui vẻ, nhiệt tình và luôn thấu hiểu tâm tư của người dân".

Những người thầy thuốc trẻ TP Đà Nẵng cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Hòa Bắc.

Bs.Ck 2 Nguyễn Thành Trung cho rằng: Đội ngũ y bác sỹ Hội TTT TP luôn tâm niệm, người dân khi có bệnh luôn lo lắng, u sầu vì bệnh tật của mình. Khi họ tìm đến bác sỹ, họ gặp mình, mình nói chuyện làm sao để khi ra về họ mỉm cười. Bởi, y bác sỹ không chỉ khám bệnh, cho thuốc mà còn phải trở thành người bạn của bệnh nhân và người dân. Có đi như thế này mới thấy hết thiếu thốn của người dân, cảm nhận khó khăn của những người bệnh. Ở những vùng khó khăn, người dân rất cần thầy thuốc. Trong những lần đi như thế này, người thầy thuốc học được cách ứng xử với bệnh nhân cho đúng với y đạo, y đức hơn. Người thầy thuốc phải biết ơn những người bệnh vì họ cho mình vốn sống, nâng cao nghiệp vụ khám chữa bệnh mà sách vở không có…

Cũng theo Bs.Ck 2 Nguyễn Thành Trung, mỗi lần Hội TTT TP Đà Nẵng có kế hoạch về thôn, xã xa xôi, vùng khó khăn khám bệnh cho bà con là đội ngũ y bác sỹ trẻ đều sẵn lòng, vui vẻ lên đường. Bởi ai cũng hiểu rằng đó cũng là những đóng góp cụ thể, thiết thực vào việc xây dựng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Bs.Ck 1 Phùng Cao Cường - Bệnh viện 199 (Bộ Công an) cho rằng: "Khám chữa bệnh cho người nghèo không chỉ để nâng cao trình độ, mà còn phải dùng trình độ mình học được để giúp họ. Điều đó đã thôi thúc những y bác sỹ trẻ đến với phong trào tình nguyện với một tinh thần không mệt mỏi. Đây còn là môi trường tốt để mỗi thầy thuốc trẻ rèn luyện trưởng thành hơn. Phong trào này đã góp phần giáo dục và nâng cao ý thức trách nhiệm của người thầy thuốc trẻ đối với cộng đồng, nhân dân cũng như thể hiện rõ tinh thần cách mạng của đoàn viên thanh niên".

Bà Nguyễn Thị Lý - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phú cho biết, Hòa Phú là một trong những xã miền núi khó khăn của H. Hòa Vang. Hầu hết bà con nơi đây chủ yếu làm nghề nông nên đời sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn... "Việc đội ngũ y bác sỹ Hội TTT TP Đà Nẵng về xã Hòa Phú  tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí, tặng quà là nguồn động viên tinh thần vô cùng quý giá và là việc làm hết sức ý nghĩa đối với những gia đình chính sách, người già, người có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian đến, mong muốn Hội TTT TP Đà Nẵng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ và về với nhân dân xã Hòa Phú", bà Lý nhấn mạnh.

LÊ HÙNG