Thể thao Việt Nam hướng đến SEA Games 31

Thứ bảy, 12/02/2022 16:00

Vì COVID-19, SEA Games 31 tại Việt Nam đã dời từ cuối tháng 11-2021 sang tháng 5-2022. Trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch, hiện các VĐV Việt Nam đang nỗ lực tập luyện hướng đến kết quả tốt nhất tại đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á tổ chức trên sân nhà.

Đội tuyển U22 Việt Nam cũng sẽ hướng đến bảo vệ ngôi vô địch có được ở SEA Games 30 năm 2019. 

“Vì một Đông Nam Á mạnh hơn”

SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 23-5-2022 tại các địa điểm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Bắc Giang. SEA Games 31 sẽ có 40 môn và 526 nội dung với số lượng người tham dự lên tới 10.000 người. 

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương - Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức SEA Games 31 cho hay, trên tinh thần “Vì một Đông Nam Á mạnh hơn”, Ban Tổ chức đặt ra mục tiêu, chậm nhất đến tháng 4-2022, mọi công tác chuẩn bị cho SEA Games 31, nhất là hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng với tâm điểm là các địa điểm thi đấu sẽ phải hoàn tất, đưa vào vận hành thử, sẵn sàng phục vụ đại hội. Dù gặp phải những khó khăn song tiến độ và chất lượng chuẩn bị cho đại hội vẫn đang đảm bảo theo lịch trình, mục tiêu, yêu cầu đặt ra.

Điền kinh được xem là “mỏ vàng” của thể thao Việt Nam.

Nỗ lực chuẩn bị

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, các VĐV các đội tuyển Việt Nam đã trở lại guồng quay tập luyện hướng đến SEA Games 31.

Ở bộ môn bóng đá, các đội tuyển U22 nam, đội tuyển nữ, đội tuyển futsal nam nữ Việt Nam đang đặt quyết tâm rất cao trong việc giành Huy chương Vàng tại quê nhà. Ngay từ tháng 12-2021, 28 thành viên, bao gồm 22 tuyển thủ của đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã hội quân tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia 2 (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Các thành viên tham gia tập luyện và sinh hoạt theo nguyên tắc “bong bóng khép kín”. Với đội tuyển futsal nam Việt Nam, HLV Phạm Minh Giang đã lựa chọn ra 22 cầu thủ trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 23 có màn thể hiện ấn tượng tại giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2021 vừa qua để triệu tập lên tuyển. Riêng đội tuyển U22 Việt Nam sau vòng loại U23 châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam sau vòng chung kết Asian Cup 2022 sẽ tập trung tối đa để bảo vệ ngôi vô địch SEA Games. 

Nguyễn Huy Hoàng sẽ là niềm kỳ vọng số 1 của bơi lội Việt Nam tại SEA Games 31 sau khi Ánh Viên nói lời chia tay đường đua xanh ở tuổi 25.

Do tình hình dịch COVID-19 nên trong hơn một năm qua, không nhiều VĐV Việt Nam tham dự các giải quốc tế. Đặc biệt đối với các bộ môn như điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ, Taekwondo… Gần đây, tình hình dịch bệnh được kiểm soát, các VĐV trong nước đã có cơ hội giao lưu, cọ xát với nhau. 

Ông Vũ Xuân Thành - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cho hay: Chủ trương tổ chức công tác thi đấu kiểm tra nội bộ của lãnh đạo Tổng cục TDTT là giải pháp tình thế phù hợp giúp các VĐV đỉnh cao lấy lại cảm giác thi đấu sau một thời gian dài chỉ tập luyện mà không được tham dự các giải thi đấu. Không những thế, công tác thi đấu kiểm tra nội bộ sẽ góp phần lấy lại sự hưng phấn cho VĐV, thúc đẩy tinh thần tập luyện hướng tới các giải thi đấu quốc tế trong năm 2022.

Cũng trong tinh thần đón các giải đấu lớn diễn ra trong năm 2022, Tổng cục TDTT đã thông qua các kế hoạch để sắp tới một số môn thể thao tổ chức giải đấu nội bộ như bắn cung, bắn súng… nhằm kiểm tra, đánh giá trình độ của vận động viên.

Các vận động viên bắn cung hướng đến SEA Games 31.

Kỳ vọng gì ở SEA Games 31?

Còn nhớ, 18 năm trước, SEA Games 22 cũng tại Việt Nam đã tạo nên hình ảnh khó quên với người hâm mộ thể thao trong và ngoài nước. Vì thế, SEA Games 31 được kỳ vọng cũng sẽ tạo được những “cú hích” tương tự trong bối cảnh toàn cầu vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức bởi đại dịch COVID-19.

So với Olympic có phần hơi quá tầm, SEA Games vẫn là sân chơi phù hợp hơn với đa số các VĐV Việt Nam. Nếu như chúng ta nỗ lực hết mình cũng chỉ có khoảng vài chục VĐV được tham dự Olympic (con số kỷ lục là 31 VĐV tranh tài ở Olympic Moscow 1980) thì con số các VĐV đủ chuẩn dự SEA Games luôn ở mức vài trăm. Chính vì vậy, SEA Games sẽ luôn là “ngày hội” với đa số các VĐV đỉnh cao ở Việt Nam và chắc chắn họ sẽ quyết tâm giành thật nhiều Huy chương Vàng về cho thể thao Việt Nam.

Qua 2 kỳ SEA Game 29 và 30, điền kinh được xem là “mỏ vàng” của thể thao Việt Nam. Không những thế, các chân chạy Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để dẫn đầu về số huy chương giành được, đồng thời khẳng định vị trí số 1 tại khu vực. Kỳ SEA Games này, với lợi thế sân nhà không có lý do gì mà điền kinh Việt Nam không thắng. Tuy nhiên, đó là mục tiêu và việc thực hiện mục tiêu được hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác. Nhiệm vụ bảo vệ ngôi đầu tại SEA Games 31 của điền kinh Việt Nam ít nhiều gặp khó khăn khi các đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là Thái Lan sẽ tập trung lực lượng để giành lại vị thế đã mất, vì thế Việt Nam sẽ cần nỗ lực và quyết tâm nhiều hơn để giữ vững thành tích. Những gương mặt quen thuộc của thể thao Việt Nam ở bộ môn này được đặt nhiều kỳ vọng là Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Oanh, Lê Tú Chinh, Trần Nhật Hoàng…

Ngoài ra, theo đề án tổ chức SEA Games 31, Ban tổ chức đặt mục tiêu thu được 285 tỷ đồng từ đại hội, trong đó khoảng 70 tỷ đồng từ công tác vận động tài trợ.

HẢI NHƯ