Thể thao Việt Nam xếp nhất toàn đoàn tại SEA Games 32: Việt Nam - “Nhà vô địch” ấn tượng nhất

Thứ tư, 17/05/2023 07:45
Trong ngày 15-5, khi HLV Mai Đức Chung ùa về phía khán đài sân Olympic để tri ân người hâm mộ, chiếc huy chương vàng bóng đá nữ chính thức chốt lại ngày thi đấu thành công của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32, với 17 lần Quốc kỳ và Quốc ca Việt Nam tung bay và vang vọng. Đến lúc này, Việt Nam đã giành tới 124 HCV, 95 HCB và 97 HCĐ để vững vàng trên ngôi số 1 của bảng tổng sắp huy chương, bỏ xa hai đoàn tiếp theo là Thái Lan (94 HCV, 79 HCB, 90 HCĐ) và Indonesia (74 HCV, 65 HCB, 88 HCĐ).
Tuyển nữ Việt Nam xứng đáng được ngợi ca.
VĐV Nguyễn Thị Oanh đoạt 4 huy chương vàng SEA Games “vô đối” ở các cự ly 5.000m, 10.000m, 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật.

Ngày 16-5, ngày thi đấu cuối cùng, tính đến khi U22 Việt Nam đoạt HCĐ, thêm 11 lần màu vàng thuộc về các đội tuyển Việt Nam, bỏ xa đoàn xếp thứ 2 là Thái Lan đến 22 HCV. Thái Lan đoạt thêm 9 HCV nữa để xếp thứ 2 (107 HCV), Indonesia đoạt 9 HCV tiếp tục xếp thứ 3 (83 HCV), Campuchia thêm 5 HCV xếp tiếp sau (76 HCV). Như vậy, đã có 34 HCV trong số 53 bộ huy chương của 16 môn được trao trong ngày thi đấu chính thức cuối cùng đã có chủ. Nếu đoàn Thái Lan giành tất cả số HCV còn lại (19 HCV) vẫn không thể nào vượt Việt Nam.

Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 với 702 VĐV, 189 HLV, thi đấu 30 trong số 36 môn thể thao, 487 trên 583 nội dung, phấn đấu đạt từ 89 đến 120 HCV, đứng trong tốp 3. Tại SEA Games 31 năm 2022 trên sân nhà, đoàn thể thao Việt Nam đứng số 1 với 205 HCV nhưng ở kỳ đại hội lần này, nhiều bộ môn thế mạnh của Việt Nam không được đưa vào nội dung thi đấu, nên mục tiêu đặt ra không cao. Tuy vậy, với những nỗ lực vượt bậc, số huy chương đoạt được giúp Thể thao Việt Nam tiếp tục giữ ngôi đầu Đại hội, một kỳ tích ở một SEA Games được tổ chức ở một quốc gia khác và là lần thứ ba đứng ở vị trí số 1 toàn đoàn.

Thể thao Việt Nam vẫn có những thất bại đáng tiếc ở SEA Games 32. Điều này đặt ra những vấn đề cần được mổ xẻ để rút kinh nghiệm cho các cuộc thi đấu tiếp theo. Tuy nhiên, với vị trí “vô địch” cả kỳ SEA Games 32 và tấm huy chương vàng thứ 4 liên tiếp của bóng đá nữ, Thể thao Việt Nam đã khẳng định được thành tích ở khu vực.

N.T

Tuyển nữ Việt Nam xứng đáng được ngợi ca.

Tuyển nữ Việt Nam nhận mưa tiền thưởng

Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước tuyển nữ Myanmar giúp chuỗi vô địch liên tiếp SEA Games của thầy trò HLV Mai Đức Chung tăng lên số 4 (2017, 2019, 2021 và 2023) và có tổng cộng 8 lần lên ngôi “hậu”. Trước chiến công này Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định thưởng đội tuyển nữ Việt Nam 2 tỷ đồng. Tổng số tiền VFF thưởng đội tuyển nữ tại SEA Games 32 là 3,6 tỷ đồng. Trong khi đó, tập đoàn THACO thưởng nóng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam 1 tỷ đồng.

Đây là những phần thưởng xứng đáng và kịp thời sau tấm HCV đầy ấn tượng của thầy trò HLV Mai Đức Chung. Dự báo số tiền thưởng có thể được tăng lên trong những ngày tiếp theo, khi đội tuyển nữ Việt Nam về nước và mừng công.

N.T