Thêm học viên Đề án 922 bị buộc bồi thường gần 1,7 tỷ đồng

Thứ sáu, 27/11/2015 07:42

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Ngày 26-11, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ kiện các học viên thuộc Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Đề án 922), TAND thành phố đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tuyên ông Lê Tuấn Anh bồi thường số tiền gần 1,7 tỷ đồng vì vi phạm hợp đồng. Theo hồ sơ, năm 2006 Anh được cử đi học chuyên ngành kỹ sư tại Đại học Công nghệ Compiegne (UTC), Cộng hòa Pháp với kinh phí đào tạo hơn 900 triệu đồng. Theo cam kết trong hợp đồng, sau khi tốt nghiệp Anh phải về làm việc cho thành phố tối thiểu 7 năm. Năm 2010, sau khi tốt nghiệp, Anh làm đơn xin được học lên Thạc sĩ bằng kinh phí tự túc thêm hai năm và được thành phố đồng ý.

Nhưng sau đó, do khó khăn về kinh phí nên Anh đã không tiếp tục khóa học và về nước, được bố trí công tác tại Phòng CNTT thuộc Sở TT-TT. Đến năm 2013, Anh được chuyển sang làm việc tại phòng Nghiên cứu phát triển thuộc Trung tâm CNTT&TT theo nguyện vọng. Tiếp đó, Anh có đơn xin đi học chương trình thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (Đại học Paris I-Sorbonne-Patheon, Pháp) thời gian học một năm nhưng không được chấp thuận. Dù vậy, Anh vẫn tự ý nghỉ việc 40 ngày và đã bị kỷ luật sa thải. Do có sai phạm trong quá trình công tác, thành phố ra quyết định chấm dứt việc tham gia đề án và yêu cầu Anh bồi thường gấp hai lần số kinh phí đào tạo mà thành phố đã đầu tư theo hợp đồng đã ký kết.

Đông A