Thêm một "đầu nậu" ma túy ở Đà Nẵng sa lưới

Thứ sáu, 24/09/2021 07:21

Một chuyên án ma túy lớn vừa được Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (CSMT)- Công an TP Đà Nẵng triệt xóa ngay sau thời điểm TP Đà Nẵng nới lỏng giãn cách, qua đó bắt 4 đối tượng, thu giữ khoảng 200g ma túy đá… Trong số các đối tượng vừa “sa lưới” thì Lê Bùi Quốc Thanh (1994, trú phường Hòa  Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) được xác định là đối tượng cầm đầu đã nằm trong tầm ngắm của các trinh sát Phòng CSMT cũng như Công an quận Liên Chiểu.



Từ trái qua, các đối tượng: Thanh, Trang, Việt, Sang và số ma túy tang vật bị thu giữ. 

Để hiểu rõ hơn sự tinh vi, xảo quyệt của Thanh trong hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, có thể trở lại thời gian cách đây hơn 6 tháng trước, sau quá trình điều tra, xác minh thông tin, ngày 12-3-2021, Đội CSMT- Công an quận Liên Chiểu bắt quả tang Nguyễn Nhất Linh (1990, trú phường Hòa Hiệp Bắc) tàng trữ 2 gói ma túy đá có trọng lượng khoảng 100g. Khám xét nơi ở của Linh, Công an thu giữ thêm 3kg ma túy dạng đá, 2 gói ma túy (260g) dạng ketamin, 820 viên thuốc lắc và 120 triệu đồng cùng các dụng cụ phân chia, sử dụng ma túy. 

Với hành vi nêu trên, mới đây, TAND TP Đà Nẵng đã xét xử, tuyên phạt Nguyễn Nhất Linh mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; 5 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Trong đường dây mua bán ma túy của Linh, Lê Bùi Quốc Thanh được xác định là mắt xích có liên quan, tuy nhiên, thời điểm Nguyễn Nhất Linh bị bắt, Thanh đã nhanh chóng xóa dấu vết, lui về… ở ẩn để nắm bắt tình hình, chờ thời cơ tái xuất, hoạt động trở lại. Theo điều tra viên Phòng CSMT- Công an TP Đà Nẵng, dường như Thanh biết mình đang nằm trong diện theo dõi, giám sát của trinh sát ma túy Công an quận Liên Chiểu, nên thời gian gần đây, Thanh chuyển địa bàn hoạt động sang các quận Sơn Trà, Hải Châu, Thanh Khê... Thông tin này đã được Đội CSMT- Công an quận Liên Chiểu trao đổi, đề nghị Phòng CSMT phối hợp, hỗ trợ điều tra.

Kết hợp các nguồn thông tin, cả từ Đội CSMT- Công an quận Liên Chiểu cung cấp và từ nguồn tin trinh sát thuộc Phòng CSMT- Công an TP Đà Nẵng thu thập được, đầu tháng 9-2021, lãnh đạo Phòng CSMT quyết định lập Chuyên án 209S để đấu tranh. Sau thời gian điều tra, xác minh, trinh sát đã nắm được nhân thân, lai lịch của đối tượng. Theo đó, năm 2017, với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Thanh phải chịu án phạt 3 năm tù giam. Tháng 2-2020, Thanh ra tù trở về địa phương và tiếp tục đi theo vết xe đổ của mình. Không những thế, tháng 8-2020, vợ của y cũng bị bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cũng theo điều tra viên Phòng CSMT- Công an TP Đà Nẵng, với kinh nghiệm vốn có của bản thân, cộng với thủ đoạn học hỏi qua bạn tù, từ khi trở lại hoạt động phạm tội về ma túy, Thanh thực sự rất xảo quyệt. Đơn cử như chuyển địa bàn hoạt động từ Liên Chiểu ra các địa phương khác khi thấy động tĩnh là một ví dụ điển hình. Ngoài ra, khi giao dịch với các đối tượng, Thanh không bao giờ mang theo ma túy trong người và đặc biệt là liên tục thay đổi chỗ ở, số điện thoại, thuê các phương tiện di chuyển thay vì sử dụng phương tiện cá nhân… 

“Điều này gây không ít khó khăn cho các trinh sát khi theo dõi, giám sát đối tượng. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều cán bộ chiến sỹ Phòng CSMT được trưng dụng về công an các quận, huyện để thực hiện công tác phòng, chống dịch, tham gia tổ cung ứng hàng hóa, tổ tuần tra 911… nên có thời điểm thiếu hụt lực lượng để tham gia đấu tranh chuyên án”, Trung tá Đỗ Tiến Dũng- Đội trưởng Đội 2, Phòng CSMT- Công an TP Đà Nẵng cho biết. 

Sau thời gian hoạt động kín, giữa tháng 9-2021, khi thành phố Đà Nẵng có chủ trương nới lỏng một số hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, nắm bắt được nhu cầu về ma túy sẽ tăng trở lại, vì vậy Thanh hoạt động mạnh hơn. Qua xác minh, trinh sát Phòng CSMT nắm được nguồn tin quan trọng, đó là Thanh vừa liên hệ với một đầu nậu ngoài tỉnh để mua số ma túy khá lớn để chớp thời cơ tung ra thị trường thu lợi bất chính. Tất cả động thái của Thanh sau đó đều nằm trong dự lường, phán đoán của trinh sát. 

Đến 9 giờ 45 ngày 21-9, tại khu vực đường Phạm Văn Đồng (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), một tổ trinh sát Phòng CSMT- Công an TP Đà Nẵng tiến hành bắt quả tang Phan Thị Mỹ Trang (1985, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật gồm 200g ma túy đá, 1 ĐTDĐ, 1 xe mô-tô. Cùng thời điểm trên, tại một căn hộ trên đường Loseby (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà), tổ trinh sát thứ 2 tiến hành bắt 3 đối tượng trong chuyên án về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Lê Bùi Quốc Thanh; Nguyễn Hữu Việt (1999, trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) và Vũ Thị Mỹ Sang (2002, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê). Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy đá, 1 gói ma túy ketamin và 1 số dụng cụ để sử dụng ma túy trái phép. Ngoài ra, trinh sát còn phát hiện, xử lý 2 đối tượng khác về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. 

Hiện vụ việc đang được Phòng CSMT- Công an TP Đà Nẵng tiếp tục làm rõ.

DOÃN NGUYÊN HƯNG