Thêm một mùa Tết an bình

Thứ hai, 23/02/2026 07:00

Thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp thêm một lần nữa khẳng định hình ảnh của một đô thị an toàn khi tình hình an ninh trật tự (ANTT) được giữ vững trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ- 2026.

Lực lượng Cảnh sát giao thông điều hòa giao thông trong dịp cao điểm Tết.
Cán bộ chiến sĩ trực tổng đài tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Đà Nẵng.

Chủ động từ sớm, giữ bình yên từ cơ sở

Ngay từ đầu tháng Chạp, thực hiện mệnh lệnh của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP, toàn lực lượng Công an trên địa bàn Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trước, trong và sau Tết nguyên đán Bính Ngọ- 2026.

Không chờ đến cận Tết mới triển khai, công tác phòng ngừa được xác định là then chốt. Công an các phòng nghiệp vụ, xã, phường chủ động bám sát địa bàn, rà soát đối tượng trọng điểm, tăng cường tuần tra đêm, quản lý cư trú, tuyên truyền đến từng hộ dân. Các tổ tuần tra 8394, lực lượng 911, 113, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp tuần tra liên hoàn, khép kín địa bàn, nhất là tại khu vực trung tâm, điểm vui chơi, chợ Tết, khu du lịch.

Song song đó, lực lượng Công an các cấp tổ chức giao ban, kiểm tra phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ; bố trí trực ban, trực chiến 24/24 giờ với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", sẵn sàng xử lý mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế khởi tố một vụ án trong dịp Tết.

Tại Trung tâm Thông tin chỉ huy thuộc Phòng Tham mưu Công an TP- "bộ não" điều hành của toàn lực lượng, mọi hoạt động dịp trước, trong và sau Tết diễn ra khẩn trương, nhịp nhàng. Hệ thống camera giám sát phủ khắp các tuyến phố trung tâm, khu vực đông người được khai thác tối đa, phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tội phạm. Trong đêm Giao thừa, Trung tâm trực tiếp chỉ huy bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động lớn như phun lửa, phun nước tại cầu Rồng, quay cầu Sông Hàn, bắn pháo hoa chào năm mới…

Nhờ sự chủ động ấy, suốt dịp Tết, tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững, không xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, không để hình thành "điểm nóng".

Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật

Tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" được thể hiện rõ qua việc xử lý kịp thời các vụ án nổi trong dịp cao điểm. Điển hình, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Zhang Junhua (1974, quốc tịch Trung Quốc) về hành vi "Trộm cắp tài sản". Trước đó, tối 12-2, Công an xã Duy Nghĩa tiếp nhận tin báo của hai du khách bị mất số tài sản hơn 150 triệu đồng tại một khu nghỉ dưỡng. Xác định vụ việc xảy ra thời điểm cận Tết, khu vực đông khách du lịch, tiềm ẩn ảnh hưởng xấu đến hình ảnh thành phố, lãnh đạo Công an TP chỉ đạo khẩn trương truy xét.

Chỉ sau chưa đầy 24 giờ, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại một khách sạn trên đường Hồ Nghinh, phường Sơn Trà. Khám xét nơi ở, lực lượng Công an thu giữ hàng chục triệu đồng tiền mặt, ngoại tệ cùng nhiều tang vật liên quan. Việc nhanh chóng làm rõ vụ án không chỉ bảo vệ quyền lợi du khách mà còn củng cố niềm tin về môi trường du lịch an toàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn trong dịp Tết.

Hay những ngày cận Tết, chỉ sau 24 giờ, Công an phường Điện Bàn Đông đã làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Tấn (24 tuổi) gây ra vụ trộm của người dân gần 150 triệu đồng của người dân, thu hồi tài sản cho bị hại. Trong lĩnh vực kinh tế, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng liên tỉnh. Các đối tượng là giám đốc, kế toán một số doanh nghiệp xây dựng, vận tải đã móc nối mua hàng trăm hóa đơn khống nhằm hợp thức hóa chi phí, trốn thuế, thậm chí tạo hồ sơ tài chính "đẹp" để vay vốn ngân hàng.

Thủ đoạn chia nhỏ hóa đơn dưới 20 triệu đồng để né thanh toán qua ngân hàng, "quay vòng tiền" qua các công ty "ma" cho thấy tính chất tinh vi của hành vi phạm tội. Việc xử lý nghiêm minh không chỉ ngăn chặn thất thu ngân sách mà còn góp phần làm lành mạnh môi trường kinh doanh, tạo sự công bằng giữa các doanh nghiệp.

Lực lượng Cảnh sát giao thông điều hòa giao thông trong dịp cao điểm Tết.

Dịp Tết, lưu lượng phương tiện tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, Phòng CSGT huy động tối đa quân số, tổ chức tuần tra khép kín tại các tuyến trọng điểm, cửa ngõ, bến xe, nhà ga, khu du lịch. Trong tuần cao điểm (từ 27 tháng Chạp đến mồng 5 Tết), lực lượng CSGT phát hiện, xử lý trên dưới 2.000 trường hợp vi phạm TTATGT, trong đó có hàng trăm trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý. Lãnh đạo Phòng CSGT cho hay, riêng ngày mồng 1 Tết, đã xử lý gần 60 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Con số này cho thấy vẫn còn một bộ phận người dân chủ quan, nhưng cũng phản ánh sự quyết liệt, không khoan nhượng của lực lượng chức năng.

Đáng chú ý, tối 20-2, từ tin báo đường dây nóng, Phòng CSGT đã kịp thời dừng kiểm tra một xe khách giường nằm tuyến Đắk Lắk - Hà Tĩnh chở 60 người trong khi thiết kế chỉ 43 chỗ, vượt 17 người. Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tổng mức phạt có thể lên đến 127,5 triệu đồng. Việc xử lý nghiêm khắc là lời cảnh tỉnh đối với các đơn vị kinh doanh vận tải đặt lợi nhuận lên trên an toàn tính mạng hành khách.

Bên cạnh xử phạt, lực lượng CSGT còn ghi dấu bằng những hành động đẹp. Đêm 29 Tết, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực phía Tây cầu Rồng, tổ công tác đã hỗ trợ một cháu bé 4 tuổi đi lạc, nhanh chóng xác minh và trao trả an toàn cho gia đình trong niềm xúc động của người thân giữa thời khắc chuyển giao năm mới.

Niềm tin từ người dân và du khách

Sự hiện diện thường xuyên của lực lượng Công an trên các tuyến phố, chợ Tết, điểm du xuân đã mang lại cảm giác an tâm rõ rệt. Chị Nguyễn Thị Hoa (quận Hải Châu) chia sẻ, năm nay lực lượng tuần tra dày hơn, kiểm soát bài bản nên gia đình chị yên tâm mua sắm, chúc Tết. Anh Lê Văn Thanh (phường Ngũ Hành Sơn) cũng nhận xét trật tự tại chợ, khu vui chơi được bảo đảm, giao thông điều tiết thông suốt.

Ông John Miller, du khách đến từ Úc đang nghỉ dưỡng tại biển Mỹ Khê cho biết, ông ấn tượng với cảm giác an toàn ở mọi khu vực công cộng, cảnh sát thân thiện và sẵn sàng hỗ trợ. Cặp vợ chồng đến từ Nghệ An là anh Phan Anh Xuân và chị Hạ Giang cũng khẳng định chính yếu tố an ninh tốt đã khiến họ chọn Đà Nẵng làm điểm du xuân. "Năm nay chọn thành phố Đà Nẵng đi du xuân, chúng tôi thấy quyết định rất đúng. Không chỉ được tham quan những danh thắng, bãi biển tuyệt đẹp, chúng tôi còn cảm thấy rất an tâm khi đi du xuân trên phố khi có đông lực lượng Công an bảo vệ", anh Xuân chia sẻ.

Theo báo cáo của Phòng Tham mưu Công an TP, ngoài các vụ việc được phát hiện, xử lý kịp thời, trong dịp Tết không xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng; giao thông cơ bản thông suốt, không ùn tắc phức tạp; công tác phòng cháy, chữa cháy tại các chợ, điểm bắn pháo hoa được bảo đảm tuyệt đối.

Vâng, bình yên luôn là điều trân quý nhất mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Để có những khoảnh khắc rực rỡ bên sông Hàn, những nụ cười an tâm trên phố xuân là sự hy sinh thầm lặng của hàng nghìn cán bộ chiến sĩ Công an TP xuyên Tết, xuyên đêm làm nhiệm vụ. Tết Bính Ngọ- 2026 đã khép lại với hình ảnh một Đà Nẵng an toàn, thân thiện, kỷ cương tiếp tục được bồi đắp. Đó không chỉ là thành quả của riêng lực lượng Công an mà còn là sự chung tay của cả hệ thống chính trị và ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân… để mỗi mùa xuân đi qua lại thêm một mùa bình an ở lại.

Công Hạnh