Thêm nhiều nút giao thông được cải tạo để giảm ùn tắc

Thứ năm, 29/07/2021 18:35

Theo ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng, nhằm góp phần đảm bảo TTATGT cũng như xử lý vấn đề ách tắc giao thông trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, trên cơ sở đề nghị của Sở GTVT TP, ngày 26-7, Văn phòng UBND TP đã có Văn bản số 384/TB-VP thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Lê Quang Nam về việc đồng ý chủ trương và phương án cải tạo, điều chỉnh tổ chức giao thông các nút giao thông trên tuyến đường này và các nút giao thông nằm ở khu vực lân cận, gồm có: Nguyễn Hữu Thọ - Trưng Nữ Vương, Nguyễn Hữu Thọ - Tiểu La, Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Khoái, Trưng Nữ Vương - Trưng Nhị và Tiểu La - Lê Thanh Nghị. Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông TP Đà Nẵng được giao nhiệm vụ điều hành, tổ chức thi công cải tạo các nút giao thông trên.

Nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ - Trưng Nữ Vương (TP Đà Nẵng) sẽ được cải tạo nhằm góp phần đảm bảo TTATGT và chống ùn tắc giao thông.

Ông Trương Bằng Linh, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông TP Đà Nẵng, cho biết cụ thể phương án cải tạo các nút giao thông này như sau: Đối với nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ - Trưng Nữ Vương: sẽ thu hẹp dải phân cách giữa trên đường Nguyễn Hữu Thọ (2 hướng vào nút) từ 3m xuống còn 0,6m để mở rộng mặt đường tạo làn xe rẽ trái; di dời trụ tín hiệu giao thông hiện trạng, điều chỉnh lại pha đèn và bổ sung các đèn tín hiệu cho phù hợp với tổ chức giao thông tại nút sau khi cải tạo; bổ sung các biển báo phân làn và vạch sơn dẫn hướng trong nút; đồng thời cấm xe ô-tô trên 16 chỗ và xe tải trên 3,5 tấn quay đầu vào giờ cao điểm tại nút trên đường Nguyễn Hữu Thọ để hạn chế ùn tắc giao thông; điều chỉnh bổ sung các vạch sơn tổ chức giao thông; sơn dải phân cách làm mới bằng sơn dầu trắng đỏ xen kẽ nhau; di dời cây xanh, hệ thống cấp nước tưới cây, điện chiếu sáng, camera và các hạ tầng khác trong khu vực nút.

Đối với nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ - Tiểu La: sẽ đóng dải phân cách trên đường Nguyễn Hữu Thọ để giảm ùn tắc giao thông tại nút này; thu hồi hệ thống đèn tín hiệu tại khu vực nút; điều chỉnh các vạch sơn tổ chức giao thông và biển báo trong khu vực nút; điều chỉnh kéo dài vịnh đỗ xe phía trước Trường Tiểu học Lý Công Uẩn đến hết hàng rào của trường nhằm tăng diện tích vịnh phục vụ nhu cầu đỗ xe để đưa đón học sinh; phá dỡ dải phân cách trồng cây xanh khu vực vịnh đỗ xe trước trường học này (giữ nguyên các cây xanh và xây dựng bó bồn tròn bao quanh cây xanh).

Đối với nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Khoái: sẽ thu hẹp dải phân cách giữa trên đường Nguyễn Hữu Thọ (2 hướng vào nút) từ 3m xuống còn 0,6m để mở rộng mặt đường tạo làn xe rẽ trái; di dời trụ tín hiệu giao thông hiện trạng, điều chỉnh lại pha đèn và bổ sung các đèn tín hiệu cho phù hợp với tổ chức giao thông tại nút sau khi cải tạo; bổ sung các biển báo phân làn và vạch sơn dẫn hướng trong nút; sau điều chỉnh sẽ cấm xe ô-tô trên 16 chỗ và xe tải trên 3,5 tấn quay đầu vào giờ cao điểm tại nút trên đường Nguyễn Hữu Thọ để hạn chế ùn tắc giao thông; điều chỉnh bổ sung các vạch sơn tổ chức giao thông; sơn dải phân cách làm mới bằng sơn dầu trắng đỏ xen kẽ nhau; di dời cây xanh, hệ thống cấp nước tưới cây, điện chiếu sáng, camera và các hạ tầng khác trong khu vực nút.

Đối với nút giao thông Trưng Nữ Vương - Trưng Nhị: sẽ cải tạo bó vỉa, vỉa hè phía đối diện Trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt (dọc theo Khu liên hợp thể thao Paracel2) đường Trưng Nữ Vương để làm vịnh đỗ xe phục vụ nhu cầu đỗ xe để đưa đón học sinh, trong đó, cải tạo lại hệ thống thoát nước, di dời hạ tầng kỹ thuật và điều chỉnh lại biển báo tổ chức giao thông khu vực vịnh đỗ xe.

Cũng theo ông Trương Bằng Linh, hiện Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông TP Đà Nẵng chuẩn bị triển khai công tác đấu thầu, sau đó sẽ tổ chức thi công cải tạo các nút giao thông nói trên và hoàn thành việc này trong năm 2021.

PHÚ NAM