Thêm những động lực mới cho Đà Nẵng phát triển

Thứ năm, 25/04/2024 06:50
Sáng 24-4, tại Nhà hát Trưng Vương, Đoàn Đại biểu Quốc hội Đà Nẵng tổ chức tiếp xúc cử tri các quận Hải Châu, Thanh Khê và Sơn Trà chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì buổi tiếp xúc.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trả lời tại buổi tiếp xúc cử tri 3 quận Hải Châu, Thanh Khê và Sơn Trà.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nêu 11 ý kiến với nhiều nhóm vấn đề và kiến nghị, đề xuất đến các Đại biểu Quốc hội. Cử tri Trần Vĩnh Thái, quận Hải Châu có ý kiến, hiện nay, giá vé máy bay nội địa tăng cao, dẫn đến lượng khách du lịch về Đà Nẵng giảm. Các khu du lịch, khách sạn và nhà hàng trong tình trạng vắng khách, kéo theo các dịch vụ ăn uống, mua sắm tại Đà Nẵng giảm sút so với những năm trước, gây ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển kinh tế du lịch của địa phương. “Đề nghị Nhà nước nghiên cứu các giải pháp để giảm giá vé, tạo động lực cho những tỉnh, thành phố có “mũi nhọn” là du lịch có điều kiện phát triển”, cử tri Trần Vĩnh Thái bày tỏ.

Cử tri Bùi Đức Nhược, quận Thanh Khê và cử tri Nguyễn Thúy Hồng Mỹ Lệ Dung, quận Sơn Trà cùng nêu lên tình trạng thiếu thuốc BHYT tại các cơ sở bệnh viện rất trầm trọng, đa số người bệnh phải ra ngoài mua thuốc làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người mua Bảo hiểm y tế. Nhà nước cần có biện pháp can thiệp để đảm bảo quyền lợi cho nhân dân.

Cử tri cũng đề nghị cấp ủy Đảng và chính quyền thành phố Đà Nẵng tích cực phối hợp với cơ quan thi hành án giải quyết tồn đọng trong các vụ án tham nhũng về đất đai, nhà công sản,… đã được Thanh tra Chính phủ và Tòa án các cấp xử; đồng thời thông báo kết quả giải quyết để người dân biết.

Một số ý kiến liên quan đến công tác thu hồi tài sản tham nhũng, Bí thư Thành ủy cho biết công tác kê biên, thu hồi tài sản trong các vụ án được Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trung ương chỉ đạo thực hiện quyết liệt, triệt để. Đối với các vụ án tham nhũng, tiêu cực tại TP Đà Nẵng, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực TP định kỳ hàng tháng đều nghe tiến độ và giải quyết khó khăn trong vấn đề thu hồi tài sản đã kê biên đối với các bị cáo trong các vụ án. Công tác này thực hiện quyết liệt, sau các cuộc họp của Ban phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của TP đã có đầy đủ thông tin gửi đến các cơ quan báo chí và truyền thông để nhân dân biết.

Báo cáo thêm nội dung có liên quan đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sắp tới, ông Nguyễn Văn Quảng thông tin, Ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 119/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV về thí điểm tổ chức các mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng vào Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sắp tới. Đây là nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến TP Đà Nẵng. Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Kinh tế Trung ương để tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để làm cơ sở chính trị để sửa đổi, bổ sung Nghị Quyết 119/2020/QH14.

Bộ Chính trị đã thảo luận, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả thành phố Đà Nẵng đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW. Bên cạnh đó cũng chỉ ra những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện, dẫn đến các vấn đề phát sinh đã được cử tri phản ánh thời gian qua. Bộ Chính trị cũng đánh giá các điều kiện không gian, dư địa phát triển và các nguồn lực phát triển tại Đà Nẵng đang hạn chế và đang cần có những động lực mới, những định hướng mới.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Chính vì vậy, Bộ Chính trị thống nhất ban hành Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW. Trong đó có một số nội dung trọng tâm: cho phép TP Đà Nẵng chính thức thực hiện mô hình chính quyền đô thị kèm theo đó là các cơ chế đảm bảo chính quyền đô thị được triển khai thực hiện hiệu quả. Bộ Chính trị yêu cầu TP xác định thực hiện các mục tiêu phát triển có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó có một số nội dung trọng tâm như triển khai thí điểm hình thành khu thương mại tự do đầu tiên của cả nước tại TP Đà Nẵng; cho phép xây dựng cơ chế, chính sách để TP Đà Nẵng trở thành trung tâm khoa học công nghệ cao của cả nước, trước mắt tập trung vào một số ngành mới nổi như: công nghiệp chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo… để thu hút các nhà đầu tư lớn; cho phép chủ trương hình thành trung tâm tài chính quốc tế, khu vực…

Hiện nay TP đã tích cực phối hợp với các Ban, ngành trung ương để hoàn tất hồ sơ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 119/2020/QH14. Nếu được thông qua sẽ trở thành nền tảng pháp lý để làm động lực mới cho sự phát triển của thành phố.

MAI VINH