Thí sinh Đà Nẵng nhẹ nhàng vượt qua ngày đầu tiên Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Thứ bảy, 11/06/2022 14:46
Hôm qua (10-6), các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 của thành phố Đà Nẵng (TP ĐN) đã hoàn thành 2 môn thi đầu tiên là Ngữ văn và Ngoại ngữ. Theo đánh giá của các thí sinh và giáo viên, đề thi năm nay có cấu trúc và nội dung vừa sức, dễ hiểu, dễ làm bài và có thể đạt điểm cao. 
Lực lượng CSGT phân luồng, đảm bảo ANTT tại các điểm thi.
Các thí sinh ở điểm thi trường THCS Nguyễn Đình Chiểu tự tin, vui vẻ sau giờ thi Ngoại ngữ.

Đối với môn Ngữ văn, thí sinh được chọn 1 trong 2 đoạn trích từ các tác phẩm “Đồng chí” và “Những ngôi sao xa xôi” để phân tích vẻ đẹp của tình đồng chí, đồng đội. Phần lớn thí sinh đều hài lòng với bài làm của mình, thậm chí một số em dự báo đạt điểm cao vì đề thi trúng phần ôn tập kỹ. Hai chị em sinh đôi Đông Uyên và Xuân Uyên- cùng là học sinh trường THCS Nguyễn Huệ cho biết, đề thi môn Ngữ văn có cấu trúc tương tự như năm 2021, trao quyền lựa chọn tác phẩm để phân tích. Cả hai tác phẩm đều được chị em ôn tập trao đổi rất kỹ nên làm bài khá trọn vẹn. Phần nghị luận xã hội cũng khá dễ hiểu, dễ làm khi rất nhiều thí sinh chọn viết về việc trân trọng tình cảm gia đình với những điều bình dị mà cha mẹ dành cho con cái hàng ngày. “Theo cá nhân em thì đề thi vừa sức, dễ hiểu, gần gũi nên khả năng sẽ có nhiều bạn đạt điểm cao”- Xuân Uyên cho biết. Trong khi đó, em Trương Phương Uyên- học sinh trường THCS Lê Thị Hồng Gấm thì cho hay, đã “trúng tủ” và giải quyết tốt đề thi năm nay. Cả hai tác phẩm “Đồng chí” và “Những ngôi sao xa xôi” đều được ôn rất kỹ, lại được lựa chọn theo sở thích của mình nên không mất quá nhiều thời gian. Câu nghị luận xã hội lại là một đề tài rất gần gũi, bình dị nhưng thiêng liêng, không có gì đánh đố. “Em thấy các bạn khác trong phòng cũng rất hài lòng khi làm bài và thoải mái khi nộp bài. Đề thi năm nay dễ hiểu, dễ làm”- Phương Uyên chia sẻ thêm.

Theo cô Trần Thị Cẩm – Giáo viên Ngữ văn trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, đề thi năm nay có cấu trúc và nội dung quen thuộc, dễ hiểu, không đánh đố và có tính giáo dục nhẹ nhàng. Ở phần đọc hiểu thì đề có ngữ liệu hay và phù hợp với lứa tuổi học sinh. Phần nghị luận xã hội tạo sự liền mạch trong cảm xúc để các em HS dễ triển khai suy nghĩ của mình về những điều bình dị trong cuộc sống. Riêng câu chọn 1 trong 2 thì vừa tạo cho học sinh cơ hội lựa chọn theo sở thích, vừa đồng thời có thể so sánh trong khi phân tích.

Đối với môn thi Ngoại ngữ buổi chiều, các thí sinh cũng cho biết đề thi khá dễ, nếu nắm vững kiến thức cơ bản thì không khó để đạt điểm khá, giỏi. Em Lê Viết Tân- học sinh trường THCS Huỳnh Thúc Kháng tại điểm thi trường THCS Nguyễn Đình Chiểu cho hay, nhiều bạn đã hoàn thành bài thi mà không hết thời gian nên có thể kiểm tra, rà soát lại rất kỹ trước khi nộp bài. “Đề thi tập trung kiến thức cơ bản nên em cũng như đa số các bạn đều làm tốt. Hoàn thành bài thi vẫn còn thời gian để kiểm tra lại, chắc chắn ổn rồi mới nộp. Em tin mình đạt điểm cao”- Tân bộc bạch suy nghĩ.

Lực lượng CSGT phân luồng, đảm bảo ANTT tại các điểm thi.

Báo cáo nhanh cuối ngày thi đầu tiên, ông Mai Tấn Linh – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho biết, trong môn thi ngoại ngữ buổi chiều có 128 thí sinh vắng thi không lý do/15.000 thí sinh đăng ký dự thi, 1 thí sinh vi phạm quy chế thi. Trước đó, môn thi Văn buổi sáng có 127 thí sinh vắng thi không lý do. Trong ngày thi đầu tiên, tại các điểm thi, tình hình ANTT được đảm bảo, không có sự cố bất thường nào. Sở GD-ĐT TP đã huy động gần 2.500 cán bộ, giáo viên tham gia hội đồng thi, trong đó cán bộ coi thi là 1.448 người; khoảng 180 CBCS thuộc lực lượng công an tham gia bảo đảm an toàn cho kỳ thi, được bố trí tại các điểm ra đề, in sao, phách, chấm thi và tại các điểm thi và khoảng 400 người là nhân viên phục vụ (trật tự, tạp vụ, y tế, bảo vệ) tại các điểm thi.

Hôm nay (11-6), thí sinh dự thi môn Toán. Sáng 12-6, các thí sinh thi vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn thi môn chuyên.

Bảo Nam