Thị trường vàng sẽ minh bạch và dồi dào nguồn cung hơn từ 10-10

Thứ bảy, 04/10/2025 09:35

Tại cuộc họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III-2025 của Ngân hàng Nhà nước ngày 3-10, ông Đào Xuân Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý Ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước cho biết, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 232 liên quan đến quản lý thị trường vàng, cơ quan này đang khẩn trương xây dựng và sẽ ban hành thông tư hướng dẫn vào ngày 10-10 tới để triển khai ngay trên thực tế.

Theo đó, một trong những vấn đề được thị trường và dư luận quan tâm là làm sao tăng cung vàng, đặc biệt liên quan đến việc cấp phép nhập khẩu và hạn mức. Ngân hàng Nhà nước khẳng định đây là một tiêu chí quan trọng trong chỉ đạo của Chính phủ đồng thời nhấn mạnh việc quản lý sẽ đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, bám sát cơ chế thị trường.“Chúng tôi khẳng định nguồn cung vàng trên thị trường sẽ được bảo đảm tốt hơn, đáp ứng nhu cầu thực tế. Tất cả quy trình, thông tin mua bán sẽ được minh bạch, thống nhất, tránh nhiễu loạn”, ông Tuấn nói.Cùng với những thay đổi về cơ chế cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu, tham gia sản xuất vàng miếng, nhà điều hành cũng đặt mục tiêu đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin chính thống trên thị trường vàng. Các nội dung này cũng sẽ có quy định cụ thể trong Thông tư hướng dẫn Nghị định 232."Các quy định mới sẽ đảm bảo thị trường vàng vận hành tốt hơn, đảm bảo nhu cầu thực tế của thị trường", ông Tuấn nói.

Thời gian qua, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã có nhiều giải pháp nhằm bình ổn, trong đó việc ban hành Nghị định 232 được xem là bước đi kịp thời để khắc phục những hạn chế trong quản lý vàng. Cùng với đó, thông tư sắp tới sẽ đóng vai trò như “cầu nối” giữa quy định pháp luật và thực tế triển khai, đảm bảo các giải pháp đi vào cuộc sống một cách hiệu quả.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết thêm, 9 tháng đầu năm 2025, giá vàng thế giới liên tục phá kỷ lục do bất ổn chính trị, xung đột quân sự, cạnh tranh chiến lược gia tăng trên phạm vi toàn cầu; nhiều ngân hàng trung ương và quỹ đầu tư đẩy mạnh mua vào vàng để bổ sung dự trữ ngoại hối cũng là lý do quan trọng khiến giá vàng tăng.Trong nước, giá vàng miếng SJC nhiều lần vượt ngưỡng 138 triệu đồng/lượng, chênh lệch lớn so với thế giới.Trước thực trạng đó, Ngân hàng Nhà nước đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 10-10-2025, được xem là bước ngoặt trong điều hành thị trường vàng.

Điểm mới quan trọng nhất là chấm dứt cơ chế Nhà nước độc quyền vàng miếng, mở rộng đối tượng được sản xuất vàng miếng nếu đáp ứng điều kiện. Đồng thời, nghị định cũng mở rộng đối tượng được nhập khẩu vàng nguyên liệu, nhằm tăng nguồn cung hợp pháp cho thị trường.Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, mục tiêu lớn nhất của chính sách mới là tạo ra nguồn cung dồi dào, cạnh tranh minh bạch và đa dạng lựa chọn cho người dân. Khi nhiều doanh nghiệp được tham gia, thị trường kỳ vọng sẽ giảm độc quyền, hạ chi phí và thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước so với thế giới.Đặc biệt, Nghị định 232 nhấn mạnh nguyên tắc công khai, minh bạch trong quản lý. Tất cả thông tin về nhập khẩu, sản xuất, phân phối vàng sẽ được công bố chính thức, tránh tình trạng tin đồn chi phối thị trường.

Thúy Hà

ACB lên tiếng về thông tin tái khởi động mảng sản xuất vàng

Tối 2-10, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) chính thức lên tiếng về thông tin tái khởi động mảng sản xuất vàng từ ngày 10-10.

Theo đó, vào ngày 1-10, ACB đã công bố "Điều khoản giao dịch mua, bán vàng miếng" trên website ngân hàng nhằm tuân thủ Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 232/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng về quản lý thị trường vàng, quy định: doanh nghiệp, tổ chức tín dụng kinh doanh mua bán vàng miếng có trách nhiệm công bố công khai thông tin về quyền và nghĩa vụ của khách hàng trên trang thông tin điện tử hoặc niêm yết tại trụ sở giao dịch.ACB khẳng định đây là quy định bắt buộc đối tổ chức tín dụng kinh doanh vàng miếng, không đồng nghĩa với việc ACB là đơn vị được Ngân hàng Nhà nước cấp phép theo nghị định mới để sản xuất vàng.

Đại diện ACB cho biết hiện nay ACB đang thực hiện kinh doanh mua bán 2 loại vàng miếng là vàng miếng SJC và vàng miếng ACB đã sản xuất giai đoạn trước năm 2012. Từ ngày 28-12-2012, ACB đã được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép số 267/GP-NHNN về việc kinh doanh mua bán vàng miếng và thực hiện hoạt động kinh doanh vàng miếng từ đó đến nay.Trước năm 2008, ACB đã từng sản xuất vàng miếng thương hiệu bông lúa và đến năm 2008, ACB ra mắt thương hiệu vàng miếng mới tên là vàng miếng ACB hiệu ngôi sao."Đối với sản xuất và kinh doanh vàng miếng theo Nghị định 232/2025 của Ngân hàng Nhà nước, ACB vẫn đang chờ thông tư hướng dẫn và thực hiện đăng ký đúng quy định", đại diện ngân hàng nhấn mạnh.

Lê Phương