Thời tiết bất thường, nhiều tàu, thuyền của ngư dân gặp nạn trên biển

Thứ tư, 09/12/2020 15:13

Ngày 8-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, thời gian gần đây, thời tiết trên vùng biển Quảng Bình diễn biến thất thường, ảnh hưởng đến các hoạt động khai thác, đánh bắt thủy hải sản của ngư dân địa phương. Chỉ trong hai ngày 6- 7-12, tại vùng biển tỉnh Quảng Bình đã liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn trên biển khiến các tàu thuyền bị chìm, lật, làm hai người tử vong và mất tích trên biển.

Công tác tìm kiếm ngư dân bị nạn tại vùng biển cách bờ biển thôn Nam Hải, xã Ngư Thủy 1 hải lý đang được tích cực triển khai.

Cụ thể, ngày 7-12, trên vùng biển Quảng Bình, sóng đánh lật và làm chìm hai thuyền của ngư dân. Tại vùng biển xã Đức Trạch, H. Bố Trạch, thuyền nan của ngư dân Nguyễn Văn Riu (1988, ở thôn Đông Đức, xã Đức Trạch, H. Bố Trạch) đang hành trình từ ngoài biển đi vào bờ, cách cửa sông Lý Hòa khoảng 100m thì thuyền chết máy và bị sóng đánh chìm. Rất may, ngay sau đó, ngư dân Nguyễn Văn Riu đã bơi được vào bờ an toàn. Đồn Biên phòng Lý Hòa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tiến hành cứu hộ, kéo được thuyền nan cùng ngư lưới cụ vào bờ, bàn giao cho gia đình.

 Sáng 7-12, tại vị trí cách bờ biển thôn Nam Hải, xã Ngư Thủy, H. Lệ Thủy, Quảng Bình, khoảng một hải lý cũng xảy ra một vụ chìm thuyền do sóng biển dâng cao khi thuyền đang hành trình khai thác hải sản. Vụ lật thuyền khiến hai ngư dân trên thuyền là ông Trần Như Tiến (1977) và Trần Như Hoàng (1992) đều ở xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, mất tích. Tối cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm được thi thể của ông Trần Như Tiến tại khu vực biển xã Ngư Thủy, H. Lệ Thủy. Đồn Biên phòng Ngư Thủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, lực lượng Công an xã Ngư Thủy và chính quyền địa phương cùng thân nhân người bị nạn đang tích cực tìm kiếm người còn lại.

Trước đó, ngày 6-12, tàu cá QB 30029 TS do anh Tưởng Mạnh Sơn (1989, quê ở xã  Cảnh Dương, H. Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng, cùng hai thuyền viên đánh bắt hải sản cách cửa Roòn 21 hải lý về phía Đông Nam. Khi đang khai thác hải sản trên biển, tàu cá không may gặp nạn, bị nước tràn vào tàu. Qua thông tin và điện đàm, Trạm kiểm soát Đồn Biên phòng Roòn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã kịp thời kết nối liên lạc và các phương tiện tham gia trợ giúp, kéo tàu gặp nạn vào bờ an toàn.Tất cả các thuyền viên trên tàu đều an toàn, sức khỏe ổn định.

Trước diễn biến thất thường của thời tiết, lực lượng Biên phòng Quảng Bình và chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền, nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng phó, đảm bảo an toàn trên biển cho ngư dân. Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cũng tăng cường quân số, phương tiện tuần tra, kiểm soát, bám sát nắm chắc địa bàn, kịp thời phối hợp, hỗ trợ, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống...

Võ Dung