Thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng
Chiều 11-6, Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn Anh Dũng chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng.
Tại hội nghị, đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Dự thảo ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số và xây dựng Đảng; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.
Theo dự thảo báo cáo, sau hơn 11 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đà Nẵng đạt nhiều kết quả tích cực. Tổ chức bộ máy được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm cấp trung gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ thành phố đến cơ sở được thực hiện đồng bộ, thống nhất, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.
Cùng với đó, việc tinh giản biên chế, tiết kiệm chi ngân sách, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong phục vụ người dân, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, lấy người dân làm trung tâm.
Trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, thành phố tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026 - 2030. Nhiều công trình, dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ như Cảng Liên Chiểu, các tuyến giao thông động lực, hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế.
Công tác thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả tích cực. Việc tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài theo các kết luận, nghị quyết của Trung ương được triển khai quyết liệt, đạt nhiều kết quả khả quan, góp phần khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Đà Nẵng được đánh giá là địa phương có nhiều nỗ lực và kết quả nổi bật trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố đã triển khai đồng bộ hạ tầng số, bảo đảm mạng truyền số liệu chuyên dùng đến 100% trung tâm xã, phường. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tiếp tục được hoàn thiện, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ tài chính (Fintech) và công nghệ chuỗi khối (Blockchain).
Bên cạnh đó, công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng được chú trọng, tạo nền tảng quan trọng để Đà Nẵng phát triển theo định hướng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của khu vực trong thời gian tới.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn Anh Dũng cho biết: Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 được Bộ Chính trị giao thực hiện kiểm tra, giám sát 4 nội dung trọng tâm gồm: việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số; triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên theo Quy định số 366-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đoàn đã trực tiếp làm việc với 13 đơn vị của thành phố, gồm 6 xã, phường; 6 sở, ngành và Đảng ủy UBND thành phố. Trên cơ sở báo cáo tự kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cùng kết quả khảo sát, làm việc thực tế, đoàn đã hoàn thành dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra.
Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hội nghị lần này là bước cuối cùng trong quy trình kiểm tra tại Đà Nẵng, nhằm tiếp thu các ý kiến góp ý của Ban Thường vụ Thành ủy và các cơ quan liên quan để hoàn thiện báo cáo trước khi trình Bộ Chính trị xem xét.
Công Hạnh

