Thông tin thêm về vụ án cha sát hại con ruột, phi tang xác xuống sông Hàn: Công an Đà Nẵng thông báo truy tìm vật chứng

Thứ ba, 05/03/2019 18:00

Liên quan đến vụ án cha sát hại con ruột, phi tang xác xuống sông Hàn (TP Đà Nẵng) gây rúng động dư luận cả  nước, chiều 4-3, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng cho biết đã gia hạn tạm giữ hình sự đối với Bùi  Văn Hời (1985, trú thôn Hú, xã Hòa Tiến) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Bùi Văn Hời chỉ vị trí vứt ba lô sau khi gây án.

Theo Thiếu tá Nguyễn Xuân Quang - Đội trưởng Đội điều tra án xâm hại nhân thân thuộc Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng, sau khi tiếp nhận vụ việc, đơn vị đã lấy lời khai nghi can Bùi Văn Hời và tổ chức truy tìm xác cháu bé Bùi Thị Uyển Nhi (2011, con ruột của Hời). Sau 7 ngày khẩn trương truy tìm tại vị trí dưới chân cầu Thuận Phước (thuộc địa bàn Q. Hải Châu), Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức thuê đội thợ lặn chuyên nghiệp liên tục làm việc nhưng không thành công. Do mực nước sâu (hơn 10m nước) và dòng chảy mạnh nên nhiều khả năng xác cháu bé đã trôi đi nơi khác.

Qua lời khai của Hời, cơ quan điều tra đã dựng lại toàn bộ hành trình gây án, từ khi đưa xác nạn nhân ra khỏi khách sạn cho đến lúc ném xuống sông Hàn. Mở rộng khu vực tìm kiếm, Công an TP Đà Nẵng sử dụng ca nô đi dọc theo dòng hải lưu từ cầu Thuận Phước đến bán đảo Sơn Trà và ra tận Làng Vân và khu vực biển giáp ranh giữa Đà Nẵng với TT-Huế nhưng vẫn chưa tìm thấy xác nạn nhân.

Do thời gian vụ việc xảy ra đến lúc phát hiện đã hơn 20 ngày nên hầu như cơ quan điều tra chưa thu giữ được vật chứng nào liên quan đến vụ việc. Vậy nên, trong ngày 27-2, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng có thông báo về việc truy tìm tang vật vụ án. Cụ thể, quá trình sát hại con ruột, Hời có mang theo tang vật gồm: 1 ba lô đeo vai du lịch màu xanh đen, vứt vào trong thùng rác tại trước nhà số 667- Ngô Quyền (thuộc P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà) vào rạng sáng ngày 4-2-2019, 3 áo thun nữ ngắn tay màu trắng, 1 quần lửng nữ màu hồng; 1 mũ vải nữ rộng vành màu hồng in hoa màu đỏ vứt vào thùng rác trên đường Ngô Quyền (thuộc P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà). Khoảng 20 quyển sách giáo khoa và vở dành cho học sinh lớp 2 có ghi tên Bùi Thị Uyển Nhi và một số đồ dùng khác vứt vào trong nhiều thùng rác tại nhiều địa điểm trên đường Ngô Quyền thuộc địa bàn P.Thọ Quang.

Ngoài ra, ngày 4-3, Công an TP Đà Nẵng có thông báo gửi Công an tỉnh TT-Huế và Quảng Nam về việc truy tìm vật chứng cùng tử thi ở địa bàn ven biển giáp ranh với TP Đà Nẵng. Thông báo nêu rõ, chiều 1-2-2019, vì bực tức nhiều chuyện, Hời dùng tay siết cổ cháu Bùi Thị Uyển Nhi cho đến chết rồi dùng 2 bao tải màu trắng (dạng bao chứa thức ăn gia súc) bọc thi thể nạn nhân cùng 2 cục đá nặng khoảng 10kg, buộc kín miệng bao bằng dây ni-lông màu đỏ. Sau đó, Hời dùng áo mưa (dạng áo mưa trùm kín toàn thân) màu tím than bọc bên ngoài bao tải và cũng buộc kín bằng dây ni-lông màu đỏ mang vứt xuống cửa biển ở cầu Thuận Phước (Đà Nẵng). Công an TP Đà Nẵng cần tìm một bọc áo mưa (dạng áo mưa trùm kín toàn thân) được buộc kín miệng bao bằng dây ni-lông màu đỏ, bên trong là 2 bao tải (dạng bao chứa thức ăn gia súc) màu trắng cũng được buộc bằng dây ni-lông màu đỏ. Bên trong bao tải là một tử thi nữ khoảng 8 tuổi, mặc áo thun dài tay màu xanh lơ, quần thể thao màu tím than có sọc trắng và 2 cục đá nặng 10 kg.

Để phục vụ công tác đấu tranh làm rõ vụ án, Công an TP Đà Nẵng kính đề nghị công an các đơn vị, địa phương và tổ chức, cá nhân nào phát hiện được những vật chứng và tử thi có những đặc điểm nêu trên thì thông báo ngay về số điện thoại 0694260111 hoặc 0905135722 phối hợp xử lý, giải quyết.

Bài, ảnh: NGUYÊN THẢO