Thông tin thêm về vụ “Bắt đối tượng lừa chạy điểm vào trường Công an"

Thứ năm, 02/03/2017 12:25

(Cadn.com.vn) - Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức chạy điểm vào trường Công an do Nguyễn Sông Thao (1982, trú xã Phú Thành, H. Yên Thành, Nghệ An) chủ mưu, chiều 28-2, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ thực hiện lệnh khám xét nhà số 68-Phạm Tứ (tổ 31, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ), nơi Thao thuê để ở và mở Cty Cổ phần Tư vấn Du học Nhật Minh Thịnh (viết tắt Cty NMT).

Tại hiện trường, dưới sự chứng kiến của vợ chồng Nguyễn Sông Thao, CAQ Cẩm Lệ đã phát hiện, lập biên bản tạm giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, Cơ quan CSĐT phát hiện thu giữ 2 con dấu đỏ của Cty TNHH Kim Thao và Cty TNHH Thành Lương Minh cùng có địa chỉ đăng ký tại Q. Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng). Riêng con dấu Cty NMT sử dụng để đóng dấu vào tài liệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức chạy việc vào ngành CA thì được Thao thừa nhận là để trong ô-tô tại Quảng Bình. Ngoài ra, CAQ Cẩm Lệ còn phát hiện rất nhiều hộ chiếu, giấy biên nhận vay tiền, hồ sơ du học, xuất khẩu lao động… Trong các tài liệu này, Thao đứng tên ký hợp đồng với chức danh giám đốc nhiều Cty khác nhau.

Nguyễn Sông Thao ký vào biên bản khám xét.

Theo Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ, sau khi thông tin Nguyễn Sông Thao bị bắt tạm giam thời hạn 4 tháng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức chạy điểm vào trường CA được đăng tải trên Báo Công an TP Đà Nẵng, sáng 28-2 và 1-3, có thêm 2 bị hại đến nộp đơn tố cáo bị Thao chiếm đoạt 400 triệu đồng. Đơn cử, anh Nguyễn Hữu Tần (1991, quê xã Bảo Thành, H. Yên Thành, Nghệ An, tạm trú Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tố cáo Thao lừa đảo chiếm đoạt 150 triệu đồng. Trong đơn anh Tần trình bày, ngày 5-5-2016, trong khi anh Tần đi làm trên tàu du lịch Sông Hàn thì gặp Thao cùng vợ con đi chơi tại đây. Sau khi Tần làm việc xong, Thao chủ động đến làm quen, nhận đồng hương Yên Thành và xin số điện thoại. Khoảng 1 tuần sau, Thao gọi điện cho anh Tần, mời đi uống cà-phê. Trong lúc chuyện trò, Thao giới thiệu mình làm Trưởng phòng nhân sự Cty Dầu khí Việt Nam. Hiện nay Cty đang cần tuyển nhân sự, nếu anh Tần có người quen ở quê thì để Thao giúp đỡ.

Tháng 10-2016, Thao có nhờ anh Tần thuê giúp một căn phòng trọ cho công nhân ở tại Q. Sơn Trà. Thời gian sau đó, Thao thường xuyên mời anh Tần đi uống cà-phê và tỏ ra là người có nhiều mối quan hệ. Thao nói với anh Tần là muốn xin vào làm việc tại CSPCCC Đà Nẵng thì để Thao giúp. Nếu anh Tần đồng ý, chi ra 300 triệu đồng thì chỉ cần 20 ngày sau là có quyết định đi làm. Vì tin lời Thao nói, tháng 11-2016, anh Tần gọi điện về quê nói gia đình gửi gấp vào Đà Nẵng 150 triệu đồng để lo chạy việc làm. Trong ngày 11-11-2016, anh Tần giao cho Thao 100 triệu đồng tại một ngân hàng trên đường Nguyễn Văn Linh (TP Đà Nẵng). Tại đây, anh Tần yêu cầu Thao viết giấy nhận tiền chạy việc vào ngành CA. Nghe vậy, Thao đưa ra mẫu giấy vay tiền soạn sẵn và lấy dấu Cty NMT đóng vào để làm tin. Khoảng 5 ngày sau, Thao điện thoại cho mẹ anh Tần và nói là đã có quyết định nhận vào làm việc tại CSPCCC Đà Nẵng, yêu cầu được nhận thêm 50 triệu đồng. Nghe vậy, anh Tần mang đến chân cầu Rồng (TP Đà Nẵng) giao cho Thao 50 triệu đồng và nhận được mẫu giấy vay mượn tiền có đóng dấu đỏ của Cty do Thao làm giám đốc.

Sau khi nhận đủ 150 triệu đồng của anh Tần, Thao nhiều lần hứa hẹn và hạn cuối cùng là ngày 7-2-2017. Anh Tần nhiều lần đi tìm Thao nhưng không gặp nên điện thoại hỏi và yêu cầu trả lại tiền, nếu không sẽ trình báo cơ quan CA. Nghe vậy, Thao nhắn tin trả lời là nếu báo CA thì sẽ không bao giờ trả tiền, đi tù để xóa nợ. Mãi đến cuối tháng 2-2017, biết tin Thao bị bắt vì lừa đảo chạy điểm vào trường CA, anh Tần mới làm đơn tố cáo.

Từ đơn trình báo của anh Tần, qua đấu tranh, Thao thừa nhận có chiếm đoạt 150 triệu đồng của bị hại này. Thao cho biết, sau khi nhận tiền của anh Tần thì sử dụng trả nợ và tiêu xài chứ không đưa cho ai hay chạy việc vào ngành CA. Quá trình làm việc với bị can, CAQ Cẩm Lệ phát hiện, ngoài trường hợp lừa chạy điểm vào trường CA và chạy việc vào CSPCCC Đà Nẵng chiếm đoạt hơn 750 triệu đồng, Thao còn lừa đảo nhiều người dưới hình thức tư vấn du học nước ngoài. Các bị hại chủ yếu có hộ khẩu tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An và nhiều tỉnh, thành phố khác trong nước. Có trường hợp, vì tin tưởng lời hứa của Thao, vay mượn tiền bạc làm thủ tục đi nước ngoài, mãi đến giờ ra Hà Nội làm thủ tục lên máy bay mới phát hiện bị lừa.



Con dấu của Cty TNHH Kim Thao, Cty TNHH Thành Lương Minh và hộ chiếu, hồ sơ du học.

Xác minh bước đầu được biết, vợ chồng Thao từ Nghệ An vào Đà Nẵng thuê nhà mở nhiều Cty để hoạt động trên lĩnh vực tư vấn du học. Năm 2015, Thao đến P. Khuê Trung thuê nhà số 68-Phạm Tứ với giá hơn 4 triệu đồng/tháng để ở và làm nơi hoạt động của Cty NMT. Theo một số hàng xóm nơi Thao tạm trú, thời gian gần đây, Thao chuyển sang hoạt động lĩnh vực thầu xây dựng. Điều đáng nói là khi bị bắt, Thao không có tài sản gì đáng giá. Ngoài căn nhà thuê làm chỗ ở và mở Cty, chiếc ô-tô được Thao sử dụng làm phương tiện đi lại cũng là xe thuê.

Hiện vụ việc đang được CAQ Cẩm Lệ tiếp tục điều tra mở rộng, vậy còn những ai là bị hại của Nguyễn Sông Thao, mời sớm liên hệ Đội Điều tra Tổng hợp CAQ Cẩm Lệ, số ĐT: 02363.673027 để trình báo.

Nguyên Thảo