Thủ đoạn tinh vi của đối tượng khoét tường, trốn khỏi nơi giam

Thứ hai, 29/08/2022 07:10
Ngày 26-8, TAND H. Cam Lộ (Quảng Trị) xét xử sơ thẩm 2  bị cáo: Đoàn Trân (1972, trú H. Hướng Hóa, Quảng Trị) và Nguyễn Văn Tiềm (1992, trú H. Gio Linh, Quảng Trị) cùng về tội “Trốn khỏi nơi giam”.
Bị cáo Đoàn Trân tại điểm cầu xét xử Trại giam CA tỉnh Quảng Trị.
Dẫn giải bị cáo Nguyễn Văn Tiềm.

Trân và Tiềm là hai đối tượng trốn khỏi Nhà tạm giữ Công an huyện Cam Lộ vào đêm 19, rạng sáng 20-2-2022. Sau hơn 80 ngày ráo riết truy lùng, Công an huyện Cam Lộ và các đơn vị Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt được đối tượng Tiềm tại xã Triệu Nguyên (H. Đakrông, Quảng Trị), còn Trân bị bắt tại TPHCM khi tìm cách sang Campuchia.

Theo hồ sơ vụ án, Trân là bị can trong vụ vận chuyển 11kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam, bị bắt giữ vào tháng 12-2021; còn Tiềm bị TAND H. Cam Lộ tuyên phạt 5 năm tù về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cam Lộ để chờ thi hành án. Trân và Tiềm được sắp xếp ở chung buồng giam 1A.

Đầu tháng 2-2022, Trân rủ Tiềm đục tường trốn, rồi giả vờ bồn cầu phòng giam bị nghẹt để nhờ thông tắc, qua đó lợi dụng bẻ lấy 1 đoạn thép dài 20cm. Trưa 13-2-2022, Trân và Tiềm dùng đoạn thép bắt đầu đục khoét thử. Khoảng 3, 4 ngày sau, cán bộ Nhà tạm giữ kiểm tra, lục soát nhưng không phát hiện bất thường. Trân phát hiện mỗi ngày 2 bận đều đặn tiếng loa công cộng của Đài phát thanh huyện phát chương trình, nên đối tượng tranh thủ lúc đó đục, khoét tường để không ai nhận ra tiếng động bất thường.

Cụ thể, vào khoảng 11 đến 12 giờ và 17 đến 18 giờ hằng ngày, Trân và Tiềm tiến hành đục, khoét. Lúc đầu, vôi vữa ít thì cả hai thả xuống bồn cầu. Sau đó lượng vôi vữa nhiều hơn nên dồn trong bì ni-lông để ở phòng vệ sinh. Đến 18 giờ ngày 17-2-2022 thì lộ lớp gạch đầu tiên. Đến 18 giờ ngày 18-2, cả hai gỡ được 6 viên gạch, giấu trong phòng vệ sinh, rồi lấy chăn màn che lại. Đến 18 giờ ngày 19-2, tiếp tục lấy được 6 viên gạch lớp thứ 2. Khoảng 24 giờ ngày 19-2, Trân và Tiềm chui ra, đến hàng rào, Tiềm đỡ Trân leo ra ngoài trước rồi mình ra sau.

Cả hai đi theo QL9 và xin quá giang xe container ngược lên Lao Bảo nhưng khi đến thôn Thượng Lâm (xã Cam Thành, H. Cam Lộ) thì xuống xe. Lẩn trốn ở đồi rú rồi lần mò di chuyển lên phía cầu Rào Quán (xã Đakrông, H.Đakrông) cách đó khoảng 40km. Tại khu vực gần cầu Rào Quán, Trân tìm gặp 1 đứa trẻ và nhờ lên thị trấn Khe Sanh (cách 2km) tìm 1 người tên Hoài (1992) chuyển lời nhắn. Đứa trẻ quay trở lại, giao cho Trân 1 điện thoại cũ do Hoài đưa. Qua liên lạc với Hoài, Trân nhận “tiếp tế” khẩu trang, tiền mặt 10 triệu đồng và thuốc lá. Mua đồ ăn dự trữ, Trân và Tiềm lẩn trốn nhiều nơi và di chuyển về vùng rừng xã Triệu Nguyên, vờ nhận là người đi khai thác tràm. Tối 12-5, Trân đợi Tiềm đi mua đồ ăn mãi không trở lại, biết là đã bị bắt nên bỏ trốn tiếp. Đến ngày 18-5, Trân lần ra được QL1A tại TT Ái Tử (H. Triệu Phong) thì đón xe vào TPHCM và sa lưới tại địa bàn này.

Bị cáo Đoàn Trân tại điểm cầu xét xử Trại giam CA tỉnh Quảng Trị.

Đây không phải là lần trốn khỏi nơi giam đầu tiên của Trân. Theo lý lịch bị can, vào năm 1991, Trân bị TAND H. Thống Nhất (Đồng Nai) tuyên án 16 tháng tù về tội: “Trộm cắp tài sản”. Khi đang thụ án tại Trại giam K4 (Bộ Công an), Trân trốn trại vào ngày 20-10-1991 và bị truy nã. Đến 17-2-1992, Trân bị bắt tại Thừa Thiên- Huế. Vào tháng 7-1993, Trân cũng bị TAND Thừa Thiên - Huế tuyên phạt 17 năm tù về tội: “Trộm cắp tài sản”. Tháng 12-2007, Trân chấp hành xong án tù, trở về sinh sống tại thị trấn Khe Sanh.

Liên quan đến vụ án, hành vi của người tên Hoài giúp đỡ vật chất cho Trân trong quá trình bỏ trốn có dấu hiệu của tội “Che giấu tội phạm” nhưng thanh niên này đã bỏ trốn khỏi địa phương, không xác định được nơi cư trú, Công an huyện Cam Lộ tiếp tục xác minh.

Quá trình xét xử, Trân và Tiềm thể hiện thành khẩn. TAND huyện Cam Lộ tuyên phạt bị cáo Trân 30 tháng tù, đồng thời tiếp tục điều tra về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy” đã khởi tố trước đó; Tiềm 24 tháng tù, tổng hợp hình phạt 5 năm tù đã xét xử trước đó, buộc bị cáo chấp hành tổng cộng 7 năm tù.

BẢO HÀ