Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long: IPhO 2008 khẳng định bước tiến mới và vị thế của giáo dục Việt Nam

Thứ ba, 15/07/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Trước thềm kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) lần thứ 39 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam vào cuối tháng 7-2008, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long (B.T.L) cho rằng, sự kiện này là dịp để khích lệ HSSV Việt Nam học tốt, tự tin hội nhập.

Thứ trưởng Bành Tiến Long 

P.V: Ý nghĩa của việc Việt Nam được chọn là nước đăng cai tổ chức IPhO lần thứ 39 là gì, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng B.T.L: Việt Nam đã nhiều lần tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế với các môn thi khác nhau như: Toán, Vật lý, Tin học, Hóa học, Sinh học... và cũng đã giành được nhiều giải thưởng lớn. Riêng về Vật lý, đến nay chúng ta đã có Huy chương vàng, bạc, đồng. Liên đoàn Vật lý quốc tế đã chọn Việt Nam là nước tổ chức IPhO lần thứ 39 năm 2008 sau khi được sự thống nhất từ Bộ GD-ĐT và Chính phủ Việt Nam.

IPhO là cuộc gặp gỡ, hội tụ và so tài của các HS bậc THPT giỏi nhất môn Vật lý trên thế giới hằng năm. Vì thế, sự kiện này diễn ra tại Việt Nam sẽ có tác dụng to lớn vào việc khuyến khích việc học tập, giảng dạy môn Vật lý trong nhà trường; góp phần phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng những HS tài năng môn Vật lý cho nước nhà, đồng thời phát triển công tác đối ngoại, nâng cao vị thế và hình ảnh của Việt Nam trên thế giới.

P.V: Năm 2007, Việt Nam cũng đã lần đầu tiên tổ chức thành công Olympic Toán học quốc tế (IMO 2007) và được đánh giá là có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của Toán học thế giới. Là Trưởng Ban tổ chức IPhO 2008, ông kỳ vọng IPhO 2008 của nước chủ nhà Việt Nam sẽ để lại dấu ấn gì vào lịch sử phát triển của các kỳ IPhO?

Thứ trưởng B.T.L: IPhO lần thứ 39 có sự tham gia của 85 quốc gia, vùng lãnh thổ với 390 HS quốc tế; gần 280 cán bộ trưởng, phó đoàn, các thầy cô giáo là các chuyên gia hàng đầu Vật lý quốc tế. Có thể nói IPhO 2008 là một trong những IPhO có sự hội tụ của số quốc gia và vùng lãnh thổ nhiều nhất từ trước tới nay. Đây cũng là lần đầu tiên một quốc gia thuộc khu vực Đông Dương đăng cai tổ chức IPhO. Ngoài sự kiện chính là kỳ thi Olympic, ngay sau đó, tại Quảng Ninh, các nhà Vật lý quốc tế sẽ tham dự Hội nghị liên đoàn Vật lý quốc tế để bầu ra Chủ tịch Hội Vật lý quốc tế.

Bằng sự kiện này, Việt Nam còn ghi dấu là mảnh đất đầu tiên đón chào tân Chủ tịch Hội Vật lý Quốc tế - một tổ chức rất có uy tín trong làng khoa học thế giới. Đặc biệt, nhân dịp này, Việt Nam còn được đón GS Friedman - người từng được giải Nobel về Vật lý năm 1990 đến thuyết trình với các HSSV và các nhà khoa học về Vật lý tại 3 miền Bắc, Trung, Nam về các thành tựu và ứng dụng mới nhất trong lĩnh vực Vật lý trên thế giới. Với IPhO 2008, Việt Nam sẽ để lại dấu ấn như một diễn đàn sôi động và bổ ích về Vật lý trên thế giới.

P.V: Việc chuẩn bị cho IPhO 2008 được tiến hành như thế nào?

Thứ trưởng B.T.L: Ngay từ tháng 12-2007, chúng ta đã có trang thông tin điện tử tại địa chỉ tạo điều kiện giao lưu, trao đổi giữa các nước. Đến nay, công tác tổ chức đã được hoàn tất như: lễ tân, đón tiếp các đoàn, chuẩn bị huân huy chương, thông tin tuyên truyền, xây dựng chương trình khai mạc, bế mạc... Ngoài kỳ thi, các thí sinh còn tham gia hoạt động tham quan, du lịch tại một số danh thắng ở Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh đã chuẩn bị chương trình để HS, thầy cô giáo quốc tế cùng bình chọn cho vịnh Hạ Long. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với các bộ, ngành liên quan về an ninh trật tự, chương trình khai mạc bế mạc, chương trình văn nghệ, làm việc với Bộ Ngoại giao, bộ phận chuyên môn của Sân bay quốc tế Nội Bài...

Về lực lượng tình nguyện viên có tới 1.500 SV đăng ký, trong đó 200 SV được tuyển chọn phục vụ IPhO 2008. 90 cán bộ, giảng viên Trường ĐH Sư phạm đảm nhận khâu in sao đề thi và trông thi. Hệ thống các thiết bị cho phần thi thực hành cũng đã được lắp đặt. Bộ cũng đã làm việc kỹ lưỡng để mọi yêu cầu dù nhỏ nhất của thí sinh và khách quốc tế được đáp ứng. Khi tham quan, du lịch đảm bảo có lực lượng tình nguyện viên, hướng dẫn viên đi cùng. Khi ra vịnh Hạ Long, sẽ chuẩn bị đầy đủ tàu thuyền, phao cứu sinh, tàu cứu hộ cũng như các điều kiện nghỉ ngơi tốt nhất cho các em. Những thông tin cá nhân của các em cũng sẽ được cập nhật đầy đủ, tiện cho việc liên lạc khi cần thiết...

P.V: Ông hy vọng sẽ mở ra cơ hội gì cho giáo dục và khoa học của Việt Nam sau kỳ IPhO 2008?

Thứ trưởng B.T.L: IPhO 2008 là sự kiện đối ngoại lớn nhất của giáo dục Việt Nam năm 2008 với số lượng lớn các tài năng trẻ tham dự thi. Điều này cũng góp phần khích lệ các HSSV Việt Nam thi đua học tốt, tự tin hội nhập. Giải thưởng sẽ tạo tiền đề cho thế hệ trẻ Việt Nam nỗ lực nhiều hơn trong học tập với trách nhiệm cao để trở thành những tài năng trong tương lai, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của đất nước. Các em đoạt giải hy vọng sẽ trở thành các nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học cơ bản của Việt Nam.

Tôi hy vọng từ IPhO 2008, trong 10-15 năm tới, nhiều thí sinh đã thành công tại IPhO tổ chức tại Việt Nam sẽ trở thành các nhà Vật lý, phát minh các sáng chế cho thế giới và sẽ thường xuyên có các quan hệ hợp tác, trao đổi với Việt Nam. IPhO 2008 nhìn một hướng xa hơn sẽ là cầu nối để Việt Nam tiếp cận và thật sự tham gia vào sinh hoạt khoa học đỉnh cao chuyên ngành Vật lý trên thế giới.

P.V: Xin cảm ơn Thứ trưởng!

Hoàng Hoa - Thanh Giang

(thực hiện)