Thủ tướng Anh đối mặt áp lực từ chức sau thất bại bầu cử
Thủ tướng Anh Keir Starmer đang đối mặt làn sóng phản đối mạnh mẽ trong nội bộ Công đảng sau thất bại nặng nề của đảng cầm quyền trong các cuộc bầu cử địa phương và nghị viện vùng tuần trước.
Hơn 80 nghị sĩ Công đảng đã công khai kêu gọi ông Starmer từ chức hoặc đưa ra lộ trình chuyển giao quyền lực. Theo quy định nội bộ, chỉ cần 81 nghị sĩ ủng hộ, đảng có thể kích hoạt cuộc bầu cử lãnh đạo mới.Phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 12-5, ông Starmer thừa nhận trách nhiệm về kết quả bầu cử nhưng khẳng định sẽ không từ chức. Ông cho rằng việc thay đổi lãnh đạo lúc này có thể gây thêm bất ổn cho nền kinh tế và đời sống người dân Anh.“Công đảng có quy trình để thách thức vị trí lãnh đạo và quy trình đó chưa được kích hoạt. Người dân kỳ vọng chúng tôi tiếp tục điều hành đất nước”, ông nhấn mạnh.
Khủng hoảng nội bộ tiếp tục leo thang khi bà Miatta Fahnbulleh, Bộ trưởng phụ trách phân quyền, tín ngưỡng và cộng đồng, tuyên bố từ chức để phản đối ông Starmer. Trước đó, nhiều trợ lý bộ trưởng và thành viên nội các cũng kêu gọi thủ tướng cân nhắc rời nhiệm sở.
Công đảng được cho là đã mất hơn 1.400 ghế tại các hội đồng địa phương, đồng thời đánh mất quyền kiểm soát nghị viện Xứ Wales – nơi đảng này giữ ưu thế suốt nhiều thập kỷ. Các đảng cánh hữu và cánh tả dân túy đều gia tăng ảnh hưởng sau cuộc bỏ phiếu.
Ông Starmer lên nắm quyền từ tháng 7-2024 sau khi đánh bại cựu thủ tướng Rishi Sunak, chấm dứt 14 năm cầm quyền của đảng Bảo thủ. Tuy nhiên, chính phủ của ông bị chỉ trích vì chưa cải thiện được tăng trưởng kinh tế và giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân.
T.N
