Thủ tướng Israel phát biểu trước Quốc hội Mỹ

Thứ sáu, 26/07/2024 08:36

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phát biểu trước Quốc hội Mỹ ngày 24-7, trong đó ông chỉ trích làn sóng biểu tình phản chiến và khẳng định chiến sự Gaza chỉ chấm dứt khi Israel thắng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trước Quốc hội Mỹ ngày 24-7. Ảnh: AP
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trước Quốc hội Mỹ ngày 24-7. Ảnh: AP

Trong diễn văn gần một tiếng ngày 24-7 ở Đồi Capitol, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Mỹ - Israel và chỉ trích làn sóng biểu tình phản đối chiến sự Gaza là tiếp tay cho Iran trong "cuộc chiến thật sự với Mỹ". "Những bôi nhọ trắng trợn nhắm vào Israel, gọi đất nước tôi là kỳ thị chủng tộc và mưu đồ diệt chủng, chỉ nhằm mục tiêu cuối cùng là từ chối quyền tồn tại của Israel, áp đặt hình ảnh xấu xa lên đất nước tôi lẫn người Do Thái khắp nơi trên thế giới", ông nói.

Thủ tướng Israel cũng chỉ trích những cáo buộc từ Công tố viên trưởng Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) Karim Khan rằng nước mình đang tạo ra nạn đói tại Dải Gaza. Ông nói những cáo buộc này là "hoàn toàn ngớ ngẩn" và "thêu dệt". Ông Netanyahu khẳng định Israel đã mở cửa khẩu cho hơn 40.000 xe tải chở hàng viện trợ vào Dải Gaza trong hơn 10 tháng chiến sự, cáo buộc Hamas "đang trộm hàng viện trợ cho dân thường".

Ông kêu gọi Mỹ duy trì ủng hộ cho Israel khi nước này "đang đứng ở tiền tuyến của văn minh", đặc biệt là đẩy nhanh tốc độ bàn giao vũ khí để dứt điểm cuộc chiến ở Dải Gaza và chặn đứng cuộc chiến lớn hơn nổ ra tại Trung Đông. "Để những lực lượng văn minh có thể chiến thắng, Mỹ và Israel phải kề vai sát cánh. Nếu chúng ta đoàn kết, kết quả sẽ vô cùng đơn giản: Chúng ta chiến thắng, còn họ sẽ thua", ông Netanyahu nhấn mạnh.

Đề xuất Mỹ cùng thành lập "NATO Trung Đông"

Phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ, Thủ tướng Israel Netanyahu đã đề xuất thành lập một khối quân sự mới theo mô hình Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để đối phó với Iran. Nhà lãnh đạo Israel đề xuất gọi tên khối quân sự mới này là "Liên minh Abraham". Phát biểu của ông Netanyahu có đoạn: "Mỹ đã thành lập một liên minh an ninh ở châu Âu để chống lại mối đe dọa từ Liên Xô. Tương tự như vậy, Mỹ và Israel ngày nay có thể hình thành một liên minh an ninh ở Trung Đông để đối phó với nguy hiểm gia tăng từ Iran". Theo nhà lãnh đạo Israel, minh chứng về liên minh như vậy có thể được thể hiện qua sự kiện ngày 14-4, khi tên lửa và thiết bị bay không người lái Iran nhằm vào Israel. Thời điểm đó, Mỹ và Anh đã giúp bắn hạ một số vũ khí này.

Bên cạnh đó, ông Netanyahu cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì đã gắn kết liên minh đó lại với nhau. Thủ tướng Israel cũng ghi nhận cựu Tổng thống Donald Trump vì đã làm trung gian cho "Hiệp định Abraham" giữa Israel và một số nước Arab trong nhiệm kỳ của ông. Theo Thủ tướng Israel, các quốc gia hòa bình với Tel Aviv hoặc có ý định như vậy nên gia nhập khối. Ông Netanyahu lập luận rằng việc Israel chiến đấu và nỗ lực ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân không chỉ bảo vệ chính Tel Aviv mà còn bảo vệ các quốc gia khác.

Thủ tướng Israel cáo buộc Iran đứng sau mọi hỗn loạn trong làn sóng biểu tình phản chiến ở Mỹ và các xung đột tại Trung Đông. Ông so sánh sự kiện ngày 7-10-2023, khi các tay súng Hamas tấn công Israel, tương tự Trân Châu Cảng bị tấn công trong Thế chiến II và "sẽ mãi được ghi nhớ là ngày kinh hoàng, khi thiên đường bị biến thành địa ngục". Ông Netanyahu lặp lại thông điệp cuộc chiến của Israel tại Dải Gaza là chính đáng, khẳng định Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nỗ lực hạn chế thương vong dân thường. Ông tuyên bố chiến dịch của IDF ở thành phố Rafah, phía nam Dải Gaza, đã hạ hơn 1.200 tay súng của Hamas và "gần như không khiến bất kỳ dân thường nào thiệt mạng". Ông Netanyahu khẳng định Israel sẽ không dừng lại cho đến khi triệt tiêu được khả năng quân sự của Hamas, chấm dứt sự cai trị của phong trào này ở Gaza và đưa tất cả con tin trở về. Thủ tướng Netanyahu bổ sung: "Đó là ý nghĩa của chiến thắng hoàn toàn".

Người Mỹ biểu tình phản đối

Ông Netanyahu đến Mỹ theo lời mời được lãnh đạo quốc hội nước này đưa ra vào tháng 5. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Israel kể từ khi chiến sự Gaza nổ ra. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Israel đang hứng chịu nhiều chỉ trích trong nước vì chưa giải cứu được khoảng 120 con tin vẫn đang bị giữ ở Gaza trong khi cuộc xung đột gây nhiều thương vong bùng phát từ ngày 7-10-2023 vẫn tiếp diễn.

Một số nghị sĩ, chủ yếu thuộc đảng Dân chủ, đã không dự bài phát biểu của ông Netanyahu, vì phản đối chiến sự hoặc do trùng lịch hoạt động. Nội bộ đảng Dân chủ có nhiều rạn nứt về quan điểm xoay quanh xung đột Israel - Hamas.

Ngày 24-7, nhiều người biểu tình đã tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ vào ngày 24-7 để phản đối chuyến thăm của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và ngăn cản Quốc hội Mỹ tiếp tục hỗ trợ cuộc chiến của Israel ở Dải Gaza. Đám đông đã hô to các khẩu hiệu như "Trả tự do cho Palestine", "Ngừng ném bom Gaza" và "Netanyahu không thể trốn tránh"... Hình ảnh được báo chí đăng tải cho thấy họ còn cáo buộc ông Netanyahu phạm tội "diệt chủng" và kêu gọi bắt ông.

Theo AFP, có hàng ngàn người biểu tình tức giận về cuộc chiến ở Dải Gaza đã tham gia tuần hành. Khi ngày càng nhiều người tham gia cuộc biểu tình, Cảnh sát Điện Capitol đã xịt hơi cay vào một số người biểu tình, bởi vì họ cho biết "một phần đám đông đã bắt đầu trở nên bạo lực".

Palestine hối thúc Mỹ gia tăng sức ép đối với Israel

Chính quyền Palestine ngày 24-7 đã hối thúc chính quyền và Quốc hội Mỹ gia tăng sức ép buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra tại Dải Gaza. Theo hãng thông tấn Palestine WAFA, trong một tuyên bố, người phát ngôn của Tổng thống Palestine, ông Nabil Abu Rudeineh nhấn mạnh: "Đã đến lúc chính quyền và Quốc hội Mỹ phải nói với ông Netanyahu rằng ông phải chấm dứt cuộc chiến tranh này ngay lập tức nếu Mỹ thực sự quyết tâm đạt được hòa bình và ổn định trong khu vực". Ông Abu Rudeineh đề cập việc Mỹ hỗ trợ Israel, cung cấp vũ khí và tiền bạc cho nước này. Ông cho rằng Washington phải nhận ra việc làm này dẫn đến những tội ác nhằm vào người dân Palestine.

Trong tuyên bố cùng ngày, phong trào Hamas tại Dải Gaza đã chỉ trích bài phát biểu của Thủ tướng Israel trước Quốc hội Mỹ, đồng thời cáo buộc ông Netanyahu cản trở mọi nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột và ký kết thỏa thuận thả tù nhân.

AN BÌNH