Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần có nhiều giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân

Thứ ba, 16/05/2017 10:41

(Cadn.com.vn) - Ngày 15-5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình ANTT thời gian gần đây, diễn ra ngày 15-5, do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ CA tổ chức. Cùng dự hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ CA Tô Lâm, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành. Chủ tịch UBNDTP Huỳnh Đức Thơ chủ trì hội nghị tại đầu cầu Đà Nẵng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Tình hình ANTT vẫn diễn biến phức tạp

Đánh giá tại hội nghị cho thấy, công tác đảm bảo ANTT thời gian qua luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, coi đây là một nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, nhằm tạo môi trường xã hội, cuộc sống bình yên cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH. Cùng với những thành tựu đạt được, gần đây, tình hình ANTT tại một số địa phương, nhất là các địa bàn trọng điểm, địa phương bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển... diễn ra một số vụ việc phức tạp. Một số đối tượng kích động, biểu tình, gây rối, bắt giữ người trái pháp luật, chống người thi hành công vụ. Các thế lực thù địch triệt để lợi dụng công khai tổ chức các hoạt động công khai chống phá Đảng, Nhà nước.

Theo Thượng tướng Tô Lâm: Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự tham gia của các cấp chính quyền, đoàn thể và lực lượng CA, công tác đảm bảo ANTT đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân. Bên cạnh triển khai các mặt công tác đảm bảo an ninh, đấu tranh với các thế lực thù địch, phần tử chống phá Đảng, Nhà nước, công tác đấu tranh với tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội (TNXH)  được lực lượng CA và các ngành, địa phương vào cuộc đầy quyết tâm. Trong số hơn 13.600 vụ phạm pháp hình sự (PPHS) xảy ra từ đầu năm đến nay, lực lượng CA đã điều tra khám phá hầu hết các vụ; bắt, điều tra, xử lý hơn 29.900 đối tượng, vận động đầu thú gần hơn 2.800 đối tượng truy nã, trong đó hơn 700 đối tượng nguy hiểm; triệt phá 544 băng ổ nhóm tội phạm.

Theo Thượng tướng Tô Lâm, đáng chú ý là gần đây rất nhiều loại tội phạm đang gia tăng, điển hình trong tháng 4, PPHS tăng 12,7%, án giết người tăng 69%, chống người thi hành công vụ tăng 23% so với tháng 3-2017. Trong khi đó tội phạm hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả nghiêm trọng, nhiều vụ đối tượng có biểu hiện tâm thần, ngáo đá, giết người thân, giết người vô cớ. Tình trạng bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em phức tạp, gây bức xúc cho dư luận; hoạt động các băng nhóm tội phạm có tính chất hung hăng, côn đồ, thường xuyên sử dụng vũ khí nóng. Hoạt động khai thác cát công khai, có bảo kê của tội phạm hình sự cũng diễn ra, thách thức, sẵn sàng chống trả các lực lượng chức năng kiểm tra. Tội phạm kinh tế, công nghệ cao, môi trường, cờ bạc chủ yếu là cá độ bóng đá... cũng còn nhiều diễn biến phức tạp, đòi hỏi lực lượng CA phải vào cuộc quyết liệt hơn để phòng chống, đấu tranh.

“Quan điểm và mục tiêu của Bộ CA trong công tác đảm bảo an ninh, đấu tranh với tội phạm hình sự là thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phải  xây dựng một xã hội trật tự, an toàn, tạo điều kiện cho mọi người dân có môi trường sống tốt, có kỷ cương. Bộ cũng xác định nhiệm vụ này chính là niềm tin của nhân dân đối với chế độ, xã hội, với Đảng, chính quyền. Dù chúng ta bắt, phá hàng ngàn vụ PPHS, hàng chục ngàn đối tượng, nhưng người dân chưa thực sự được sống trong môi trường xã hội an toàn thì cũng chưa yên tâm” – Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Lãnh đạo UBNDTP Đà Nẵng và đại diện các ban, ngành tham dự hội nghị tại đầu cầu Đà Nẵng.

Không để tội phạm đe dọa cuộc sống bình yên của nhân dân

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Thời gian qua tình hình ANTT cơ bản được bảo đảm, kiểm soát tốt. Cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, lực lượng CA các cấp cùng với quân đội làm tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Tuy nhiên, một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp. Tại miền Trung, lợi dụng sự cố môi trường biển, kẻ địch đã và đang có nhiều hành động chống phá Đảng, Nhà nước. Đây là cuộc chiến đấu rất cam go của các cấp chính quyền, các lực lượng nòng cốt đảm bảo ANTT. Thủ tướng chỉ đạo, không thể để cho các phần tử này kích động chống phá, bôi nhọ chế độ, phát tán tài liệu trái phép, trong đó nhiều nơi xảy ra một số vụ bắt giữ người trái pháp luật, chống người thi hành công vụ. Tội phạm có tổ chức, vũ khí nóng, nhất là tội phạm ma túy, tham nhũng về kinh tế, phá rừng; tình trạng khai thác cát trái phép, xâm hại tình dục trẻ em, bán hàng đa cấp, tội phạm mạng, đối tượng phản động kích động người dân biểu tình gây rối... cũng gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

“Tôi lưu ý, chúng ta không chỉ phát triển KT–XH, bảo đảm ANQP mà các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng cần có nhiều giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân, bảo đảm một xã hội công bằng, minh bạch, một xã hội thượng tôn pháp luật, không có tội phạm đe dọa cuộc sống bình yên của nhân dân. Trong kinh tế thị trường, đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, một trách nhiệm rất lớn đối với các lực lượng chức năng. Phải hiểu được rằng, dân của chúng ta yêu nước, một lòng theo Đảng, theo cách mạng, nhất quyết không để cho những bộ phận xấu lôi kéo người dân vào con đường phạm pháp, đối đầu, chống phá Nhà nước”  – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Thủ tướng đề nghị các ngành, các cấp phải tập trung làm rõ nguyên nhân của tình trạng trên để có giải pháp đồng bộ, nhất là công tác phối hợp xử lý những vụ việc cụ thể, công tác tham mưu, nắm tình hình... Thủ tướng nói: Tất cả mọi nhiệm vụ, mọi hoạt động đều phải gắn với yêu cầu giữ vững ANTT và thực hiện kế hoạch gì, hành động gì mà có nguy cơ dẫn tới bất ổn thì cần hết sức thận trọng, phải tính toán để có giải pháp để không ảnh hưởng đến ANTT.

Về trách nhiệm người đứng đầu, Thủ tướng nói rõ rằng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, các bộ ngành có liên quan nếu để xảy ra sự việc lớn gây mất ANTT tại địa phương mình. Bên cạnh đó, cần coi công tác vận động nhân dân, lấy phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ làm trọng. Thủ tướng yêu cầu Bộ TT&TT chủ trì phối hợp với Bộ CA và cơ quan liên quan có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, chủ động phát hiện, ngăn chặn, phản bác các luồng thông tin xuyên tạc, sai sự thật, kịp thời cung cấp thông tin chính thống để định hướng tốt dư luận, tránh sự hiểu lầm trong dư luận.

Công Hạnh