Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quảng Nam phải phấn đấu tăng gấp đôi quy mô nền kinh tế vào năm 2025

Thứ hai, 25/03/2019 13:38

Ngày 23 -3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm và làm việc với tỉnh Quảng Nam. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu tiếp và làm việc với đoàn công tác.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Xã Quế Phú đạt chuẩn Nông thôn mới

Ngày 23-3, UBND xã Quế Phú (H. Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) tổ chức lễ công bố đạt chuẩn Nông thôn mới. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & môi trường Trần Hồng Hà dự lễ.

Năm 2011 xã Quế Phú phát động xây dựng mô hình NTM. Thời điểm đó, xã chỉ đạt 2/19 tiêu chí là hệ thống chính trị - tiếp cận pháp luật và quốc phòng - an ninh. Từ năm 2011 - 2018, bằng nhiều nguồn vốn huy động, Quế Phú đã đầu tư hơn 61 tỷ đồng cho chương trình NTM. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ gần 30 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình - dự án hơn 8,3 tỷ đồng, các doanh nghiệp và cá nhân hỗ trợ 24,8 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 10 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng và biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Quế Phú đã đạt được trong quá trình thực hiện chương trình NTM 8 năm qua. Đồng thời đề nghị cán bộ và nhân dân địa phương thời gian tới cần phải đoàn kết một lòng, tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều khâu để duy trì và nâng cao chất lượng bộ 19 tiêu chí của xã NTM. 

Tại buổi làm việc, ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam từ năm 2016-2018. Theo đó, trong giai đoạn 2016-2018, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2018 tăng 8,11%; bình quân 3 năm (2016-2018) tăng gần 13,1%; vượt chỉ tiêu nghị quyết (10-10,5%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; GRDP bình quân đầu người đạt 61 triệu đồng, tăng 21 triệu đồng so với năm 2015.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã đề xuất, kiến nghị một số nội dung tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Chính phủ như xây cơ chế, chính sách đặc thù bảo tồn, phát triển, phát huy giá trị Di sản văn hóa Thế giới đô thị cổ Hội An; đầu tư nâng cấp tuyến Quốc lộ 14D nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;  nâng cấp cặp cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Ọoc lên cặp cửa khẩu Quốc tế trong năm 2019; mở rộng thêm phần đường dành cho xe thô sơ trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn từ H. Duy Xuyên đến H. Phú Ninh) nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện...

Về đầu tư, nâng cấp sân bay Chu Lai theo hình thức xã hội hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu cho biết Cảng hàng không Chu Lai được Chính phủ định hướng phát triển  thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, bảo dưỡng sửa chữa máy bay vận chuyển hành khách, trung chuyển hàng hóa quốc tế gắn với phát triển đô thị sân bay. Vì vậy, việc đầu tư nâng cấp đồng bộ  hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài sân bay, mở rộng kết nối giao thông đường không trong nước và quốc tế là việc cần thiết. Ông Thu đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ GTVT sớm thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định từ một trong những tỉnh nghèo nhất nước, Quảng Nam nay đã vươn lên vị thế mới cho ra đời sản phẩm rất ấn tượng, nhất là về ô-tô, du lịch và một số lĩnh vực khác. Thủ tướng kêu gọi lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương đóng góp ý kiến đối với sự phát triển của tỉnh nhà, để Quảng Nam đủ sức vươn lên, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân và hòa nhập cùng xu hướng phát triển chung của đất nước.

“Lãnh đạo tỉnh phải phấn đấu đưa quy mô nền kinh tế Quảng Nam tăng gấp hai lần vào năm 2025 và trở thành tỉnh khá về thu nhập vào năm 2025, cùng với Đà Nẵng, Quảng Ngãi phải trở thành trục tăng trưởng mới ở khu vực miền Trung- Tây Nguyên. Với yêu cầu cao như thế, Quảng Nam phải làm gì để đạt được điều này, đưa nền kinh tế đi lên nếu không tỉnh sẽ tụt hậu chứ không còn đứng ở vị thế như hiện nay. Bài toán đặt ra rất khó khăn; thử thách này đặt trên vai của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Nam hiện nay rất lớn”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Sau buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, chiều tối 23-3, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Chính phủ đã tham dự buổi gặp mặt các cán bộ nguyên Tỉnh ủy viên Quảng Nam, Đặc khu ủy viên Quảng - Đà trong kháng chiến và các cán bộ nguyên Tỉnh ủy viên Quảng Nam từ năm 1997 đến nay nhân kỷ niệm 22 năm tái lập tỉnh Quảng Nam và 44 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24-3-1975 –  24-3-2019).

HÀ DUNG